Đổi thay ở Sóc Ruộng
Trên con đường bê tông mới vừa khô, bà Thạch Thị Huông, 54 tuổi, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh), bước đi với vẻ mặt rạng rỡ. 'Từ nay, bà con ở Sóc Ruộng không còn chịu cảnh đường đất sình lầy, trơn trượt mỗi mùa mưa nữa. Đầu năm mới, Sóc Ruộng khang trang rồi', bà Huông phấn khởi nói với thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Cầu Kè.
Con đường bê tông dài 680m, rộng 2m, kết nối hệ thống giao thông xã Hòa Tân về trung tâm huyện Cầu Kè là thành quả từ sự hỗ trợ kinh phí và nhân lực của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cầu Kè. Không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, con đường đã thắp lên hy vọng đổi thay, mang đến những bước ngoặt trong đời sống kinh tế, xã hội của người dân vùng quê còn nhiều khó khăn này.
Gắn kết tình quân dân
Cuối tháng 2, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch lúa để bán cho thương lái. Phía xóm Sóc Ruộng trở nên huyên náo, bởi hôm nay bà con trong ấp tập trung cùng khiêng đất gia cố lề, dặm, tỉa hoa kiểng ven đường, ai cũng đều hớn hở bên con đường mới. Bà Kiên Sơn Liễu không giấu được niềm vui: “Mấy ngày nay, xóm Sóc Ruộng mình rộn ràng hẳn, có thêm hai chiếc xe máy mới. Đường đẹp, mùa màng lại trúng lớn, lúa, dừa lên giá, bà con ai cũng phấn khởi”.
Gia đình anh Mai Thanh Ngọc vui vầy bên mái ấm dân quân
Thông tin thêm về sự đổi thay của quê hương, anh Kiên Phi Hùng, Bí thư Chi bộ ấp Sóc Ruộng chia sẻ: “Từ ngày Ban CHQS huyện Cầu Kè hỗ trợ làm con đường, bà con trong ấp vui mừng khôn xiết. Khi đường vừa xong, mọi người cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên xã, ấp tiếp tục đắp đất, mở rộng lề đường, rồi trồng cây, hoa để làm đẹp thêm cho tuyến đường”.
Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cầu Kè cho biết thêm: “Chúng tôi đang triển khai ý tưởng xây dựng mô hình “Đường xong, đèn sáng” với sự đồng thuận của Huyện ủy, UBND huyện. Dự kiến, tuyến thí điểm đầu tiên với 30 trụ đèn năng lượng mặt trời sẽ được thực hiện. Kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa. Nhiều đơn vị phối hợp, nhà đầu tư rất ủng hộ Ban CHQS huyện thực hiện chương trình. Đường thông, sáng không chỉ giúp bà con đi lại an toàn vào ban đêm mà còn góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội”.
Dự án “Đường xong, đèn sáng” là một trong 45 mô hình dân vận khéo tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2024. Riêng huyện Cầu Kè có đến 6 mô hình tiêu biểu như: một ngày dã ngoại giúp dân; mái ấm dân quân; tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn; mỗi tuần một việc… đã góp phần đưa địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng/năm.
Sắc xuân lan tỏa
Huyện Cầu Kè có hơn 32% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trên địa bàn huyện hiện có 22 ngôi chùa Khmer, trong đó chùa Ô Mịch và chùa Tà Ốt được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Hòa thượng Thạch Thảo, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè bày tỏ: “Đồng bào dân tộc Khmer chúng tôi rất phấn khởi khi quê hương ngày càng đổi thay. Các công trình như đường bê tông, đèn đường… không chỉ cải thiện đời sống mà còn giúp gắn kết cộng đồng các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Ông Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè cho hay: “Năm 2024, huyện triển khai hơn 36 tỉ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các dự án hỗ trợ vốn sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân tộc Khmer cũng được thực hiện với tổng kinh phí trên 58 tỉ đồng”.
Người dân Sóc Ruộng phấn khởi trên con đường mới
Ông Lưu Kia, Phó ban Quản trị chùa Sâm Bua Prăng Sây (xã Hòa Ân) phấn khởi: “Nhờ sự quan tâm của nhà nước, đời sống bà con đồng bào dân tộc Khmer ở đây ngày càng khấm khá. Cảnh quan đường làng sạch đẹp hơn. Điều đó càng khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai tươi sáng của quê hương nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út (Út Tịch)”.
Trong căn nhà mới khang trang, gia đình anh Mai Thanh Ngọc, dân quân ấp Bưng Lớn A, xã Tân Ngãi, huyện Cầu Kè không giấu được niềm vui. Năm nay, nhờ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng từ Ban CHQS huyện Cầu Kè, gia đình anh đã sửa chữa lại căn nhà xuống cấp. Bà Nguyễn Thị Hai - mẹ anh Ngọc xúc động: “Già rồi mà tới nay tôi mới được ở trong căn nhà ấm cúng thế này, thật sự tôi rất biết ơn các chú bộ đội. Tôi chỉ mong mấy đứa nhỏ gắng sức làm ăn để thoát nghèo”.
Không chỉ phát triển hiệu quả các mô hình đặc trưng của lực lượng vũ trang giúp đỡ nhân dân hoàn cảnh khó khăn, Ban CHQS huyện Cầu Kè còn phối hợp với các đoàn thể địa phương phát động nhiều phong trào ý nghĩa. Các mô hình như “Trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn”; “Tuyến đường hoa”... đã làm đẹp thêm hình ảnh quê hương, làm lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân.
Qua 13 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (2011-2024), huyện Cầu Kè giờ đã chuyển mình đổi thay: năm 2019 đạt chuẩn huyện nông thôn mới; năm 2023 đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Giờ đây, cùng sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, sự chung tay của đồng bào các dân tộc Cầu Kè từng bước đổi thay, đón chào mùa xuân mới trong niềm tin và hy vọng. Con đường về Sóc Ruộng hôm nay không chỉ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần gắn bó quân - dân. Con đường còn hướng tới tương lai tươi sáng, thịnh vượng cho Sóc Ruộng.
Năm 2024, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả. Trong đó có 45 mô hình tiêu biểu liên quan lĩnh vực kinh tế, thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh…, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh nhận thức sâu sắc về công tác dân vận của Đảng; củng cố quốc phòng an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, nâng cao niềm tin nhân dân với Đảng, nhà nước, quân đội.
Đại tá Phạm Thành Lộc, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh cho biết: “Với tinh thần đồng lòng và gắn bó, người dân tộc Khmer ở Trà Vinh không chỉ phát huy tốt vai trò trong phát triển nông nghiệp mà còn vươn lên trong lĩnh vực kinh doanh. Các chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề từ phía chính quyền địa phương đã giúp đồng bào Khmer tự tin đầu tư, kinh doanh và cải thiện đời sống. Nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành gương điển hình trong sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm như trái cây, thủy sản, thủ công mỹ nghệ cũng phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doi-thay-o-soc-ruong-229740.html