Ngày 2/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý II/2026. Đáng chú ý, cổ phiếu NVL của Novaland đã không còn xuất hiện trong danh sách này. Đây được xem là kết quả sau những cố gắng khi Novaland công bố BCTC kiểm toán năm 2025 với lợi nhuận dương.
Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh lên vùng 8–10%/năm đang tạo sức hút lớn với dòng tiền, khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc rút khỏi thị trường chứng khoán. Khi lợi suất ngân hàng tiệm cận mức sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu, áp lực lên VN-Index và thanh khoản thị trường ngày càng rõ rệt.
Ngoài mảng kinh doanh cốt lõi, Thế Giới Di Động, FPT Telecom, Bảo Tín Minh Châu… đang muốn lấn sân sang bất động sản trong thời gian tới.
Lực kéo mạnh từ VIC trong phiên ATC đã giúp VN-Index giữ vững mốc 1.670 điểm và khép lại quý một 2026 trong sắc xanh. Dù thị trường rung lắc mạnh trong phiên chiều và khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền nội vẫn đủ sức nâng đỡ chỉ số.
Phiên 30/3, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.342 tỷ đồng trên cả ba sàn, với áp lực xả mạnh tập trung tại FPT, VCB, VPB và STB, trong khi lực mua chỉ xuất hiện cục bộ ở một số mã.
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thành viên của SCIC vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại FPT.
Cổ phiếu HVA của Công ty CP Đầu tư HVA (HVA Group) liên tục giảm giá sâu và giảm sàn trong những phiên vừa qua. Sáng ngày 27.3, sau thông tin Chủ tịch HĐQT HVA Group – ông Vương Lê Vĩnh Nhân – bị bắt, giá cổ phiếu này tiếp tục đo sàn.
Khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng trong phiên 26/3, xả mạnh FUEVFVND, FPT và VCB, qua đó nối dài chuỗi rút vốn lên 11 phiên liên tiếp.
Ngân hàng SHB thông báo ngày chốt quyền mua hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mở rộng vốn và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.
SHB vừa được UBCKNN cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng, chuẩn bị chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, tiến tới tăng vốn điều lệ lên hơn 53.400 tỷ đồng với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn.
Vừa qua, SHB được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chuẩn bị chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.
Áp lực tâm lý lớn từ diễn biến tiêu cực của thị trường quốc tế cũng như việc VN-Index bị 'đánh thủng' đáy ngắn hạn cuối tuần trước đã thúc đẩy hoạt động bán ra mạnh sáng nay. VN-Index có lúc bốc hơi 53,43 điểm (-3,24%) nhưng kết phiên đã khá hơn, giảm 34,24 điểm (-2,08%).
Khi thị trường chứng khoán đi đúng tiến độ nâng hạng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên tổng số cổ phiếu lưu hành đã giảm về vùng đáy lịch sử.
Sau khi bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tiếp từ đầu tháng 2/2026 đến nay với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, cổ phiếu FPT đã bị 'hở room ngoại' ở mức chưa từng có.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) có dấu hiệu tạo đáy khi biến động trong biên độ hẹp với vai trò đỡ chỉ số của nhóm vốn hóa lớn.
Ngân hàng SHB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia có hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn.
SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.
SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.
Ngân hàng SHB dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu giá 16.850 đồng/cp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, danh sách xuất hiện nhiều quỹ lớn như PVI, FPT, Hanwha Life và các quỹ ngoại.
Hai quỹ ETF sắp cơ cấu sẽ bán ra nhiều nhất 35 triệu cổ phiếu HPG, 5,6 triệu cổ phiếu NVL, 4,2 triệu cổ phiếu FPT, 6 triệu cổ phiếu VIC, 16 triệu cổ phiếu SHB.
Làn sóng bán tháo trên toàn thị trường khiến VN Index 'rơi tự do' hơn 115 điểm, phiên hôm nay 9-3.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tháng 3 với những biến động mạnh khi VN-Index giảm gần 6% chỉ trong một tuần. Áp lực bán ròng từ khối ngoại, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro lãi suất đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Diễn biến xấu dần trong phiên chiều đã khiến VN-Index trượt dài và đóng cửa giảm hơn 2%, với độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá. Cùng lúc, khối ngoại tiếp tục rút bán ròng mạnh, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, SSI và VIC.
SHB dự kiến huy động thêm tối đa 7.500 tỷ đồng thông qua ba phương án, gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP.