Gia đình Chủ tịch DIC Group (DIG) bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu sau đợt tăng vốn
Ngay sau khi Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT cùng những người thân trong gia đình đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu, khiến tỷ lệ sở hữu của nhóm này sụt giảm đáng kể.
Áp lực margin từ các công ty chứng khoán
Cổ phiếu DIG của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) vừa trải qua những biến động mạnh trong cơ cấu cổ đông lớn. Theo báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ vừa được công bố, trong hai ngày 15/12 và 16/12, các công ty chứng khoán đã kích hoạt lệnh bán giải chấp đối với tài khoản của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Group. Tổng khối lượng bán ra theo phương thức khớp lệnh lên tới 2,1 triệu đơn vị.
Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ giảm từ 70,65 triệu xuống còn 68,55 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của vị Chủ tịch tại DIC Group theo đó cũng giảm từ 8,87% xuống còn 8,61% vốn điều lệ.
Đáng chú ý, đợt xử lý tài khoản margin lần này không chỉ diễn ra với cá nhân ông Cường mà còn lan sang các thành viên khác trong gia đình. Cụ thể, bà Lê Thị Hà Thành (mẹ ông Cường) đã bị bán giải chấp 255.500 cổ phiếu DIG trong ngày 16/12, đưa tỷ lệ sở hữu về mức 2,29%. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phó Chủ tịch HĐQT, em gái ông Cường) cũng bị bán 280.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 15-16/12, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 1,99%.
Tổng cộng sau đợt bán giải chấp này, nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường hiện nắm giữ khoảng 102,6 triệu cổ phiếu. Tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm hiện chỉ còn xấp xỉ 12,9% vốn điều lệ, thấp hơn mức 13,2% ghi nhận trước đó.
Pha loãng sở hữu sau đợt phát hành nghìn tỷ
Việc bị bán giải chấp diễn ra ngay tại thời điểm DIC Group vừa công bố hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Kết thúc đợt chào bán vào ngày 12/12, doanh nghiệp đã phát hành thành công 150 triệu cổ phiếu với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.800 tỷ đồng bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh.
Sự kiện phát hành này đã nâng vốn điều lệ của DIC Group từ 6.464,3 tỷ đồng lên 7.964,3 tỷ đồng, tương ứng với tổng lượng cổ phiếu lưu hành đạt 796,4 triệu đơn vị. Trong cơ cấu phân phối, các cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua hơn 128,15 triệu cổ phiếu, số còn lại gần 21,85 triệu cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư khác.
Nguyên nhân khiến tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lãnh đạo sụt giảm nhanh chóng đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là việc bị bán giải chấp trực tiếp trên sàn chứng khoán. Thứ hai, do nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch DIC Group không thực hiện đầy đủ quyền mua trong đợt phát hành vừa qua, dẫn đến việc tỷ lệ nắm giữ bị pha loãng trên nền vốn điều lệ mới tăng thêm.
Hiện tại, cơ cấu cổ đông của DIC Group vẫn chủ yếu là các nhà đầu tư trong nước, chiếm 96,15%, trong khi khối ngoại chỉ nắm giữ 3,85%. Với diễn biến mới này, ông Nguyễn Hùng Cường vẫn là cổ đông lớn duy nhất của doanh nghiệp, tuy nhiên vị thế sở hữu đang chịu áp lực điều chỉnh giảm từ cả yếu tố thị trường lẫn áp lực tài chính cá nhân.












