Đức Cơ (Gia Lai): Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, luôn gương mẫu đi đầu và tích cực vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt quy định pháp luật, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-203 có hiệu quả, xây dựng huyện biên giới Đức Cơ ngày càng phát triển.

Nhằm phát huy tốt vai trò của Người có uy tín, những năm qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn.

 Các già làng, Người có uy tín trò chuyện cùng các đại biểu tham dự Đại hội DTTS huyện Đức Cơ năm 2024.

Các già làng, Người có uy tín trò chuyện cùng các đại biểu tham dự Đại hội DTTS huyện Đức Cơ năm 2024.

Cánh chim đầu đàn của buôn làng

Được ví như cánh chim đầu đàn của làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, nhiều năm qua già làng, Người có uy tín Rơ Châm Tích luôn tiên phong đổi mới tư duy, đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là canh tác điều, cao su theo hướng bền vững. Hiện nay, gia đình ông có 4 ha cao su, 2 ha điều, mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng.

Với đặc thù là xã biên giới đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí của người dân còn thấp, bà con người đồng bào DTTS nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch thường xuyên lôi kéo, kích động người dân vượt biên trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

 Già làng, Người có uy tín Rơ Châm Tích làng Mook Đen 1, xã Ia Dom luôn tiên phong đổi mới tư duy, đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Già làng, Người có uy tín Rơ Châm Tích làng Mook Đen 1, xã Ia Dom luôn tiên phong đổi mới tư duy, đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Để tuyên truyền hiệu quả và ngăn chặn kịp thời các hành vi nêu trên, già Tích luôn nhiệt tình trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng để tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng buôn làng phát triển, nhà nhà đều no ấm.

Cùng với đó, để phát triển kinh tế bền vững, già Tích cũng thường xuyên hướng dẫn bà con phát triển kinh tế bằng cách trồng cây cao su, cây điều. Theo già Tích, khi bà con no cái bụng thì không còn ai bị dụ dỗ, lôi kếo bởi những kẻ xấu nữa.

Nhờ làm theo hướng dẫn của già Tích, bà con trong làng đã tập trung làm ăn, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, số hộ nghèo đã giảm đáng kể từng năm.

Theo đó, mỗi năm trong làng giảm 4 - 5 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm. Năm 2024, làng Mook Đen 1 đang phấn đấu đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS. Đây là niềm vui, động lực để già Tích tiếp tục cống hiến, góp sức vì cộng đồng.

 Già làng, Người có uy tín Rơ Châm Tích chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cây công nghiệp với cán bộ xã Ia Dom.

Già làng, Người có uy tín Rơ Châm Tích chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cây công nghiệp với cán bộ xã Ia Dom.

Già Tích tâm sự: “Làng Mook Đen 1 hôm nay đã phát triển rất nhiều. Tuy nhiên trong làng vẫn còn một số khó khăn nhất định như trình độ dân trí, việc làm và một số tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại. Thời gian tới, mình tiếp tục tuyên truyền, vận động dân làng học tập nâng cao nhận thức, định hướng người dân học nghề theo nhu cầu thực tế; vận động bà con tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

 Già làng, Người có uy tín Rơ Châm Ét (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm với các dân làng trong cuộc gặp tại Đại hội DTTT huyện Đức Cơ.

Già làng, Người có uy tín Rơ Châm Ét (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm với các dân làng trong cuộc gặp tại Đại hội DTTT huyện Đức Cơ.

Cùng trên địa bàn biên giới huyện Đức Cơ, già làng, Người có uy tín Rơ Châm Ét (làng Bua, xã Ia Pnôn) là người luôn có cách làm khác nói đi đôi với làm.

Để người dân tin, nghe và làm theo mình thì bản thân phải làm gương. Nói là làm, già Ét luôn tích cực tham gia sinh hoạt với các chi hội đoàn thể, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già Ét cùng với hệ thống chính trị cơ sở đã tổ chức nhiều đợt vận động bà con xóa bỏ hủ tục “ma lai”, “thuốc thư”, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không vượt biên, tập trung xây dựng vùng biên vững mạnh.

“Trước kia, vì nể nhau người làng vẫn đi dự đám cưới dù biết đó là tảo hôn. Tôi nói rõ những tác hại của tảo hôn, là vi phạm pháp luật nên kiên quyết không đi dự cưới. Đồng thời, trong cuộc họp làng, tôi nêu rõ tên những gia đình có ý định tổ chức cho con em tảo hôn để kịp thời cùng với hệ thống chính trị thôn làng kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Nhờ vậy, số trường hợp tảo hôn đã giảm dần, trong năm 2024 chỉ còn 2 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp nào hôn nhân cận huyết thống”, già làng, Người có uy tín Ét cho hay.

 Buôn làng vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai phát triển giàu mạnh, nhân dân các dân tộc cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Buôn làng vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai phát triển giàu mạnh, nhân dân các dân tộc cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Chăm lo cho Người có uy tín

Huyện Đức Cơ hiện có 73 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó có 43 làng DTTS. Toàn huyện có 42 Người có uy tín. Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy vai trò quan trọng của mình, những năm qua, huyện Đức Cơ đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho Người có uy tín.

Theo đó, thực hiện Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, huyện Đức Cơ đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, động viên Người có uy tín; thực hiện các quy định về tiêu chí, đối tượng, điều kiện lựa chọn, thủ tục công nhận, rà soát, đánh giá, xét và đề nghị cấp thẩm quyền công nhận Người có uy tín; thăm hỏi, động viên kịp thời khi ốm đâu…

 Ông Siu Luynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khẳng định chính sách Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo giúp dân làng có đủ điều kiện phát triển, xây dưng buồn làng trù phú.

Ông Siu Luynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khẳng định chính sách Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo giúp dân làng có đủ điều kiện phát triển, xây dưng buồn làng trù phú.

Nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho Người có uy tín, huyện Đức Cơ đã phối hợp lựa chọn, cử các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn cung cấp thông tin và tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, thường xuyên cung cấp thông tin qua các hội nghị, cấp phát báo cho Người có uy tín.

Để động viên kịp thời và biểu dương những đóng góp tích cực của Người có uy tín tiêu biểu, hàng năm, huyện Đức Cơ đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương tôn vinh già làng Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Trong năm 2024, huyện Đức Cơ đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho Người có uy tín tại thị trấn cho già làng, thôn trưởng, Người có uy tín trên địa bàn huyện.

Ông Siu Luynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khẳng định: Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS đạt được đến nay đều có dấu ấn, công sức đóng góp rất lớn của đội ngũ già làng, Người có uy tín. Việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước cho Người có uy tín thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc chăm lo Người có uy tín. Qua đó, tạo động lực giúp Người có uy tín phát huy vai trò hơn nữa trong các lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh./.

Minh An

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duc-co-gia-lai-quan-tam-cham-lo-cho-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-post325815.html