Gia Lai: 10 ngày không có ca mắc mới, BN COVID-19 đầu tiên được xuất viện

Tính đến 19h ngày 21/2, tỉnh Gia Lai đã qua 10 ngày không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại tỉnh (BN1696) đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính liên tục.

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly đối y tế tập trung và giấy ra viện cho BN1696. Ảnh: Báo Gia Lai

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 29/1-21/2, toàn tỉnh phát hiện 27 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến và cơ sở y tế, đã có 3 trường hợp âm tính lần 5, âm tính lần 4 có 3 trường hợp và 1 trường hợp âm tính lần 3.

Trong ngày 21/2, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh (BN1696), điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính liên tục. Bệnh nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày cuối cùng của thời hạn cách ly.

Dự kiến vào sáng nay, 22/2 sẽ có thêm 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai (BN1719 và BN1955) sẽ được xuất viện.

Từ ngày 29/1 đến 21/2, tổng số mẫu được lấy và xét nghiệm là 17.756 mẫu (tương đương 46.312 người); trong đó có 27 người dương tính, 45.751 người âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

12 công dân Trung Quốc âm tính với SARS-CoV-2

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cho biết, sau khi nắm được thông tin về một số công dân Trung Quốc có mặt tại Pleiku có lịch trình di chuyển liên quan đến tỉnh Hải Dương, thành phố đã phong tỏa ngôi nhà những người này làm việc, sinh sống. Đồng thời thực hiện biện pháp cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ đối với 9 người (tạm trú tại số 39 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku). Hiện tại sức khỏe của những người này đều ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Những công dân người Trung Quốc này thuộc Công ty TNHH Công trình xây dựng điện lực An Huy 2, Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng điện năng Trung Quốc. 6 người trong số này đến Pleiku vào ngày 14/2.

Trước đó, vào tháng 1/2020, 6 người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau đó về trụ sở công ty tại Hà Nội. Tháng 6/2020, cả 6 người này di chuyển đến Kinh Môn (Hải Dương), đến ngày 3/1/2021 trở về Hà Nội và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 cho kết quả âm tính.

Đến ngày 14/2, nhóm người này di chuyển đến Pleiku trên chuyến bay QH1601, hãng Bamboo Airways, sau đó đi taxi về 39 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku. Từ đó đến nay không đi đâu.

Ngoài ra, 3 công dân người Trung Quốc thuộc công ty nói trên, 2 phiên dịch và 1 lái xe cũng được thực hiện cách ly tại nhà do có tiếp xúc với 6 trường hợp trên.

12 công dân Trung Quốc này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/gia-lai-10-ngay-khong-co-ca-mac-moi-bn-covid19-dau-tien-duoc-xuat-vien/423818.vgp