Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng cơ quan Tỉnh đoàn nhân ngày truyền thống

Chiều 21/3, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng cơ quan Tỉnh đoàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất tặng hoa chúc mừng cơ quan Tỉnh đoàn.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất gửi tặng cán bộ, chuyên viên cơ quan Tỉnh đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, định hướng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; luôn đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt công tác của Đoàn, Hội, Đội.

Qua đó thể hiện vai trò, sức trẻ của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng, các huyện, thành phố, doanh nghiệp, doanh nhân để triển khai hiệu quả các chương trình hành động cách mạng và nhiệm vụ chính trị của Đoàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua; nâng tầm và đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thể hiện vai trò, sức trẻ của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, phát triển du lịch...; tập trung vào những việc mới, việc khó, với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, nhất là ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn tại khu dân cư; quan tâm công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cơ quan Tỉnh đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng chí Trịnh Như Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cảm ơn sự quan tâm, động viên của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh trong những năm tiếp theo; phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thái Học-Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chuc-mung-co-quan/d20240321160118971.htm