G7 gây thêm áp lực lên Israel

Các lãnh đạo tài chính G7 dự kiến ra tuyên bố chung để kêu gọi Israel duy trì kết nối giữa các ngân hàng Israel với Palestine để cho phép tiếp tục thực hiện những giao dịch và dịch vụ quan trọng, Reuters đưa tin.

Các lãnh đạo tài chính G7 họp tại Ý. (Ảnh: Reuters)

Các lãnh đạo tài chính G7 họp tại Ý. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố sẽ được đưa ra vào cuối cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại Ý, trong đó cũng sẽ kêu gọi Israel chuyển các khoản thu nhập mà họ đang giữ lại cho Chính quyền Palestine.

Tuyên bố lặp lại cảnh báo trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, rằng nếu Israel không gia hạn quyền miễn trừ sắp hết hạn, huyết mạch của các vùng lãnh thổ Palestine sẽ bị cắt đứt.

Dự thảo tuyên bố viết: “Chúng tôi kêu gọi Israel thực hiện biện pháp cần thiết để đảm bảo dịch vụ giữa các ngân hàng Israel và Palestine vẫn được duy trì, để những giao dịch tài chính quan trọng cũng như thương mại và dịch vụ quan trọng được tiếp tục”.

Các lãnh đạo tài chính G7 kêu gọi loại bỏ hoặc nới lỏng những biện pháp đang gây tác động tiêu cực đến thương mại, để tránh làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ở Bờ Tây.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani hôm nay thông báo Ý sẽ tiếp tục tài trợ cho tổ chức cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA), để triển khai gói viện trợ trị giá 35 triệu euro (38 triệu USD).

Cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Tajani với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa.

Ý là một trong số các quốc gia dừng viện trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, gây ra cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Trong mấy tuần gần đây, một số quốc gia đã nối lại tài trợ cho cơ quan này.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/g7-gay-them-ap-luc-len-israel-post1640377.tpo