Doanh nghiệp kết nối cùng phát triển

Sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp trong nước hiện vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần tăng năng lực để sẵn sàng liên kết, hấp thu công nghệ và tiếp nhận chuyển giao kỹ năng; đồng thời, chủ động hơn trong phát triển, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường kết nối, phát triển công nghệ. (Ảnh tại Triển lãm ngành giấy và bao bì quốc tế tại Bình Dương năm 2025)

Gỡ nút thắt chuyển giao công nghệ

Bình quân mỗi năm Bình Dương có trên 7.500 doanh nghiệp (DN) thành lập mới gia nhập thị trường. Trong đó nhiều DN tham gia sâu vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh thu hút đầu tư trong nước được 63.420 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 32,7% so với cùng kỳ) và 795 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài (tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ).

Thời gian qua, Bình Dương luôn tạo điều kiện để thúc đẩy DN tăng trưởng cả về quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh. Tỉnh cũng kêu gọi khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chủ động hỗ trợ DN trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Để đẩy mạnh liên kết giữa DN trong nước và DN FDI, Bình Dương cũng đang nỗ lực tăng cường các chính sách hỗ trợ đối với khối DN tư nhân nhằm thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng.

Mới đây, Công ty TNHH Cicor Việt Nam đã đón tiếp đoàn với hơn 30 DN trong Hiệp hội nguồn cung ứng quốc tế (Global Sourcing) đến tham quan nhà máy tại Bình Dương. Các DN tham gia đến từ nhiều lĩnh vực đa dạng như điện tử, hóa chất, máy móc và các giải pháp kỹ thuật - tất cả cùng hướng tới mục tiêu kết nối, hợp tác và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Trọng Luật, Tổng Giám đốc Cicor Việt Nam đã chia sẻ về hành trình phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Cicor toàn cầu thông qua chiến lược mở rộng và mua lại nhà máy. Chuyển đổi số đang trở thành nền tảng vững chắc giúp Cicor nâng cao năng lực cạnh tranh...

Theo đánh giá của đoàn, chuyến tham quan nhà máy đã cho thấy tốc độ tăng trưởng và chiến lược toàn cầu hóa của Cicor, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, mô hình vận hành và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Những trao đổi thiết thực của đoàn sẽ có định hướng để hỗ trợ thị trường nội địa và khả năng hợp tác trong tương lai.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề thúc đẩy DN địa phương phát triển chuỗi cung ứng, ông Jesper Hassellund Mikkelsen,Tổng Giám đốc Lego Manufacturing Việt Nam cho biết nhà máy Lego tại Bình Dương không chỉ là cơ sở sản xuất mà còn là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai của Tập đoàn Lego. Lego có kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng tại Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với các nhà cung ứng địa phương. Lego có một nhóm chuyên trách để tìm kiếm cơ hội làm ăn với các DN Việt Nam. Lego dự kiến sẽ mua điện gió hoặc điện mặt trời thông qua lưới điện tại Việt Nam khi nguồn cung sẵn sàng. Khi làm việc với các nhà thầu địa phương về việc cung ứng vật liệu, cung ứng dịch vụ, Tập đoàn Lego cũng sẽ đưa một số tiêu chí để xem xét và lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, tiêu chí thứ nhất và trên hết là về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiêu chí thứ hai là về các tiêu chuẩn an toàn của các nhà cung ứng, tiêu chí thứ ba là về thời gian cung ứng cũng như thời gian sản xuất của nhà thầu, tiêu chí thứ tư là về giá cả.

“Một tiêu chí cũng rất quan trọng nữa mà Tập đoàn Lego rất quan tâm đó là tiêu chí về phát triển bền vững. Lego luôn mong muốn, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có thể tham gia vào quá trình phát triển bền vững của đất nước cũng như của thế giới. Do đó, đây cũng là một tiêu chí rất quan trọng để Lego có thể đánh giá các nhà cung ứng”, ông Jesper Hassellund Mikkelsen chia sẻ.

Triển vọng từ sự kết nối

Bà Trịnh Thị Hồng Châu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện, cho biết thời gian qua, dù Bình Dương đã chủ động mở cửa để đón nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh vẫn chỉ dừng lại ở việc cung cấp ốc vít, khuôn nhựa, linh kiện phụ tùng... cho các đối tác nước ngoài. Đáng nói, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, bởi tham gia lĩnh vực này phần lớn là các DN nhỏ và vừa nên gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, công nghệ, nguồn nhân lực, vốn…

“Tỷ lệ nội địa hóa thấp nên khối lượng linh phụ kiện nhập khẩu hàng năm về Việt Nam lắp ráp, chế tạo, sản xuất để xuất khẩu lên đến hàng chục tỷ USD. Hơn nữa, các DN công nghiệp hỗ trợ còn thiếu nguồn lực để đổi mới. Năng lực cung cấp linh kiện và phụ tùng có hàm lượng công nghệ cao, kỹ thuật phức tạp chưa đáp ứng các yêu cầu để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân sẽ tiếp thêm nguồn lực về vốn, kết nối với khối FDI để chúng tôi có nhiều dư địa phát triển”, bà Trịnh Thị Hồng Châu chia sẻ.

Theo ông Lưu Trí, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nghệ Năng, các DN sản xuất công nghiệp nói chung, công nghiệp hỗ trợ nói riêng đang rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là các hiệp hội trong vai trò quy tụ DN từ nhiều lĩnh vực, làm đầu mối kết nối nhu cầu giữa các DN, tạo điều kiện hợp tác tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để mở ra nhiều bạn hàng mới, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Trong thời gian tới, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch gắn với việc hình thành các tuyến đường trọng điểm; hình thành hệ thống cảng thủy, cảng cạn, cảng nội địa, logistics đa phương thức. Trong đó, tập trung xây dựng các khu công nghiệp khoa học công nghệ, cụm công nghiệp theo định hướng giảm thiểu lượng khí thải nhà kính.

TIỂU MY - ANH TUẤN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/doanh-nghiep-ket-noi-cung-phat-trien-a348719.html