Giá heo hơi ngày 22/9/2025: Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn
Giá heo hơi tại nhiều địa phương trong ngày 22/9/2025 ghi nhận mức giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.
Diễn biến giá heo hơi miền Bắc
Tại khu vực miền Bắc, so với cuối tuần trước, giá heo hơi đã điều chỉnh giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Mức giá thấp nhất khu vực thuộc về Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La, chỉ còn 56.000 đồng/kg. Ở các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên, giá đồng loạt đứng ở 57.000 đồng/kg. Riêng Bắc Ninh và Hải Phòng vẫn giữ mức cao nhất vùng, đạt 58.000 đồng/kg.
Đợt điều chỉnh lần này được xem là phản ứng sau chuỗi tăng giá trước đó, đồng thời phản ánh sự thận trọng của thương lái trong bối cảnh sức tiêu thụ còn chậm.
Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên
Tại miền Trung - Tây Nguyên, mức giá cũng giảm thêm 1.000 - 3.000 đồng/kg, với khoảng dao động phổ biến từ 55.000 - 59.000 đồng/kg.
Trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mức thấp nhất cả nước là 55.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ giá trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng vẫn dẫn đầu khu vực với mức 59.000 đồng/kg.
Nhiều thương lái nhận định tiêu thụ heo hơi trong vùng đang chậm lại, trong khi nguồn cung từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hầu như chưa thay đổi, khiến giá tạm thời đi xuống.
Giá heo hơi miền Nam
Tại miền Nam, tuần qua thị trường có xu hướng giảm nhẹ, hiện giá dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.
Trong khu vực, Vĩnh Long và Cần Thơ ghi nhận mức thấp nhất 58.000 đồng/kg. Các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP Hồ Chí Minh đồng loạt ở mức 59.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất duy trì giá 60.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.
Theo giới chuyên môn, sự chênh lệch giá giữa các địa phương bắt nguồn từ nhu cầu tiêu thụ không đồng đều, trong khi quy mô chăn nuôi và chi phí đầu vào cũng khác biệt.
Nhiều dự báo cho thấy trong tuần tới, giá heo hơi tại một số nơi có thể tiếp tục giảm nhẹ, phù hợp với xu hướng thị trường đang đi xuống.
Dịch tả heo châu Phi tại Cao Bằng
Theo Báo Cao Bằng, tính đến ngày 8/9, dịch tả heo châu Phi đã lan rộng tại 50/56 xã, phường với 1.202 xóm có dịch. Tổng số heo chết và tiêu hủy lên tới 153.118 con, trọng lượng vượt 7.437 tấn. Đến nay, tình hình cơ bản được kiểm soát khi 150 xóm không phát sinh ca bệnh mới trong 21 ngày và hai xã công bố hết dịch.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng Mã Thị Trà My cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục tiêu độc khử trùng đợt 2, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh chuồng trại hằng ngày.
"Những xóm đã hết dịch cũng tiến hành tiêu độc khử trùng mỗi tuần một lần để đảm bảo cho việc khống chế được virus tại các ổ dịch. Trong tháng 9, 10 vẫn còn mưa nhiều, khí hậu còn ẩm thấp, do vậy lượng virus có thể chưa hết được, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chưa tái đàn trong thời điểm này", lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết.
Theo bà My, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, cung cấp thông tin về dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại, kiểm soát nguồn nước, thức ăn và hoạt động vận chuyển, mua bán heo. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm và chỉ đạo tiêu hủy theo quy định.
Các cơ quan chức năng cảnh báo rằng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp và mầm bệnh chưa biến mất hoàn toàn, nguy cơ bùng phát ổ dịch mới vẫn hiện hữu. Người chăn nuôi được khuyến cáo không nên vội vàng tái đàn hoặc tăng đàn, bởi nguồn giống chưa đảm bảo an toàn sinh học và việc vận chuyển thức ăn, vật nuôi giữa các vùng có thể khiến dịch bệnh tái phát.