Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang muốn phát hành hàng chục triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là áp lực đáo hạn trái phiếu lớn, chi phí vay ngân hàng cao, cần vốn triển khai dự án, mua bán và sáp nhập (M&A), cải thiện hệ số an toàn tài chính...
Hoạt động kinh doanh cốt lõi kém khả quan, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản như DIC Group, Phát Đạt, Nhà Khang Điền, Quốc Cường Gia Lai, Novaland... đang tồn tại nhờ doanh thu tài chính hoặc hoạt động kinh doanh phụ.
Với tỷ lệ thực hiện 100:6, DIC Group dự kiến phát hành gần 48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 8.442 tỷ đồng.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, DIG sẽ tăng vốn điều lệ từ 7.964,3 tỷ đồng lên mức 8.442,1 tỷ đồng.
Hai nghị quyết vừa được DIC Group công bố cho thấy doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng hơn 15 ha đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (TP Đồng Nai). Đây là động thái mới nhất liên quan đến dự án có quy mô 464ha, sau nhiều đợt chuyển nhượng các phân khu đã được doanh nghiệp thực hiện trước đó.
Mùa báo cáo thu nhập quý II/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp địa ốc có lợi nhuận lớn và tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp phải 'sống dựa' vào thu nhập tài chính, bán tài sản, thanh lý khoản đầu tư.
DIG sẽ chuyển nhượng tiếp một phần dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, với tổng diện tích chuyển nhượng là hơn 15 ha.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu áp lực cân đối dòng tiền, triển khai kế hoạch kinh doanh năm và xử lý nhiều dự án trọng điểm.
Kết thúc quý II/2026, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã: DIG) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng gấp ba lần cùng kỳ dù biên lợi nhuận mảng bất động sản lao dốc. Sự bứt phá này xuất phát từ khoản tiền gửi ngân hàng tăng vọt khi khách hàng ồ ạt đặt chỗ mua dự án, kết hợp với việc doanh nghiệp đã đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 757,8 tỷ đồng, tăng 77,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 133,54 tỷ đồng, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm trước.
DIG đạt 156 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2026, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Công ty giảm nợ vay về chỉ còn hơn 1.300 tỷ đồng.
DIG ghi nhận những tín hiệu cải thiện trong hoạt động kinh doanh giữa bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức.
Trong một năm qua, giá hàng loạt cổ phiếu bất động sản như DIG, CEO, NLG, SCR, DXG, DXS, SGR, VNI, SZC… giảm mạnh, trong đó có nhiều mã cổ phiếu giảm hơn nửa giá trị.
Công ty chứng khoán đã bán giải chấp gần 516.000 cổ phiếu HDC trong tài khoản bà Nguyễn Tú Quỳnh, con dâu Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận. Giao dịch diễn ra khi cổ phiếu này giảm 11% trong một tuần và mất hơn một nửa giá trị sau một năm.
Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều thương vụ quy mô lớn, trong đó phân khúc nhà ở giữ vai trò dẫn dắt về số lượng giao dịch.
Thanh tra UBCKNN vừa xử phạt DIC Corp (DIG) 175 triệu đồng do sử dụng sai mục đích 520,5 tỷ đồng vốn huy động từ trái phiếu.
DIC Corp tiếp tục có những động thái trong quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư khi hoàn tất giải thể thêm một công ty con vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng tại Đồng Nai.
Công ty cổ phần DICERA Holdings bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành với tổng số tiền 507,5 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin và sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Phần lớn các doanh nghiệp bị xử phạt do chưa minh bạch thông tin hoặc tự ý thay đổi kế hoạch sử dụng dòng tiền từ các đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu mà không thông qua nhà đầu tư đúng quy định.
DICERA Holdings bị phạt 507,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng vốn huy động sai phương án đã được cổ đông thông qua.
DIC Corp (DIG) quyết định không góp 143 tỷ đồng vào Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân, rút khỏi liên doanh triển khai dự án Nam Tiến 2 sau hơn 3 tháng thông qua kế hoạch góp vốn.
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa ra nghị quyết hủy bỏ chủ trương góp vốn 143,43 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân. Quyết định không tham gia liên doanh thực hiện dự án khu đô thị Nam Tiến 2 diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý đầu năm 2026 chìm trong thua lỗ.
Sau quyết định xử phạt của UBCKNN, DIC Corp cho biết đã nộp phạt, mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn và đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng.
Sau đợt tăng vốn gần 1.800 tỷ đồng cuối năm 2025, DIC Corp vẫn còn hơn 1.080 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I tiếp tục thua lỗ và nhóm cổ đông liên quan Chủ tịch liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu.
Trong gần 1.800 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIG đã dùng gần 600 tỷ đồng mua lại trái phiếu và rót hơn 100 tỷ đồng vào hai dự án.
VN-Index hồi phục và lấy lại mốc 1.800 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản. NVL và CII tăng trần, nhiều mã khác cũng tăng tốt như NLG, CEO, DIG, TCH…
Từ đầu năm, những doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh như Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Quy Nhơn và Đầu tư Việt Tâm liên tục công bố mua lại trái phiếu.
DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.
Sau chuỗi giảm điểm, hàng loạt cổ phiếu trên VN-Index đã tìm được điểm cân bằng trong khi thanh khoản cũng dần được cải thiện.