Doanh nghiệp sữa thờ ơ, nhà phân phối ráo riết

Trong khi các DN sữa chậm trễ việc áp dụng giá trần cho các mặt hàng sữa trẻ em thì các hệ thống phân phối lại đang rất tích cực.

Các nhà phân phối đang tích cực rà soát mặt hàng sữa thuộc danh mục áp trần

CôngThương - Ghi nhận của Phóng viên Báo Công Thương tại thị trường TP.HCM, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có DN sữa nào gửi thông báo đến các đại lý và cửa hàng sữa về việc điều chỉnh giá bán để thực hiện theo quy định giá trần mà Bộ Tài chính đưa ra.

Chủ một cửa hàng sữa trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) cho biết, hiện nhà phân phối của Mead Jonhson Nutrition, Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty FrieslandCampina Việt Nam, mới gửi thông báo đề nghị các cửa hàng vẫn bán các mặt hàng sữa nằm trong danh mục theo giá cũ còn việc điều chỉnh giá bán thì vẫn chưa có thông báo cụ thể.

Trong khi các DN sản xuất tỏ ra khá thờ ơ thì các DN phân phối lớn lại đang rất tích cực để thực hiện chủ trương áp trần giá sữa mà Bộ Tài chính đưa ra. Theo bà Nguyễn Ánh Hồng, Tổng giám đốc Siêu thị Maximart, hiện Maximart đang kiểm tra lại toàn bộ các sản phẩm sữa nằm trong danh mục phải áp giá trần đang bày bán tại siêu thị đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp phải điều chỉnh giá theo đúng quy định của Bộ Tài chính. “Đến thời gian buộc phải bán theo giá trần mà Bộ Tài chính đưa ra nếu nhà cung cấp nào cố tình trì hoãn không điều chỉnh giá theo đúng quy định Maximart sẽ dừng bán sản phẩm đó”- bà Hồng khẳng định.

Ông Võ Hoàng Anh- Giám đốc Maketting Saigon Co.op- cho biết, Co.opmart đang rà soát danh mục các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi thuộc diện áp trần giá bán tại siêu thị và đã có thông báo chính thức đến các nhà sản xuất để hợp tác thực hiện quy định của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc thực hiện quy định áp giá trần đối với mặt hàng sữa, ông Hồ Quốc Nguyên- Giám đốc truyền thông Big C- cũng cho biết, Big C sẽ tuân thủ các quy định của nhà nước và các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ghi nhận tại thị trường TP.HCM cho thấy, hàng loạt mặt hàng sữa trong danh mục áp giá trần đều đang vượt mức trần mà Bộ Tài chính yêu cầu các DN phải áp dụng. Cụ thể sữa Dealac Alpha 123 được bán ở mức 210.000 đến 215.000 đồng/hộp, Nan Pro 3 loại 900g có giá khoảng 430.000 đồng/hộp, Similac Gain IQ 900 490.000 đồng/hộp, Enfa Grow A+3 loại 900g 423.000 đồng/hộp… Như vậy giá sữa ngoài thị trường hiện đang được bán cao hơn giá trần khá nhiều.

Thùy Dương

Các nhà phân phối đang tích cực rà soát mặt hàng sữa thuộc danh mục áp trần

PHẢN HỒI

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/thi-truong-trong-nuoc/55491/doanh-nghiep-sua-tho-o-nha-phan-phoi-rao-riet.htm