EU kiểm soát chặt hàng giá rẻ

Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu có giá trị thấp vào khối, kể từ đầu năm 2026. Các nền tảng thương mại điện tử như Temu và Shein, vốn bán hàng tỷ mặt hàng giá rẻ trên thị trường EU, dự kiến bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Phân loại bưu kiện tại trung tâm phân phối của Tập đoàn Bưu chính và hậu cần Deutsche Post DHL tại Đức. Ảnh: Reuters

Phân loại bưu kiện tại trung tâm phân phối của Tập đoàn Bưu chính và hậu cần Deutsche Post DHL tại Đức. Ảnh: Reuters

EU tràn ngập hàng siêu rẻ

Cuối tuần này, các bộ trưởng tài chính EU thống nhất với mức áp thuế 3 euro đối với mọi kiện hàng nhập khẩu có giá trị dưới 150 euro.

EU cho biết mức áp thuế trên nhằm giải quyết tình trạng ngập tràn bưu kiện nhỏ được đặt qua các kênh thương mại điện tử như Shein và Temu của Trung Quốc, cũng như đảm bảo cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp tại EU.

Dữ liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy, năm ngoái, 4,6 tỷ bưu kiện trị giá dưới 150 euro vào thị trường EU, trung bình hơn 145 bưu kiện mỗi giây, với 91% có nguồn gốc từ Trung Quốc và con số này dự kiến tiếp tục tăng.

Người phát ngôn của Hội đồng châu Âu cho biết, EU tạm thời áp dụng mức thuế nhập khẩu cố định 3 euro và sẽ duy trì cho đến khi khối có thể thống nhất một giải pháp lâu dài để đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu này.

Động thái trên diễn ra sau khi EU nhất trí bãi bỏ miễn thuế đối với bưu kiện nhập khẩu trị giá dưới 150 euro trực tiếp đến người tiêu dùng trong khối 27 quốc gia, vốn được xem như “kẽ hở” khiến lượng hàng siêu rẻ từ nước ngoài tràn vào thị trường EU.

Theo Euronews, “Với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, thế giới đang thay đổi lớn. Chúng ta cần những công cụ phù hợp để theo kịp. Thuế hải quan đối với bưu kiện nhỏ nhập khẩu vào EU lại rất quan trọng để đảm bảo cạnh tranh công bằng tại biên giới của khối trong kỷ nguyên thương mại điện tử ngày nay”, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic nói.

“Chiến thắng lớn”

Một số nền tảng thương mại từ nước ngoài đang “thống trị” thị trường bán lẻ tại châu Âu. Ảnh: AFP

Một số nền tảng thương mại từ nước ngoài đang “thống trị” thị trường bán lẻ tại châu Âu. Ảnh: AFP

Theo AFP, các nhà bán lẻ châu Âu cho biết phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng từ các nền tảng nước ngoài, như AliExpress, Shein và Temu, và không phải lúc nào các nền tảng đó cũng tuân thủ quy định nghiêm ngặt và an toàn của EU về sản phẩm, môi trường.

Pháp, nền kinh tế lớn của EU, xem vấn đề này là một trong những ưu tiên giải quyết hàng đầu, do khoảng 800 triệu bưu kiện như vậy nhập khẩu vào Pháp trong năm ngoái.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure hoan nghênh mức thuế suất cố định trên là “chiến thắng lớn” của EU, bước đi cụ thể để bảo vệ thị trường chung, bảo vệ người tiêu dùng, chủ quyền kinh tế của khối.

Trong khi đó, EU đang nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh của lục địa bằng cách đơn giản hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu thông qua việc cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà.

NAM VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/eu-kiem-soat-chat-hang-gia-re-3314880.html