Đừng ích kỷ
Tôi xem trên facebook, xem các báo mạng có anh X, chị Y đều là người nổi tiếng phàn nàn về việc phải cách ly ở các trung tâm, nào là 'ngột ngạt', nào là 'tù túng', nào là 'nhà bao việc'...Ơ hay, nhà nước bỏ tiền dựng lên các trung tâm cách ly; bao nhiêu người phải bỏ việc nhà, xa vợ, xa chồng con để ngày đêm túc trực bên anh chị, phục vụ, chăm sóc anh chị đến tận răng. Mỗi khi anh chị ho, sốt là họ mất ăn mất ngủ. Chẳng nhẽ họ sung sướng?
Không ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, không cảm nhận được sự cố gắng của các lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình chống dịch, phải chăng các anh chị chỉ muốn được bay nhảy, muốn được tự do để thỏa cái bản tính hoang dã của mình?
Ngày ông nội tôi còn sống, ông thường kể cho tôi nghe chuyện đi sơ tán chạy giặc của ông bà. Nhà có đến gần chục người con, phải chui trong hầm đất với chăn, màn, giường chiếu ẩm ướt nhưng phải cố mà chịu nếu không muốn bị mảnh bom xé tan thây. Nhà nhà chạy giặc, người người chạy giặc, cả làng chạy giặc. Dù nơi sơ tán có đói khổ, thiếu thốn đủ bề nhưng người ta vẫn cố để chạy khỏi cái chết. Ấy thế mà ai cũng coi đó là chuyện bình thường.
Thời nào cũng vậy, hết giặc ngoại xâm thì lại xuất hiện giặc nội xâm. Đã có thời dân ta phải chống cùng lúc 3 loại giặc, giặc ngoại xâm, giặc "đói", giặc "dốt". Đến nay, khi ngoài bờ cõi vẫn còn kẻ lăm le thì trong lại thêm "giặc dịch" (dịch bệnh Covid-19).
Đối phó với điều này, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt tới các cấp, các ngành và toàn dân với tinh thần "chống dịch như chống giặc", trong đó việc cách ly những người bị nghi nhiễm, những người nhiễm bệnh để điều trị, tránh lây lan ra cộng đồng là thượng sách. Trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định, những người cố tình lây lan bệnh truyền nhiễm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, những người không chịu cách ly mà nhiễm bệnh để lây lan ra cộng đồng làm ảnh hưởng đến sinh mạng người khác chắc chắn bị xử lý.
Có thể thấy tầm quan trọng của việc cách ly người bị nghi nhiễm và người bị nhiễm bệnh quan trọng thế nào. Đừng vì sự ích kỷ và thiếu hiểu biết của cá nhân mà làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/goc-nhin/dung-ich-ky-129750.html








