Doanh nghiệp ngoại sắp 'rót' 200 triệu USD vào KCN lớn nhất Cần Thơ

Đến nay đã có 19 doanh nghiệp đến từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc... ký bản ghi nhớ đầu tư đặt nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Chiều 13/8, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, Công ty CP VSIP Cần Thơ và các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Cần Thơ.

Ông Đoàn Quốc Sử - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh - cho biết, KCN VSIP Cần Thơ có 2 tuyến đường kết nối, trong đó đường nối từ quốc lộ 80 vào KCN hiện tiến độ đã đạt 57%, còn đường nối từ cầu Vàm Cống vào KCN mới đạt 6% do vướng mặt bằng. Địa phương đang vận động người dân và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 8 này.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại diện Công ty CP VSIP Cần Thơ cho biết, đến nay đã có 19 doanh nghiệp từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc... ký bản ghi nhớ đầu tư vào KCN, với diện tích thuê đất khoảng 100ha, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD. Dự kiến, quý I/2025, VSIP sẽ ký hợp đồng thuê mặt bằng với khách hàng và thực hiện thủ tục đầu tư, bàn giao đất để xây dựng nhà máy trong quý III/2025.

Nhà đầu tư KCN đang triển khai gói xử lý đất yếu, được khoảng 30%, dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành công đoạn này. Đầu năm 2025 sẽ xây dựng hạ tầng, hoàn thành tháng 6/2025 để đón nhà đầu tư. Song song đó, nhà đầu tư đang triển khai nhà máy xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, trạm bơm nước sạch...

Công ty VSHIP đề nghị Thành phố hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu thầu khai thác mỏ cát để giảm bớt áp lực về nguồn vật liệu san lấp, vốn đang gặp khó về nguồn cung cũng như giá cả.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải cử lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phối hợp huyện Vĩnh Thạnh phối hợp điều chỉnh dự án, thiết kế các tuyến đường kết nối KCN VSHIP với cầu Vàm Cống; phối hợp giải phóng mặt bằng tuyến kết nối xong trong tháng 8 này. Quyết tâm trước Tết Nguyên đán 2025 phải xong tuyến đường nối từ cầu Vàm Cống vào KCN.

Ông Hiếu cũng đề nghị các sở ngành, địa phương đảm bảo tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án, cố gắng cuối năm 2024 có 300 nền để bàn giao cho các hộ dân nhường đất cho KCN đã được duyệt tái định cư. Tuyệt đối không để việc tái định cư ảnh hưởng đến dự án, người dân.

Phối cảnh KCN VSIP Cần Thơ.

Phối cảnh KCN VSIP Cần Thơ.

Dự án KCN VSIP Cần Thơ đặt tại huyện Vĩnh Thạnh, tổng diện tích 900ha, trong đó giai đoạn 1 rộng hơn 293ha. Dự án khởi động tháng 9/2023, tổng vốn đầu tư 3.717 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây là KCN lớn nhất Cần Thơ. KCN dự kiến tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ USD đầu tư khi hoàn thành.

Trước đó, đại diện Công ty VSIP Cần Thơ cho biết, hơn một năm nay, nguồn cát san lấp ở Đồng bằng sông Cửu Long biến động rất nhiều về nguồn cung và giá cả. Từ khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tới nay giá cát san lấp đã tăng gấp đôi. Chủ đầu tư tính toán, với giá cát hiện nay, để san lấp hoàn thành toàn bộ diện tích hơn 293ha giai đoạn 1, vốn đầu tư sẽ tăng thêm khoảng 800 tỷ đồng, kéo theo giá thuê đất tăng, làm giảm sức cạnh tranh của KCN.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doanh-nghiep-ngoai-sap-rot-200-trieu-usd-vao-kcn-lon-nhat-can-tho-post1663525.tpo