Không có sự khác biệt lớn về kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI được ưu đãi và doanh nghiệp FDI không nhận được ưu đãi.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Trong 2 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu khu vực doanh nghiệp FDI (không kể dầu thô) đạt gần 11 tỷ USD, chiếm 58,75 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đáng chú ý, DN FDI đang tập trung tận dụng tốt ưu thế trong những ngành hàng mà Việt Nam lợi thế chi phí đầu vào và nhân công.
Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho thấy về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong những năm gần đây chưa tương xứng với mức vốn đầu tư, và có biểu hiện chuyển giá để trốn thuế.
6 tháng đầu năm 2012, tổng vốn thu hút các dự án FDI cấp mới cảu Quảng Ninh cao gấp 14,8 lần năm 2011 và vượt kế hoạch cả năm 2012.
Tính đến cuối năm 2010, Việt Nam đã có 12.213 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký lên tới gần 193 tỷ USD, trong đó, vốn pháp định đạt trên 63 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tận dụng tối đa lợi ích, hiệu quả phát triển từ các dự án trên.