Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 10 tháng qua đạt hơn 27 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, vốn FDI đổ vào Việt Nam vẫn trong xu hướng tăng, trong đó ngành công nghiệp và kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ. Hiện, Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư toàn cầu.
Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn không chỉ mang lại dòng vốn khổng lồ mà còn khẳng định vị thế của Bình Dương như một 'thủ phủ công nghiệp' mới của Việt Nam.
Dòng vốn FDI từ thị trường Trung Quốc đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc đại lục, đang ngày càng tăng tốc nhờ sự tương đồng sâu sắc giữa hai nền kinh tế, được thúc đẩy bởi chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi và sắp xếp lại, HSBC nhận định.
Mặc dù khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) có nhiều đóng góp đối với nền kinh tế Việt Nam trong việc tạo ra công ăn việc làm, song giới chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ hội để các DN trong nước nhận được chuyển giao công nghệ từ các DN FDI vẫn rất ít.
Chỉ riêng trong năm 2023, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 18,3 tỷ USD (chiếm khoảng 25,4% tổng thu ngân sách) và xuất khẩu khoảng 259,1 tỷ USD (tương đương 73,1% kim ngạch xuất khẩu cả nước),...
Từ kết quả thu hút FDI 9 tháng và các lợi thế trong thu hút dòng vốn ngoại, TS Phan Hữu Thắng nhận định, năm 2024 Việt Nam có thể thu hút 39-40 tỷ USD vốn FDI.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào Việt Nam với tốc độ ấn tượng, đạt 24,78 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư mà còn tạo ra những tác động sâu rộng đến thị trường bất động sản.
Với xu hướng này, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục triển vọng và chảy vào Việt Nam trong thời gian tới.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực sản xuất đang đổ vào khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) không ngừng gia tăng mạnh mẽ. Những tín hiệu tích cực này có được nhờ vào những thế mạnh vượt trội của ASEAN trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Theo các doanh nghiệp FDI, tỉnh Bến Tre có điều kiện tự nhiên và tiềm năng, thế mạnh để các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam ngày càng sôi động. Nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI lớn với công nghệ hiện đại đang đầu tư, mở rộng đầu tư với chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng.
Với những chính sách đặc biệt, Việt Nam hiện đang là lựa chọn ưu tiên đầu tư của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra quá trình tái cấu trúc.
Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo, tăng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, sắp 'bước vào cuộc chơi' đường sắt tốc độ cao, một làn sóng chuyển đổi số toàn diện, kể cả việc 'nắn dòng' kiều hối vào lĩnh vực công nghệ cao…được ví như 'chìa khóa' giúp cho Việt Nam củng cố vị thế trung tâm trong chuỗi sản xuất toàn cầu và là vùng đất của cơ hội.
Trong bức tranh tích cực của ASEAN, Việt Nam nổi lên như là 'ngôi sao sáng' của khu vực và được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ quan trọng để kết nối ASEAN với phần còn lại của thế giới…
Kinhtedothi Việt Nam vẫn đang trở thành 'thỏi nam châm' thu hút dòng đầu tư nước ngoài. Thu hút FDI của Việt Nam vẫn ổn định, bất chấp những bất ổn toàn cầu.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng vốn FDI đến giữa quý III/2024 đạt trên 21 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Những năm gần đây, Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút FDI hàng đầu trên thế giới và khu vực ASEAN, được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là 'ngôi sao đang lên ở châu Á'.
8 tháng đầu năm 2024, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hà Nội là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế Thủ đô. Hà Nội vẫn duy trì là điểm đến an toàn, đầy tiềm năng cũng như vị thế hấp dẫn vốn đầu tư của cả nước.
Trong tổng số gần 12 tỷ USD vốn FDI đầu tư mới vào Việt Nam 8 tháng, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,53%, chiếm 71,1% tổng vốn đầu tư.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trở thành yếu tố then chốt trong quá trình phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Theo dự báo của các tổ chức nước ngoài, tăng trưởng kinh tế của Đông Nam Á và Việt Nam đạt ở mức cao trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Việt Nam tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Bất chấp những lo ngại, trong 8 tháng của năm 2024, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng và có những thay đổi khá tích cực, đó là vốn đầu tư mới, đầu tư mở rộng tăng mạnh.
Trong nửa đầu năm 2024, dòng vốn FDI đầu tư vào Hà Nội đạt 1,165 tỷ USD (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023).
Các tổ chức nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước đều đánh giá, Việt Nam có nhiều thế mạnh trong việc thu hút FDI, đơn cử như lực lượng lao động dồi dào, trẻ và có giá nhân công rẻ. Tuy nhiên, trong 20 năm tới, lợi thế này sẽ không còn.
