Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, mặc dù kinh tế hồi phục rõ nét, với một số thành tựu quan trọng, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2021 vẫn chưa được như kỳ vọng, đạt 4,48%. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tạo đà để tăng trưởng nhanh hơn trong 3 quý còn lại, hoàn thành mục tiêu 6,5% của cả năm 2021.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Mức tăng trưởng này là tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại, ảnh hưởng nhiều mặt tới kinh tế - xã hội Việt Nam.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước.
Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm 2021 đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả 'mục tiêu kép'.
Sáng 29-3, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I-2021. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố những vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong quý I-2021.
Sáng 29-3, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1-2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1-2020.
Mục tiêu kép 'vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế' tiếp tục thực hiện hiệu quả, theo đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quý 1 đã tăng 4,48%.
Tổng cục Thống kê cho biết bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, GDP Việt Nam trong quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 29/3 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý I/2021.