Giá dầu thế giới tăng hơn 1% sau cuộc họp của OPEC+
Trong phiên giao dịch 28/5, giá dầu thế giới tăng hơn 1% khi các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt thế giới nhất trí giữ nguyên chính sách sản lượng.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN
Các nhà đầu tư trước đó đã dự đoán rằng các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ sẽ nhất trí tăng sản lượng vào cuối tuần này.
Chốt phiên 28/5, giá dầu Brent tăng 81 xu (1,26%) lên 64,90 USD/thùng; còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 95 xu (1,56%) lên 61,84 USD/thùng.
Trong tuyên bố chính thức đưa ra sau cuộc họp ngày 28/5, OPEC+ cho biết liên minh này sẽ thiết lập một khuôn khổ để xác định các mức sản lượng cơ sở mới cho năm 2027, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kế hoạch dài hạn của OPEC+.
Ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tại tập đoàn tài chính Mizuho, cho rằng nhiều nước OPEC+ không có nhiều lựa chọn để thay đổi sản lượng dầu của mình.
Một cuộc họp riêng của tám quốc gia thành viên OPEC+ vào ngày 31/5 dự kiến sẽ quyết định việc tăng sản lượng dầu cho tháng 7. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng nhóm tám nước này sẽ giữ sản lượng ổn định sau đợt tăng vào tháng 7.
Theo ông Janiv Shah, Phó chủ tịch phân tích thị trường hàng hóa dầu mỏ tại công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sắp tới cho mùa Hè rất cao, sản lượng dầu thô của các nước ngoài OPEC+ không đổi trong nửa đầu năm, cùng với rủi ro cháy rừng ở Canada ảnh hưởng đến nguồn cung, sức ép để OPEC+ cung cấp thêm dầu đang lớn hơn.
Trong một thông tin liên quan, Chính phủ Mỹ dự kiến cấp giấy phép mới cho tập đoàn dầu khí Chevron duy trì hoạt động tối thiểu tại Venezuela khi giấy phép hiện tại hết hạn vào ngày 27/5. Giấy phép mới, tương tự phiên bản trước tháng 11/2022, chỉ cho phép Chevron thực hiện các hoạt động bảo trì cơ bản, cấm đầu tư mới và xuất khẩu dầu thô từ Venezuela.