Tp.HCM đang thực hiện các bước đi chiến lược nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao, không chỉ bằng số lượng mà còn bằng giá trị gia tăng và tính bền vững.
Hơn 30 năm thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Đồng Nai đã đón những làn sóng đầu tư tương ứng với từng giai đoạn và những chiến lược thu hút hiệu quả nhất.
Một xu hướng rất quan trọng hiện tại được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là các vấn đề bền vững, xanh như nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải. Đây không chỉ là nhu cầu tự nhiên của các doanh nghiệp mà đây chính là mệnh lệnh từ thị trường, nơi điều tiết các sản phẩm.
Để vươn lên trong chuỗi giá trị, trở thành nền kinh tế phát triển hơn và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam cần có những cải cách trong nền kinh tế, đặc biệt là tăng cường cải cách khu vực tư nhân – các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị.
Với nhiều chính sách và lợi thế sẵn có, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và có nhiều lợi thế để có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Việc 'chậm chân' về chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng, nguồn nhân lực… đã khiến một số địa phương bị tuột mất cơ hội vàng trong thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao.
Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút khoảng 150 - 200 tỷ USD vốn FDI còn giai đoạn 2026-2030 thu hút 200 - 300 tỷ USD.
Để đón được dòng vốn lớn vào các nhóm ngành lĩnh vực mà chúng ta muốn ưu tiên thu hút, vẫn còn những vướng mắc, trở ngại cần giải quyết, gắn với đó là cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) và sự chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu.
Qua khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, niềm tin của nhà đầu tư FDI vẫn đang rất tích cực, thể hiện mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
Thay vì thu hút FDI bằng mọi giá, định hướng thu hút FDI của Việt Nam hiện nay là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao và có tính lan tỏa, kết nối với các doanh nghiệp trong nước.
Trong bối cảnh đầu tư toàn cầu có xu hướng dịch chuyển trước những diễn biến như thực thi thuế tối thiểu toàn cầu, cuộc cạnh tranh thu hút FDI ngày càng trở nên căng thẳng... Liệu Việt Nam có thể tiếp tục duy trì sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư?
Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo, theo đó khẳng định, Việt Nam vẫn là điểm đến ưa chuộng cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Chuyên gia của HSBC đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút vốn FDI, tuy nhiên cần khắc phục thêm các yếu tố về công nghệ, cơ sở hạ tầng trong những năm tới.
Những nền tảng cơ bản thuận lợi tạo cho Việt Nam vị thế của một điểm đến FDI rất tốt, vượt trội hơn các nước ASEAN khác...
Theo HSBC, chi phí cạnh tranh và các chính sách hỗ trợ FDI là các yếu tố góp phần thu hút sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia đối với Việt Nam tăng mạnh.
Nhiều năm qua, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của FDI, thu hút FDI thuộc hàng cao nhất ASEAN. Tuy nhiên, những lợi thế của Việt Nam đang vấp phải trở ngại từ những nước khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam phải có những bước tiến mới để giải quyết được những trở ngại này.
Tương lai tươi sáng phía trước sẽ đến với các doanh nghiệp Việt nếu biết cách 'mở khóa' các cơ hội khai thác hiệu quả dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao đang không ngừng rót vốn vào Việt Nam. Điều quan trọng là họ cần nỗ lực tận dụng thế mạnh về sản xuất và dịch vụ của mình để nâng cao chuỗi giá trị tổng thể, gia tăng tỷ lệ cung ứng nội địa hóa và bổ trợ cho hoạt động đầu tư của khối ngoại.
Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài xem Việt Nam là một địa bàn hấp dẫn để đầu tư lâu dài.
Một số phân khúc bất động sản đã có sự tăng trưởng nổi trội trong bối cảnh nguồn vốn FDI dồi dào…
Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao về triển vọng đầu tư FDI vào Việt Nam trong năm 2024 và những năm tới. Họ cho rằng Việt Nam cùng với Singapore, Indonesia sẽ là 'tam giác vàng' khởi nghiệp của ASEAN.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã thu hút hơn 513 triệu USD từ các khoản đầu tư sản xuất mới của Đài Loan (Trung Quốc) và dự kiến sẽ còn tăng đáng kể vào cuối năm khi nhiều dự án điện tử lớn hoàn thành đăng ký.
Dòng vốn chất lượng cao chảy vào Việt Nam cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt, không chỉ bất động sản cao cấp, mà còn cả bán dẫn, điện tử, năng lượng… phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững mà Việt Nam đang hướng tới.
Xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho nền kinh tế Việt Nam.