EU trước những lời kêu gọi đẩy mạnh hợp tác quân sự

Quốc phòng châu Âu đang là chủ đề được bàn luận khá sôi nổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đề cập đến vai trò của hạt nhân trong hệ thống phòng thủ chung. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi đẩy mạnh hợp tác quân sự trong toàn Liên minh châu Âu.

“Khi tôi hỏi mọi người, bạn mong đợi điều gì ở châu Âu, câu trả lời luôn giống nhau. Họ muốn một châu Âu mạnh mẽ. Họ muốn một châu Âu được quan tâm, bảo vệ và thịnh vượng. Và tôi sẵn sàng xây dựng một châu Âu hùng mạnh vì trung tâm phải được giữ vững”.

Đó là lời hùng biện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - người đang tìm kiếm nhiệm kỳ 2 trong cơ quan quyền lực châu Âu, trong bối cảnh châu Âu đang lo ngại những mối đe dọa tiềm năng từ Nga, dù Moscow luôn bác bỏ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong Liên minh châu Âu (EU). Theo Thủ tướng Đức, EU cần tăng cường các lực lượng truyền thống, nâng cao năng lực phòng không, tên lửa, an ninh mạng, không gian và năng lực tấn công với độ chính xác cao. Ông cũng cho rằng các nước châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tăng mức đóng góp cho liên minh quân sự này. Nhà lãnh đạo Đức cho biết, ông ủng hộ chủ quyền phòng vệ hạt nhân của Pháp, song nêu rõ EU sẽ không có vũ khí hạt nhân riêng.

Tuyên bố của Thủ tướng Đức đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Macron cho rằng các cuộc thảo luận về quốc phòng của EU nên bao gồm cả vấn đề vũ khí hạt nhân. Tổng thống Pháp Macron từng tuyên bố sẵn sàng mở cuộc tranh luận về vai trò của vũ khí hạt nhân trong phòng thủ chung, sau cảnh báo châu Âu “có thể bị lụi tàn”.

Hôm qua, lãnh đạo Ba Lan và Hy Lạp kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) tạo ra một “lá chắn phòng không chung”, để tăng cường khả năng bảo vệ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và người đồng cấp Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis viết trong một bức thư chung gửi người đứng đầu Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen rằng, châu Âu sẽ an toàn nếu bầu trời ở đó an toàn”. Tuy nhiên, các nước châu Âu nên ngừng cạnh tranh trong việc phát triển hệ thống phòng không và bắt đầu hợp tác, bao gồm cả việc đầu tư chung vào ngành công nghiệp quốc phòng.

Hiện Ủy ban châu Âu đã có phản ứng rất tích cực trong việc biến hệ thống phòng không chống tên lửa trở thành nhiệm vụ chung của châu Âu, được sử dụng bởi ngân sách chung. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngay lập tức cho biết, EU nên ít phân mảnh hơn, thay vào đó là nhiều dự án chung hơn.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước EU tiếp tục cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ khi mà cuộc xung đột Nga và Ukraine diễn biến khó lường.

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-truoc-nhung-loi-keu-goi-day-manh-hop-tac-quan-su-post1097348.vov