Đồng Nai dự kiến đấu giá 17 khu đất giá trị gần 2.400 tỷ đồng
Đồng Nai dự kiến tổ chức đấu giá 17 khu đất với tổng giá trị gần 2.400 tỷ đồng trong năm 2025.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm nay tỉnh dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 khu đất. Tổng diện tích hơn 185ha, giá trị theo bảng giá đất hiện tại được ước tính gần 2.400 tỷ đồng.
Một góc khu đất sắp được đấu giá ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Ảnh: A.X
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đưa ra đấu giá 3 khu đất có diện tích lớn.
Ngoài ra, 11 khu đất do các địa phương cấp huyện quản lý hiện đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá trong năm nay.
Như vậy, nếu hoàn tất các thủ tục theo kế hoạch, tổng cộng trong năm nay, tỉnh có thể đấu giá 31 khu đất, ước tính thu về hơn 11.500 tỷ đồng theo bảng giá đất hiện tại.
Tuy nhiên, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, việc đấu giá đất gặp nhiều khó khăn. Một số khu đất chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, nhiều khu đất còn cây cao su chưa được giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, quá trình xác định giá khởi điểm cũng gặp trở ngại do số lượng đơn vị tư vấn thẩm định giá hạn chế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng, việc đấu giá đất là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển các khu đô thị, tạo nguồn tài chính cho các dự án hạ tầng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ông yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện dự thảo kế hoạch đấu giá đất năm 2025 với nội dung cụ thể hơn, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các khu đất đủ điều kiện đấu giá theo quy định pháp luật.