Đội bóng ở Ukraine khởi kiện FIFA

Một phiên điều trần về vụ kiện của Shakhtar Donetsk - câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Ukraine - đối với FIFA sẽ được tổ chức ngày 22/12, mang đến thách thức pháp lý cho cơ quan này.

Ngay sau khi World Cup 2022 khép lại, cơ quan quản lý bóng đá FIFA phải đối mặt với một thách thức pháp lý từ Ukraine. Điều đó liên quan đến quy định của FIFA về việc cho phép nhiều cầu thủ ngay lập tức rời khỏi câu lạc bộ ở Ukraine vì tình hình xung đột, theo New York Times.

Vào ngày 22/12, một tòa án thể thao sẽ bắt đầu xét xử vụ kiện đòi FIFA bồi thường hơn 40 triệu USD cho những thiệt hại của một đội bóng hàng đầu Ukraine.

Phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao ở Lausanne (Thụy Sĩ) tập trung vào một quy định tạm thời của FIFA, trong đó cho phép các cầu thủ nước ngoài tại những đội bóng ở Ukraine đình chỉ hợp đồng và ký với các đội bóng ở đất nước khác. Giải vô địch quốc gia Ukraine đã ngừng thi đấu trong khoảng 6 tháng, sau đó khởi động lại vào tháng 8.

Mất trắng nhiều cầu thủ vì quy định của FIFA

Shakhtar Donetsk, câu lạc bộ đưa ra yêu cầu trên, đã mất một số cầu thủ hàng đầu của mình mà không nhận được phí chuyển nhượng dưới quy định của FIFA.

Shakhtar từng hy vọng bán một số trong 14 cầu thủ nước ngoài của họ để kiếm tiền trong bối cảnh thua lỗ tài chính do giải đấu bị đình chỉ, Euronews đưa tin.

“Vì quyết định của FIFA, Shakhtar đã mất cơ hội chuyển nhượng 4 cầu thủ nước ngoài với tổng số tiền khoảng 50 triệu euro (khoảng 53 triệu USD)”, Giám đốc điều hành của Shakhtar Sergei Palkin viết trong một bức thư gửi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Dựa trên sự thay đổi quy chế khẩn cấp của FIFA, việc đình chỉ thi đấu chỉ là tạm thời. Điều đó đồng nghĩa nhiều cầu thủ sẽ phải trở lại đội của họ ở Ukraine nếu hợp đồng của họ tiếp tục có hiệu lực sau đó.

Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, nhiều cầu thủ trong số đó có thể hết hợp đồng vào thời điểm FIFA dỡ bỏ lệnh đình chỉ tạm thời, từ đó cho phép họ ra đi với tư cách cầu thủ tự do.

"Chúng tôi muốn sự công bằng và công lý”, ông Sergei Palkin nói. “Một mặt FIFA bảo vệ các cầu thủ, nhưng họ cũng nên bảo vệ các câu lạc bộ”.

Trong khi đó, theo Sky News, FIFA cho biết họ đã tham khảo ý kiến của tất cả bên liên quan ở Ukraine trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông Palkin không tin rằng họ đã nói chuyện với các câu lạc bộ Ukraine, liên đoàn bóng đá hoặc các giải đấu của nước này.

Shakhtar trong một trận đấu ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Shakhtar đã chứng kiến những tài năng trị giá hàng triệu USD của họ rời đi mà không thu về bất cứ khoản tiền nào kể từ khi “chiến dịch quân sự” của Nga ở Ukraine bắt đầu. Điều đó khiến họ mất đi một nguồn doanh thu quan trọng để cân đối tài chính.

Mùa hè năm ngoái, nhiều cầu thủ hàng đầu đã chuyển đến các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh và cả Ligue 1 của Pháp trong khi Shakhtar không thu về bất cứ khoản tiền nào. Ngoại hạng Anh vốn là một thị trường béo bở của Shakhtar.

Yêu cầu lập quỹ bồi thường

“Hai ngày trước khi FIFA đưa ra thông báo, chúng tôi gần như đã có một hợp đồng đang thỏa thuận: Chúng tôi sẽ ký vào ngày hôm sau”, ông Palkin nói về một thương vụ có giá trị cao đã bị đổ bể. Câu lạc bộ đó đã rút khỏi thỏa thuận khi biết rằng họ có thể sở hữu cầu thủ này miễn phí, ông cho biết thêm.

