Lục Nam: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Lục Nam đã và đang phát triển, lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu của hội viên.
Mạnh dạn đầu tư cho sản xuất
Hội Nông dân huyện Lục Nam hiện có gần 38 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 277 chi hội cơ sở. Những năm gần đây, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Được khuyến khích, hỗ trợ, các hội viên đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Nhiều hội viên có thu nhập cao, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hội viên nông dân thôn Chấu, xã Bảo Đài với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.
Trang trại nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình ông Lương Văn Tốn, thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu mỗi năm xuất bán gần 30 nghìn đôi chim thương phẩm, trừ chi phí thu lãi gần 1 tỷ đồng. Để chủ động nguồn giống, giảm chi phí, ông Tốn đầu tư 3 lò ấp trứng. Trong quá trình chăn nuôi, ông tiêm phòng định kỳ, sử dụng các loại men vi sinh phun khử trùng khu chuồng trại để bảo đảm vệ sinh môi trường.
Ông Dương Hồng Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã nói: "Những năm gần đây, diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp để phát triển công nghiệp, Hội khuyến khích hội viên chăn nuôi gà, thả cá, hình thành vùng chuyên canh một số cây trồng hàng hóa. Hiện toàn xã có hơn 200 ha khoai tây, khoai lang chất lượng cao. Hội viên tham gia vào tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp vừa được hỗ trợ sản xuất, ổn định đầu ra, vừa được tập huấn kiến thức".
Dám nghĩ, dám làm, anh Phạm Văn Hùng, hội viên nông dân thôn Nghĩa An, xã Nghĩa Phương thành công với mô hình nuôi cầy vòi mốc. Được bố mẹ "cấp vốn" 15 đôi vào năm 2017, ban đầu, anh vừa nuôi vừa tích lũy kinh nghiệm. Năm 2020 anh mở rộng quy mô, nuôi gần 3 nghìn đôi. Năm 2021, anh mở thêm một cơ sở tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Hoạt động chăn nuôi con đặc sản của gia đình đã được ngành chức năng cấp phép. Nhờ chủ động tìm kiếm thị trường nên sản phẩm (gồm con giống và cầy vòi mốc thương phẩm) có đầu ra ổn định, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi năm, anh Hùng thu lãi hàng tỷ đồng.
Tạo động lực thi đua
Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Hội Nông dân huyện Lục Nam luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ông Chu Hồng Văn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Có ba yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đó là: Đội ngũ nhân lực, vốn sản xuất và kiến thức thị trường. Với vai trò chủ thể tổ chức thực hiện phong trào, Hội đã tích cực phối hợp với các ngân hàng tạo thuận lợi cho hội viên vay vốn tín chấp, thế chấp. Mỗi năm có hơn 4 nghìn lượt hộ được vay vốn sản xuất. Tổng dư nợ của các hội viên hiện đạt hơn 751 tỷ đồng.
Để phong trào mang lại hiệu quả, các cấp hội tích cực tuyên truyền, tổ chức cho hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp theo từng tiêu chí; tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết đánh giá, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Từ năm 2024 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 24 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... với sự tham gia của gần 700 lượt người (cơ bản là chủ hộ nông dân).
Người dân có kiến thức khai thác hiệu quả thế mạnh của gia đình, địa phương, hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa đặc trưng và có giá trị. Nổi bật là các mô hình: Chăn nuôi dê của ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Chu Điện. Gia đình ông thường xuyên có từ 1,5 nghìn con dê thương phẩm, lợi nhuận bình quân mỗi năm đạt từ 800 triệu đồng trở lên. Mô hình trồng hơn 13 ha hoa lay ơn của 47 hộ dân tổ dân phố Chằm Cũ, thị trấn Đồi Ngô cho thu nhập 400 triệu đồng/ha/vụ…
Đặc biệt, không ít hộ trước đây kinh tế khó khăn, nhờ năng động, chịu khó học hỏi đã vươn lên khá giả. Tiêu biểu như gia đình anh Vi Văn Thanh ở thôn Bãi Ô, xã Nghĩa Phương. Năm 2022, được vay vốn từ quỹ tín dụng của Hội Nông dân xã, anh Thanh chặt bỏ toàn bộ cây giá trị thấp để trồng thanh long. Tích cực học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, vườn thanh long hơn 600 cây của gia đình anh đã đem lại thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.
Qua thống kê, toàn huyện Lục Nam có hơn 10.700 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở 4 cấp. Trong đó, cấp Trung ương có 33 hộ, cấp tỉnh 308 hộ, cấp huyện 1.500 hộ, còn lại là cấp cơ sở. Có thể khẳng định, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực giúp người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, tăng lợi nhuận; qua đó khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, liên kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững.