Giá nho sữa Trung Quốc 'chạm đáy', của rẻ có phải của ôi?
Nho sữa Trung Quốc tại Việt Nam đang có xu hướng giảm giá mạnh, chỉ từ 25.000 - 60.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức giá trung bình trước đó.
Nho sữa "quý tộc" giá cực rẻ
Trên thị trường Việt Nam, loại nho sữa "quý tộc" từng được bán với mức giá khá cao, dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg tùy thời điểm. Nhờ hình thức bắt mắt và hương vị dễ ăn, nho sữa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là trong phân khúc trái cây nhập khẩu.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nho sữa Trung Quốc đang có xu hướng giảm giá mạnh, nhiều loại nho sữa được rao bán với mức giá chỉ từ 25.000 - 60.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức giá trung bình trước đó. Đáng chú ý, tại nhóm Chợ đầu mối hoa quả Trung Quốc, giá nho sữa bán sỉ chỉ từ 13.000 đồng/kg.

Tại nhóm Chợ đầu mối hoa quả Trung Quốc, giá bán nho sữa chỉ có từ 13.000 đồng/kg.
Chị Nguyễn Thị Luyến - chủ cửa hàng hoa quả Dương Luyến tại chợ Khâm Thiên cho biết thời gian đầu, nho sữa Trung Quốc mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam thì khá là hút khách, số lượng bán ra và thời gian tiêu thụ nhanh chóng so với các loại nho khác.
Tuy nhiên, về sau, khi có sự xuất hiện của nho đỏ không hạt (100.000 - 120.000 đồng/kg) với vị ngọt và giòn hơn, phù hợp với khẩu vị của đại đa số người dân, thì việc tiêu thụ nho sữa trở nên chậm hơn. "Thông thường phần lớn người mua chỉ quan tâm về giá cả, mùi vị như thế nào. Còn số ít người quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ", chị Luyến cho biết.
Về giá cả, nho sữa Trung Quốc chênh lệch không nhiều so với nho Ninh Thuận hay nho đỏ, khoảng 20.000 - 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với nho nhập khẩu từ Mỹ, Úc, mức giá chênh lệch khá lớn, dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg.
Hiện tại, chị Luyến cũng cho biết đã không bán nho sữa nữa vì "nó xấu và không ngon". Thay vào đó, cửa hàng của chị đang bán chuyên nho Mỹ với mức giá khoảng 250.000 - 270.000 đồng/kg.

Nho sữa hiện nay có giá thấp do nguồn cung dồi dào từ Trung Quốc.
Chị Nguyễn Thị Hường - tiểu thương đầu mối tại chợ Vồi xác nhận nho sữa hiện nay có giá thấp do nguồn cung dồi dào từ Trung Quốc. Theo đó, các mối buôn nhập nho sữa chủ yếu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, tùy theo từng thời điểm. Thương lái thường gom hàng về các chợ đầu mối lớn rồi phân phối cho các cửa hàng hoa quả nhỏ lẻ, tiểu thương hoặc bán trên các nền tảng online.
"Do nho sữa có vỏ mỏng, dễ dập nên các thương lái buộc phải nhập về và bán nhanh với giá rẻ để tránh hao hụt. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ đang dần chuộng các loại nho giòn, ngọt hơn như nho đỏ không hạt, khiến nhu cầu với nho sữa giảm đi", chị Hường cho biết thêm.
Người tiêu dùng thậm chí được lợi
Trước mức giá rẻ của loại nho sữa Trung Quốc, người tiêu dùng cũng có những ý kiến khác nhau. Anh Hoàng Văn Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng mua nho sữa giá rẻ vì thấy quảng cáo nhiều, nhưng khi ăn thì thấy không ngon như mong đợi. Vị hơi nhạt, không ngọt và giòn như nho đỏ. Giờ tôi chuyển sang mua nho Mỹ dù giá cao hơn nhưng ăn ngon hơn."
Ngược lại, chị Phạm Thị Thu Hà (Đống Đa, Hà Nội) lại có quan điểm khác: "Tôi thấy nho sữa giá rẻ rất hợp lý, vị ngọt thanh dễ ăn, lại phù hợp túi tiền. Cá nhân tôi không quá quan tâm đến xuất xứ, miễn là mua ở nơi uy tín, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt cho những ai muốn thưởng thức hoa quả nhập khẩu với giá mềm".

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia Công nghệ thực phẩm.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia Công nghệ thực phẩm, mức giá rẻ của sản phẩm không thể "đánh đồng" với chất lượng. Nếu chi phí sản xuất rẻ thì mức giá sẽ rẻ, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố giống cây, công nghệ, vụ mùa...
Ông Thịnh cũng cho biết vấn đề là khi xuất khẩu qua biên giới, đơn vị cửa khẩu kiểm tra như thế nào. Nếu kiểm tra đủ về mặt an toàn vệ sinh cũng như an toàn các chất độc thì được thông quan, người tiêu dùng có thể yên tâm khi sử dụng các loại nho giá rẻ trên, thậm chí là được hưởng lợi.
"Các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, các cơ quan quản lý chức năng phải đảm bảo cho người tiêu dùng. Vì người dân không thể biết được trong sản phẩm nho này có an toàn hay không, nên cơ quan chức năng phải kiểm tra, từ cửa khẩu đến thị trường trong nước. Ví dụ, tại Hà Nội thì Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của Hà Nội phải kiểm tra, và quản lý hoạt động buôn bán", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Trong năm 2024, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã đưa nho nhập khẩu vào chương trình giám sát về an toàn thực phẩm, trong đó có nho sữa Trung Quốc.
Kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu Trung Quốc thì kết quả cho thấy không phát hiện mẫu vi phạm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Việt Nam. Năm 2023, kiểm tra 77 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc thì phát hiện 1 mẫu vi phạm quy định của Việt Nam.