Theo nhiều nghiên cứu, cứ 10 người trưởng thành có 1 người bị u tuyến yên. U tuyến yên thường không phải là ung thư và do đó không di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Biến chứng nghiêm trọng nhất là tình trạng mất thị lực hoàn toàn xảy ra khi thần kinh thị giác bị hủy hoại nặng.
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh và Chủ tịch Hội phẫu thuật thần kinh Asean – cho biết, u tuyến yên thường không phải là ung thư và không di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Ngày 28/3 tới đây, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ khám, tư vấn miễn phí cho người dân và bệnh nhân nhằm phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời các bệnh lý về não.
U màng não là khối u phát triển từ lớp màng nhện của màng não, chiếm 15% trong số các loại u não. Đây là bệnh lý ở mọi lứa tuổi giới tính, tuy nhiên tỉ lệ u xuất hiện ở người lớn nhiều hơn trẻ em, nữ nhiều hơn nam.
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện – cho biết, u màng não đa số phát triển chậm. Khi khối u phát triển chèn ép vào cấu trúc não, hoặc dây thần kinh sọ thường có biểu hiện: đau đầu, buồn nôn, giảm thị lực,…
Nhằm giúp người dân tầm soát các bệnh về đại trực tràng - tầng sinh môn, ngày 23/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức Chương trình khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý về đại trực tràng - tầng sinh môn cùng với các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện.
Chỉ trong sáng 27/10, có khoảng 200 người dân tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được khám, tư vấn miễn phí bệnh mạch vành. Họ đều ở độ tuổi trung niên và cao niên - nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh lý mạch vành.
Chiều 18-10, Bệnh viện quận Thủ Đức thông tin, vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cho 2 trường hợp mắc u não. Cả hai bệnh bệnh nhân đều đã hồi phục nhanh sau phẫu thuật.