Bên cạnh đó, New York Times cho biết không có điều khoản đặc biệt nào được đưa ra cho các câu lạc bộ Ukraine có tình hình tài chính bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Giải đấu ban đầu bị đình chỉ, sau đó được bắt đầu lại mà không có người hâm mộ. Một số trận đấu đã bị tạm dừng do còi báo động không kích, khiến các cầu thủ buộc phải trú ẩn.

Không những vậy, Shakhtar và các đội bóng Ukraine khác vẫn phải trả số tiền nợ cho các đội bóng bên ngoài đất nước, bao gồm cả những cầu thủ đã được phép đình chỉ hợp đồng.

Ông Palkin đã mô tả một ví dụ về tình huống, trong đó đội bóng này đã đồng ý ký hợp đồng với cầu thủ từ một câu lạc bộ của Italy ngay trước cuộc xung đột. Cầu thủ này chưa bao giờ đặt chân đến Ukraine và được phép chuyển đến nơi khác. Điều đó đã khiến Shakthar mất khoảng 9 triệu USD.

Họ đã yêu cầu câu lạc bộ cũ của cầu thủ này hủy bỏ thỏa thuận và bán anh đến đội bóng khác, nhưng những cuộc đàm phán đó đã thất bại. Ông Palkin cho biết Shakhtar đã không muốn thanh toán, và câu lạc bộ kia đang yêu cầu FIFA trừng phạt Shakhtar.

Ngoài ra, ông Palkin cho biết những nỗ lực để đạt được một thỏa thuận với FIFA phần lớn đã đối diện với sự im lặng. Nhiều đội bóng Ukraine đã yêu cầu FIFA đình chỉ nghĩa vụ của họ với các câu lạc bộ khác cho đến khi hoạt động của họ trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, ông đề xuất rằng FIFA, tổ chức đã kiếm được 7,5 tỷ USD từ World Cup ở Qatar, cũng có thể thành lập “quỹ bồi thường” cho các đội tuyển Ukraine.

Shakhtar, thuộc sở hữu của tỷ phú Rinat Akhmetov, có tổng khoản lương phải trả cao nhất trong số các đội Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng được hưởng lợi từ việc chơi ở Champions League, đấu trường cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Các trận đấu trên sân nhà của họ được tổ chức dọc biên giới ở Ba Lan và đã mang lại một cú hích tài chính cần thiết - cũng như cung cấp một nền tảng cho các tài năng được phát triển trong nước. Khác với những cầu thủ nước ngoài, họ không thể tạm dừng hợp đồng của mình.

Điều đó đã cho phép ông Palkin đàm phán việc bán cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng tới.

Ông đã tham dự các cuộc họp ở London gần đây với những câu lạc bộ Anh quan tâm đến việc ký hợp đồng với Mykhailo Mudryk, 21 tuổi, người được coi là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất châu Âu.

Mudryk được mệnh danh là "Neymar mới". Ảnh: ZUMA Wire.

Mudryk được mệnh danh là "Neymar mới" khi chơi bóng kỹ thuật, tốc độ và hiệu quả. Anh đang được Arsenal theo đuổi.

Ông Palkin hiểu rằng các đội bóng đang tìm cách lợi dụng tình hình của đội mình. Tuy nhiên, ông không muốn bị buộc phải bán với giá thấp hơn thị trường bất chấp khó khăn.

Điều đó khiến Mudryk có thể ở lại với Shakhtar cho đến mùa hè năm sau, thời điểm mà các giao dịch lớn nhất thường được thực hiện. "Đó là một quá trình đàm phán khá dài”, ông nói.

Giải vô địch quốc gia Ukraine đang nghỉ đông và dự kiến khởi động lại vào tháng 3/2023. Đến lúc đó, New York Times cho rằng nên có một giải pháp trong vụ Shakhtar kiện FIFA.

“Chúng tôi muốn ngồi lại với tất cả bên liên quan và vạch ra một kế hoạch. Chúng tôi muốn sự công bằng và công lý”, ông Palkin nói.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-bong-o-ukraine-khoi-kien-fifa-post1386860.html