EU, Mỹ lên tiếng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Các nước châu Âu gồm Đức, Bỉ và Mỹ hoan nghênh việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc kết nạp Thụy Điển vào NATO.

Washington hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Ảnh: Anadolu

Washington hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Anadolu, chính phủ Mỹ ngày 23/1 bày tỏ hoan nghênh động thái mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định vấn đề này là "ưu tiên quan trọng" đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trên mạng xã hội X, Cố vấn an ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhấn mạnh Thụy Điển là "một đối tác quốc phòng mạnh mẽ, có năng lực". Ông cũng cho rằng việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ giúp liên minh cũng như Mỹ an toàn và vững mạnh hơn.

Theo ông Sullivan, chính quyền Tổng thống Biden sẽ ủng hộ việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Đức cũng hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết "việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc kết nạp Thụy Điển vào NATO là quyết định quan trọng và đúng đắn”.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Đức, quyết định trên của Ankara sẽ mở đường cho việc Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO.

Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Thụy Điển được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Bà Lahbib nêu rõ: “Liên minh châu Âu sẽ an toàn và mạnh mẽ hơn khi Thụy Điển gia nhập NATO”.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng ca ngợi việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong liên minh quân sự, theo hãng tin AFP.

Trong tuyên bố, ông Stoltenberg nhấn mạnh việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ giúp liên minh này vững mạnh hơn và an toàn hơn. Đồng thời, ông kêu gọi Hungary sớm phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO.

Về phía Thụy Điển, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom ghi nhận việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO là một động thái "tích cực".

"Chúng tôi hoan nghênh việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Thụy Điển, và hi vọng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ sớm ký thông qua thành luật. Thụy Điển sẽ là một thành viên NATO đáng tin cậy, đoàn kết và tận tâm" – Ngoại trưởng Billstrom viết trên mạng xã hội X hôm 23/1

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kết nạp Thụy Điển vào NATO với 287 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Phiên bỏ phiếu là bước thứ hai trong quá trình của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phê chuẩn kết nạp Thụy Điển vào NATO sau khi Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước này phê chuẩn hồi tháng 12 năm ngoái. Hiện giờ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể ký thông qua thành luật.

Động thái này của Ankara đã loại bỏ một trong những trở ngại lớn nhất đối với Thụy Điển trong mục tiêu gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Như vậy, đến nay chỉ còn Hungary là quốc gia thành viên duy nhất chưa phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO.

Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022 sau khi Nga đưa quân vào Ukraina đầu năm đó. Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4/2023, đưa biên giới của liên minh với Nga tăng gấp đôi, nhưng Thụy Điển phải đối mặt với nhiều chậm trễ trong lộ trình gia nhập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ban đầu phản đối việc Thụy Điển đăng ký làm thành viên, cáo buộc các quan chức Thụy Điển quá khoan dung với các nhóm chiến binh, bao gồm cả Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Kể từ khi nộp đơn, Thụy Điển đã thắt chặt luật chống khủng bố và đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn với Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề an ninh.

Như vậy, đến nay chỉ còn Hungary là quốc gia thành viên duy nhất chưa phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/eu-my-len-tieng-sau-khi-tho-nhi-ky-phe-chuan-thuy-dien-gia-nhap-nato.html