Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam sốc vì giá thuê đất tăng gấp 10 lần

Nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Nam đang vô cùng hoang mang bởi chưa kịp hoàn hồn sau đại dịch Covid19 thì nay lại tới lượt đất tăng giá. Theo chu kì điều chỉnh giá thuê đất 5 năm một lần, giá thuê đất hiện nay trung bình tăng từ 4 đến 10 lần so với trước. Tính theo tỉ lệ phần trăm thì có nơi tăng đến hơn 1000%.

Nếu giai đoạn 2015-2019 khu du lịch này phải đóng tiền thuê đất hơn 270 triệu đồng/năm, thì 2020-2024, giá đã tăng lên 2,9 tỷ đồng, gấp 10 lần, tức 1000%. Tiền thuê đất tăng đột biến khiến doanh nghiệp hoang mang, lo lắng tột cùng.

Vừa trải qua đại dịch Covid19, chưa kịp hoàn hồn thì hàng loạt doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Nam lại lâm cảnh khốn khó khi đến chu kì điều chỉnh giá thuê đất. Cách tính là toàn bộ diện tích đất nhân với giá đất thương mại dịch vụ (bằng 70% giá đất ở) tại thời điểm tính. Bất kể mật độ xây dựng các khu nghỉ dưỡng thấp, chỉ có 25% công trình lưu trú, còn lại là diện tích cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật...

Doanh nghiệp khó khăn kiến nghị khắp nơi, nhưng chính quyền địa phương vẫn phải thu đúng, thu đủ bởi đã là quy định thì phải làm đúng. Giờ chính quyền Quảng Nam hay doanh nghiệp chỉ có thể trông chờ Chính phủ điều chỉnh Nghị định 44/2014, mới mong có thể tháo gỡ được nút thắt này.

Hoàng Yến -

Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doanh-nghiep-du-lich-quang-nam-soc-vi-gia-thue-dat-tang-gap-10-lan-187629.htm