Các quan chức cấp cao của Ukraine mới đây thừa nhận, Nga đang tiến quân nhanh chóng ở khu vực Donbass với tốc độ chưa từng thấy, kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
Các quan chức cấp cao ở Kiev thừa nhận rằng Moscow đang đạt bước tiến với tốc độ nhanh nhất trên chiến trường kể từ năm 2022.
Việc Nga giành được nhiều đất ở vùng Donbass trong những tháng gần đây cho thấy chiến thuật hiệu quả của Nga cũng như bộc lộ nhiều điểm yếu của Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố do không chịu thực hiện các thỏa thuận với Nga nên Ukraine đã mất bán đảo Crimea năm 2014, mất Donbass năm 2022 và sẽ tiếp tục mất thêm lãnh thổ.
Một cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, chiếc xe chở ông này đã 'bị tấn công bởi quân đội Ukraine'.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 cho biết nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã kiểm soát khu định cư Yasnaya Polyana ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).
Các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân tại một số thị trấn ở Donbass và gần đạt được mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk, các blogger Nga và Ukraine cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Donbass, trong khi quân đội Ukraine mất thế trận ở tỉnh Kursk trong bối cảnh Nga tăng cường phản công và chiếm lại 25% lãnh thổ bị mất trước đó.
Foreign Policy (FP) dẫn đánh giá của các chuyên gia cho rằng việc Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) để mất thành phố Pokrovsk ở Donbass đe dọa Kiev không chỉ về quân sự mà còn đem đến cả rủi ro kinh tế.
Ngày 13-10, TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Mátxcơva sẽ dành những ưu tiên và tạo điều kiện cần thiết để khôi phục lại các khu vực Donbass và Novorossiya.
Nga sẽ tạo ra điều kiện để khai thác tiềm năng nông nghiệp của Donbass và Novorossiya và khôi phục tất cả các cơ sở bị thiệt hại.
Trái với ý kiến cho rằng Ukraine đang thất bại khi rút khỏi nhiều cứ điểm ở Donbass, một số chuyên gia và chỉ huy Ukraine cho rằng Kiev có tính toán chiến lược khi làm điều đó.