Đông Cuông sẵn sàng khai hội
Những ngày này, không khí tại đền Đông Cuông rộn ràng hơn thường lệ. Từ tuyến đường dẫn vào đền, cờ hội, băng rôn, khẩu hiệu đã được trang hoàng. Trong khuôn viên đền, các tiểu ban đang tích cực triển khai các phần việc theo kế hoạch, sẵn sàng cho ngày khai hội đền Đông Cuông Xuân Bính Ngọ 2026.
Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hằng năm, đền Đông Cuông lại tổ chức khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày, từ 21/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 5 và ngày 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Quần thể Di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia đền Đông Cuông, thuộc thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai.
Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định, đền Đông Cuông là vùng khởi nguồn của Mẫu Thượng Ngàn trong hệ thống thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và có vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ thống thờ đạo Mẫu, được coi là cội nguồn của Mẫu Thượng Ngàn.

Ban Chỉ đạo Lễ hội đền Đông Cuông tổ chức họp triển khai các nội dung công việc, rà soát từng phần nhiệm vụ nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn.
Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Quản lý, Tổ trưởng Tổ giúp việc đền Đông Cuông cho biết: “Đền Đông Cuông có hệ thống nghi lễ rất đặc trưng và mang đậm dấu ấn tín ngưỡng thờ Mẫu vùng sông Hồng. Vì vậy, trong công tác chuẩn bị, chúng tôi đặc biệt chú trọng phần lễ, từ nghi thức đón ông Mo, dâng hương, hầu đồng khai hội, nghi lễ mổ trâu trong đêm cho đến nghi lễ rước Mẫu sang sông vào sáng hôm sau. Tất cả đều được xây dựng kịch bản chi tiết, tổ chức chạy thử để đảm bảo lễ hội diễn ra vừa trang nghiêm, đúng truyền thống, vừa an toàn tuyệt đối”.

Theo kế hoạch, nghi lễ đón ông Mo sẽ diễn ra vào sáng ngày 21/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), mở đầu chuỗi nghi thức truyền thống tại Đền Đông Cuông.
Theo kế hoạch, chiều 21/2 sẽ diễn ra lễ dâng hương và nghi lễ hầu đồng khai hội tại Cung Chúa. Đêm cùng ngày sẽ diễn ra nghi lễ mổ trâu truyền thống tại cây mít cổ thụ và phát lộc Mẫu đầu xuân. Sáng 22/2 là lễ dâng Chúc văn, sau đó là nghi lễ rước Mẫu sang sông – nghi lễ đặc sắc, thể hiện rõ nét tín ngưỡng thờ Mẫu gắn với đời sống cư dân ven sông.
Song song với phần lễ, chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc diễn ra vào 20h ngày 21/2 được đầu tư công phu, xây dựng theo chủ đề tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa địa phương. Sân khấu được lắp đặt ngay trong khuôn viên đền Đông Cuông với hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED quy mô lớn.

Lễ rước Mẫu sang sông được thực hiện theo nghi thức truyền thống, trang nghiêm của nhà đền.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp hát văn, múa hầu đồng nghệ thuật, múa xòe cổ, dân vũ Tày cùng các ca khúc ca ngợi mùa xuân, quê hương Đông Cuông hứa hẹn sẽ mang đến cho nhân dân và du khách không gian thưởng thức nghệ thuật đậm màu sắc văn hóa tâm linh, vừa trang nghiêm, linh thiêng, vừa rực rỡ sắc màu của lễ hội đầu xuân. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng khai hội mà còn là điểm nhấn văn hóa, góp phần tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng thờ Mẫu gắn với cộng đồng cư dân nơi đây.
Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cũng được xây dựng phương án cụ thể. Lực lượng công an, dân quân và các tổ an ninh cơ sở được huy động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho đại biểu, nhân dân và du khách thập phương trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết: “Chúng tôi xác định lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh địa phương. Vì vậy, từ công tác lễ tân, hậu cần, môi trường, y tế, an ninh đến chương trình nghệ thuật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trang trọng, để lại ấn tượng đẹp với du khách thập phương”.
Những năm gần đây, đền Đông Cuông là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng của đông đảo Nhân dân và du khách thập phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh, nhớ về nguồn cội. Mỗi năm có tới hàng trăm ngàn lượt du khách từ khắp các tỉnh, thành phố trong nước hành hương tìm về đền Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn dâng hương kính Mẫu, vãn cảnh đền và cầu nguyện cho Quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống.
Thanh đồng Đào Thị Thu Huyền, xã Đông Anh, Hà Nội - người nhiều năm tham dự lễ hội bày tỏ: “Điều đặc biệt ở đền Đông Cuông là các nghi lễ vẫn được giữ nguyên vẹn. Nghi lễ rước Mẫu sang sông là khoảnh khắc rất xúc động, thể hiện rõ nét tín ngưỡng thờ Mẫu gắn với sông nước, với đời sống cư dân nơi đây. Tôi thấy năm nay công tác chuẩn bị rất bài bản, chắc chắn lễ hội sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách”.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, tin tưởng rằng Lễ hội đền Đông Cuông Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra an toàn, trang nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thực sự là "điểm đến văn hóa tâm linh" của Nhân dân và du khách. Đây cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc xã Đông Cuông ôn lại những phong tục, tập quán truyền thống của cha ông, khôi phục và duy trì những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Từ đó từng bước hình thành chuỗi liên kết phát triển du lịch tâm linh gắn với các loại hình du lịch khác tại địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-cuong-san-sang-khai-hoi-post893708.html








![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_14_423_54489963/d9b63b424d0aa454fd1b.jpg)


