Gia Lai dự báo cần trên 1000 nhà ở công vụ sau sáp nhập tỉnh

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về nhu cầu nhà ở công vụ trong giai đoạn 2025 đến 2030. Theo đó, nhu cầu nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ nay tới 2030 là 1.011 căn, chưa tính đến khối Đảng và Hội đồng nhân dân.

Báo cáo này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 3336/BXD-QLN ngày 13/5, về việc báo cáo thực trạng nhà ở công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, hiện tại, tỉnh chỉ có một khu nhà công vụ nằm trong hẻm Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku. Công trình được xây dựng từ năm 2005, gồm 12 phòng ở, trong đó có 6 phòng đang được sử dụng và 6 phòng để trống. Quy mô nhà cấp III, cao 3 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 700 mét vuông.

Dự kiến, sau sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định, nhu cầu nhà ở công vụ của tỉnh sẽ khoảng 1011 căn. Trong đó, có 79 cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên – tương đương chức danh Phó Giám đốc Sở – với nhu cầu gồm: 1 biệt thự, 51 nhà liền kề và 27 căn chung cư.

Ngoài ra, có tới 932 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số phụ cấp dưới 0,7 cũng có nhu cầu, với phân bổ gồm: 2 biệt thự, 458 nhà liền kề và 472 căn chung cư.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng Gia Lai kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở, cụ thể là điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 của Điều 45. Theo đó, đề xuất mở rộng đối tượng được thuê nhà công vụ, bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện điều động, luân chuyển, nhưng buộc phải chuyển nơi ở để làm việc tại trung tâm hành chính mới sau sáp nhập tỉnh.

Tỉnh Bình Định đang sửa chữa nhiều cơ sở để đón cán bộ từ Gia Lai về làm việc ở trung tâm hành chính mới. (ảnh: Doãn Công)

Tỉnh Bình Định đang sửa chữa nhiều cơ sở để đón cán bộ từ Gia Lai về làm việc ở trung tâm hành chính mới. (ảnh: Doãn Công)

Đề xuất này được căn cứ theo Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó nêu rõ trách nhiệm của địa phương trong việc bố trí nhà ở, điều kiện làm việc và đi lại cho cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đề án sáp nhập, tỉnh Gia Lai sẽ có gần 2000 cán bộ, công chức, viên chức di chuyển tới trung tâm hành chính mới ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định để làm việc.

Vì vậy, việc sớm hoàn thiện chính sách nhà ở công vụ là yêu cầu cấp thiết để ổn định tổ chức bộ máy, tạo điều kiện an cư số cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Nguyễn Thảo/ VOV - Tây Ngyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/gia-lai-du-bao-can-tren-1000-nha-o-cong-vu-sau-sap-nhap-tinh-post1202596.vov