Đồng Nai: Một Chi hội Hữu Nghị Việt - Lào hoạt động hiệu quả

Sáng ngày 21/1, tại Văn phòng Khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Chi hội 5 Hội Hữu nghị Việt - Lào phường Trảng Dài đã tổ chức buổi tổng kết, báo cáo hoạt động của Chi hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Về dự và chỉ đạo có Ông Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Đồng Nai; các đồng chí trong Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Trảng Dài.

Ông Đỗ Đăng Tước – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

Đây là một trong nhiều hoạt động của Chi hội 5, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phường Trảng Dài nằm trong kế hoạch Thực hiện các văn bản chỉ đạo theo Thông tư 01 TT/TU ngày 14/01/2022 của Tỉnh ủy Đồng Nai; triển khai công tác theo Kế hoạch 175/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Triển khai Kế hoạch của Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về thực hiện Chương trình công tác đối ngoại nhân dân của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng hoạt động của Ban Chấp hành tỉnh Hội năm 2023. Thực hiện hướng dẫn số 89/2023-HD/VL ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào về việc hướng dẫn Tổng kết hoạt động công tác năm hội năm 2023.

Tại buổi tổng kết, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bá, Chủ tịch Chi hội 5 Hội Hữu nghị Việt - Lào phường Trảng Dài đã báo cáo về những hoạt động trong năm 2023.

Trong suốt thời gian qua,Ban chấp hành luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu,nhằm giáo dục cho hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp cho hội viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt nhằm nâng cao sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Hiện nay, Chi hội 5 Hội Hữu nghị Việt - Lào phường Trảng Dài có 79 hội viên, chia làm 4 Phân hội và có một Phân hội danh dự là các sinh viên viên Lào đang theo học tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Ông Đỗ Đăng Tước, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bá cùng tặng Kỷ niệm chương cho nhiều hội viên

Trong báo cáo về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Chi hội năm 2024, Ban chấp hành đã đặt ra nhiều kế hoạch để thực hiện, nhấn mạnh về sự ưu tiên trong công tác xây dụng hình ảnh thân thiện, gần gũi, thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với Phân hội danh dự là các sinh viên Lào hiện đang hoạt động cùng với Chi hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về tầm quan trọng trong quan hệ Việt- Lào, phát triển thêm nhiều hội viên, đặc biệt là các hội viên là trí thức trẻ, người có uy tín, có ảnh hưởng trong xã hội để góp phần đưa chi hội ngày càng phát triển lớn mạnh!

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, nhằm chào mừng Kỷ niệm 62 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2024) và 47 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2024).

PV

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dong-nai-mot-chi-hoi-huu-nghi-viet-lao-hoat-dong-hieu-qua-a22920.html