Động đất mạnh tại Thái Lan đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không Việt Nam

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar và Thái Lan ngày 28/3 đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo nhanh từ Trung tâm Thông báo hiệp đồng bay thuộc Trung tâm Quản lý luồng không lưu (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) liên quan đến ảnh hưởng của trận động đất tại Thái Lan.

 Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar và Thái Lan đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar và Thái Lan đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không Việt Nam. Ảnh minh họa.

Tất cả các chuyến bay đến 2 sân bay Suvarnabhumi (VTBS) và Đôn Mường (VTBD) tạm thời không được tiếp thu cho đến khi có thông báo mới từ nhà chức trách Thái Lan. Đây là 2 sân bay mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác đường bay thường lệ.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm Thông báo hiệp đồng bay, Cục Hàng không đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý luồng không lưu thông tin tới các hãng hàng không Việt Nam, Trung tâm Điều hành bay quốc gia thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đồng thời thu thập thông tin để đánh giá, triển khai các biện pháp quản lý luồng không lưu (ATFM), đặc biệt là thời gian cất cánh tính toán (CTOT) cũng như việc báo cáo số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng.

Cùng với đó Trung tâm Điều phối luồng không lưu Việt Nam đã nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý luồng không lưu Băng Cốc và triển khai các biện pháp ATFM nhằm đảm bảo điều phối hiệu quả hoạt động bay trong khu vực.

Đối với các chuyến bay đến sân bay VTBS, áp dụng biện pháp CTOT cho các tàu bay khởi hành tới sân bay này và yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị ATFM tuân thủ chặt chẽ CTOT được cấp.

Với các chuyến bay đến sân bay VTBD, áp dụng thời gian giãn cách khởi hành tối thiểu (MDI) 5 phút/chuyến đối với các chuyến bay cất cánh từ cùng một sân bay. Trong trường hợp không có CTOT, tiếp tục áp dụng MDI 5 phút/chuyến để kiểm soát luồng không lưu.

Trung tâm điều phối luồng không lưu của Việt Nam đã khẩn trương triển khai giờ CTOT được Thái Lan cung cấp tới các hãng hàng không khởi hành từ Việt Nam.

Thông báo tới các Đài kiểm soát không lưu tại sân bay (TWR) của Việt Nam có chuyến bay đến Băng Cốc, đảm bảo các Hãng thực hiện đúng quy định.

Các chuyến bay bị ảnh hưởng gồm chuyến bay VN610 (Hà Nội - Băng Cốc) của Vietnam Airlines phải lăn quay lại để tiếp nhiên liệu và chờ đánh giá từ Nhà chức trách sân bay. Sau đó cất cánh lúc 14h55’ giờ địa phương.

Chuyến bay AIQ637 của Thai AirAsia (Đà Nẵng - Băng Cốc) bị chậm so với kế hoạch, sau đó khởi hành lúc 14h59’ giờ địa phương.

Các chuyến bay không bị ảnh hưởng gồm: VN615 (Hà Nội - Băng Cốc) của Vietnam Airlines, BAV323 (Tân Sơn Nhất - Băng Cốc) của Bamboo Airways, VAG131 (Tân Sơn Nhất - Băng Cốc) của Vietravel Airlines.

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-dat-manh-tai-thai-lan-da-anh-huong-den-hoat-dong-hang-khong-viet-nam-post340550.html