Đối diện hiểm nguy để bắt tội phạm nguy hiểm

Đã có không ít vụ án 'nóng', vụ bắt các đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm được các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh thực hiện thành công. Với bản lĩnh nghề nghiệp và những kế hoạch, phương án triển khai bài bản, các vụ truy bắt tội phạm đã được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn.

Súng, đạn và các tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Anh Quân

* “Bắt nóng” đối tượng tội phạm nguy hiểm

Chủ công trong việc phá các vụ án về trật tự xã hội, thời gian vừa qua PC02 Công an tỉnh đã bắt nhiều đối tượng tội phạm trong và ngoài tỉnh. Điển hình như vụ bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) cùng các đồng bọn: Nguyễn Văn Trọng (24 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) vào ngày 3-5 về tội mua bán trái phép chất ma túy và giết người.

Thiếu tá Trần Văn Nghi, Phó đội trưởng Đội 2, PC02 Công an tỉnh cho biết, ngày 23-4, Công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an tỉnh Yên Bái có một nhóm đối tượng tội phạm nguy hiểm (thường sử dụng vũ khí) đang lẩn trốn vào khu vực phía Nam. Trong đó, Đồng Nai được xem là một trong những địa bàn có khả năng các đối tượng sẽ ẩn náu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo PC02 phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái và công an các địa phương xác minh đối tượng.

Sau nhiều ngày rà soát, lực lượng trinh sát xác định nhóm của Hoàng Ngọc Mẫn đang có mặt tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhưng địa điểm cụ thể chưa thể xác định. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn xác định Mẫn luôn mang theo súng, đạn nên một yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tham gia truy bắt đối tượng là phải đảm bảo an toàn.

Theo thông tin mà các trinh sát có được, nhóm của Mẫn thường đi trên chiếc xe ô tô bán tải màu đỏ. Tuy nhiên, biển số xe các đối tượng có thể thay đổi để tránh bị phát hiện.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30-4, lực lượng trinh sát đã xác định được nhóm của Mẫn đang ẩn náu tại một nhà nghỉ ở P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Tuy nhiên, theo các trinh sát việc bắt giữ Mẫn cùng đồng bọn phải hết sức thận trọng, được tính toán kỹ, chọn thời điểm thích hợp. Liên tục theo dõi, đeo bám để nắm bắt lịch trình của các đối tượng, đến ngày 3-5, lực lượng trinh sát phát hiện Hoàng Ngọc Mẫn điều khiển xe ô tô bán tải đến một tiệm rửa xe ở P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa) để rửa nên đã lên kế hoạch đeo bám để bắt giữ. Đồng thời, một mũi trinh sát thứ 2 cũng tìm cách tiếp cận nhà nghỉ nơi các đối tượng còn lại đang ẩu náu để cùng thực hiện kế hoạch. Khi phát hiện Mẫn vừa bước vào một quán cà phê để chờ lấy xe, ngay lập tức các trinh sát cũng ập đến không chế, bắt giữ.

Thiếu tá Trần Văn Nghi kể lại: “Lúc trinh sát ập đến khống chế, đối tượng còn cặp nách một chiếc túi bên trong có một khẩu súng đã lên đạn sẵn. Nếu chỉ chậm trễ chỉ ít giây thì đối tượng đã có thể sử dụng khẩu súng này”. Ngay sau khi bắt giữ Mẫn, mũi trinh sát thứ 2 cũng lập tức ập vào nhà nghỉ ở P.Thống Nhất để bắt giữ các đối tượng còn lại.

Theo xác minh, Hoàng Ngọc Mẫn là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình lẫn trốn vào giữa tháng 4-2022, Mẫn cùng với Trọng và Đồng tiếp tục gây ra một vụ án giết người khác tại tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn vào khu vực phía Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

* Đương đầu với khó khăn, thách thức

Không chỉ vụ việc nói trên, thời gian vừa qua, các trinh sát PC02 Công an tỉnh đã tham gia rất nhiều vụ truy bắt các đối tượng tội phạm và gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Là người từng tham gia nhiều vụ “bắt nóng” các đối tượng tội phạm nguy hiểm, thiếu tá Trần Văn Nghi cho biết, để bắt được tội phạm, nhất là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lực lượng đánh án phải cân nhắc, tính toán rất kỹ.

Theo thiếu tá Trần Văn Nghi, trong những lần nhận nhiệm vụ truy bắt các đối tượng tội phạm để điều tra, phá các vụ án lớn, vụ án phức tạp, Ban giám đốc Công an tỉnh đều có những chỉ đạo sát sao. Trên tình thần đó, lãnh đạo PC02 cũng đã bàn bạc, tính toán để xây dựng phương án đấu tranh.

Ngoài những vụ bắt đối tượng nguy hiểm, có không ít vụ các đối tượng gây án là người từ các tỉnh, thành khác đến phạm tội tại Đồng Nai nên công tác truy bắt cũng lắm gian nan, vất vả. Như vụ bắt nhóm đối tượng giết người xảy ra tại xã Sông Trầu (H.Trảng Bom) vào giữa tháng 4-2022.

Thiếu tá Trần Văn Nghi kể lại, sau khi nhận thông tin tại ấp 1, xã Sông Trầu xảy ra 1 vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người tử vong, lực lượng trinh sát PC02 nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Cùng với sự phối hợp của các lực lượng nghiệp vụ, cán bộ kiểm sát, lực lượng trinh sát xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm. Nạn nhân trong vụ án là anh Rmah Phăn (21 tuổi, ngụ H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tạm trú tại xã Sông Trầu) đã bị một nhóm thanh niên thuê trọ cùng đánh tử vong.

Theo xác minh, nhóm nghi can đều là người tỉnh Gia Lai, sau khi gây án có thể đã trốn về nhà tại tỉnh Gia Lai. Các trinh sát sau đó cũng đã có mặt tại tỉnh Gia Lai để xác minh nhóm đối tượng này. Trong một điều kiện hết sức khó khăn ở vùng sâu, vùng xa giữa các thôn bản thưa thớt ở H.Chư Sê, các trinh sát đã phải quần thảo nhiều ngày mới lần tìm được manh mối các đối tượng. Kết quả đã có 13 đối tượng tham gia vụ ẩu đả bị bắt giữ.

Theo cán bộ PC02 Công an tỉnh, trong các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ truy bắt đối tượng tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức phương án là rất quan trọng. Sự thành bại của những cuộc truy bắt phần lớn tùy thuộc vào sự tính toán, cân nhắc và chuẩn bị phương án của lực lượng công an. Trong đó, ngoài kết quả thì việc đảm bảo an toàn cho lực lượng, người dân và đối tượng cũng luôn được cán bộ trinh sát tính toán kỹ.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202205/doi-dien-hiem-nguy-de-bat-toi-pham-nguy-hiem-3117434/