Đường thông, hè thoáng
Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường triển khai các giải pháp lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến phố, khu chợ đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, an toàn.

Khu vực trước đây thường xảy ra tình trạng họp chợ, bán hàng rong tại phường Minh Xuân nay đã thông thoáng, không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị.
Quyết liệt triển khai
Tại phường Minh Xuân, công tác lập lại trật tự đô thị được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Từ tháng 1-2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng; tổ chức ký cam kết với trên 800 hộ kinh doanh; gắn biển cấm họp chợ, buôn bán hàng rong tại nhiều tuyến đường.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ trên 100 mái che, mái vẩy; thu giữ trên 300 biển quảng cáo sai quy định gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị; xử lý 950 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị với tổng số tiền xử phạt hơn 350 triệu đồng.
Trung tá Trần Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông trật tự, Công an phường Minh Xuân cho biết: “Sau 15 ngày đầu ra quân, chúng tôi đã tuyên truyền tới hàng nghìn hộ dân. Bà con rất đồng tình và chấp hành nghiêm việc kinh doanh, buôn bán đúng quy định. Sau đợt cao điểm, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường”.
Không chỉ quyết liệt trong công tác xử lý, điều dễ nhận thấy là ý thức của nhiều hộ kinh doanh cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Tại các khu vực chợ dân sinh, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng hơn, tình trạng bày bán tràn xuống lòng đường giảm đáng kể.
Chị Chu Thị Sơn, tiểu thương Chợ Tam Cờ chia sẻ: “Được lực lượng chức năng tuyên truyền, chúng tôi đã ký cam kết và sẽ chấp hành nghiêm việc kinh doanh buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời giữ vệ sinh khu vực buôn bán, không để rác thải bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường”.
Không chỉ các tiểu thương đồng tình, nhiều người dân cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc lập lại trật tự đô thị. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng cho biết: “Chúng tôi rất đồng tình với việc giải tỏa tình trạng bán hàng rong bừa bãi trên các tuyến đường. Đường thông, hè thoáng thì người dân đi lại thuận tiện hơn. Các hộ kinh doanh cũng đã ký cam kết và chấp hành nghiêm việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường”.
Duy trì nền nếp
Tại phường Hà Giang 2, công tác giữ gìn đường thông, hè thoáng được duy trì thông qua sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, tổ dân phố và các đoàn thể. Các nhóm zalo tổ dân phố, hệ thống loa truyền thanh được sử dụng thường xuyên để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Đồng chí Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 cho biết, từ đầu năm đến nay phường duy trì tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh; phối hợp với các tổ dân phố nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán.
Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, vai trò của tổ dân phố và người dân trong việc duy trì nền nếp đô thị cũng được phát huy rõ nét. Ông Đỗ Văn Tuyến, tổ trưởng tổ 6, phường Hà Giang 2 chia sẻ: “Chúng tôi xác định việc giữ gìn trật tự đô thị là nhiệm vụ lâu dài. Tổ dân phố thường xuyên phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định; đồng thời vận động bà con cùng giữ gìn đường thông, hè thoáng, tạo cảnh quan sạch đẹp”.
Từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đến sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến phố, khu chợ trên địa bàn tỉnh đã trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn. Việc duy trì trật tự đô thị không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị mà còn từng bước hình thành nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống sạch đẹp, an toàn cho cộng đồng.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202606/duong-thong-he-thoang-2995540/











