Đoàn kết là sức mạnh
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ 'Đoàn kết là sức mạnh', những năm qua Chi bộ thôn Đồng Luộc, Đảng bộ xã Phúc Ứng (Sơn Dương) luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trở thành một trong những chi bộ điển hình huy động hiệu quả sức dân xây dựng nông thôn mới (NTM).
Đồng sức đồng lòng
Thôn Đồng Luộc có gần 90 hộ dân, trên 400 nhân khẩu; chi bộ thôn có 16 đảng viên. Đồng chí Vũ Văn Quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Luộc cho biết, thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, Chi bộ thôn đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung công việc. Đồng thời, chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng những mô hình cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện của mỗi tiêu chí.
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Chi bộ luôn khắc sâu lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, mọi việc của thôn đều được chi bộ thực hiện công khai, minh bạch. Cán bộ, đảng viên là người tiên phong thực hiện trước, người dân tin tưởng làm theo từ việc phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Tuyến đường vào thôn Đồng Luộc được bê tông cứng hóa, vệ sinh sạch đẹp.
Một trong những dấu ấn đậm nét của Chi bộ Đồng Luộc trong những năm qua là việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao. Từ năm 2020 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn, các đoàn thể thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hơn 3.000m2 làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; đóng góp trên 870 triệu đồng cùng hằng trăm công lao động xây dựng 2,3 km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 1,8 km mương bê tông đúc sẵn, xây dựng sân thể thao, khuôn viên nhà văn hóa, xóa 8 nhà tạm...
Dẫn chúng tôi tham quan một vòng trên con đường bê tông trước cửa nhà mình, đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Văn Quyền, cho biết: Để có con đường bê tông cứng hóa, sạch đẹp này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã chung tay đóng góp gần 60 triệu đồng và hiến hằng nghìn m2 đất. Trong đó gia đình anh Quyền hiến 100 m2. Ngoài gia đình anh Quyền, còn có một số hộ đảng viên như Bùi Di Huấn, Hoàng Xuân Thức cũng tiên phong hiến đất cùng nhân dân mở rộng đường. Riêng năm 2024, người dân hiến gần 1.000 m2 đất để Nhà nước mở rộng tuyến đường ĐH17 đi qua thôn.
Đoạn đường chật hẹp trước đây được đổ bê tông sạch, đẹp, người dân đi lại thuận tiện. Vì vậy, dù có hiến bao nhiêu đất nhưng đổi lại được tuyến đường như này, chúng tôi cũng thấy vui, phấn khởi - đảng viên Hoàng Xuân Thức chia sẻ.
Nâng cao đời sống người dân
Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, Chi bộ thôn Đồng Luộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực chuyển đổi phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với thế mạnh địa phương. Theo Bí thư Quyền, thuận lợi của địa phương là có khu công nghiệp đóng trên địa bàn, vì vậy, Chi bộ đã lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho nhân dân tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài xã; phát triển thương mại dịch vụ; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng liên kết, như trồng ớt chỉ địa, trồng dưa chuột, ngô sinh khối; chăn nuôi lợn, gà. Hiện, thôn có gần 70% người trong độ tuổi lao động làm việc tại các khu công nghiệp; 5 gia trại chăn nuôi lợn, bình quân 250 con/lứa; 1 trại gà 1.000 con/lứa; gần 40 ha rừng sản xuất. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 32 triệu đồng/người/năm (năm 2020), đến nay tăng lên 50 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vũ Văn Quyền (thứ 3 từ trái qua) nắm bắt tình hình phát triển mô hình ớt liên kết của bà con nhân dân trong thôn.
Mục sở thị một vòng cánh đồng thôn Đồng Luộc, chúng tôi thấy một màu xanh của no ấm, đổi mới. Những ruộng ớt chỉ địa trĩu quả chín đỏ rực xen lẫn những đám ruộng lúa xanh mướt. Chỉ tay về phía các ruộng ớt, Bí thư Quyền nói: “Đây là các ruộng ớt liên kết. Năm nay, thôn có gần chục hộ đăng ký tham gia. Vụ này được giá, người dân phấn khởi lắm”.
Đang cặm cụi hái những quả ớt chín mọng, chị Lương Thị Thúy, hào hứng, chia sẻ: “Vụ này gia đình chị trồng 400 m ớt liên kết. Giá vụ này khá cao, bà con phấn khởi lắm. Đến nay, gia đình tôi đã thu được 13 triệu từ ruộng ớt. Đấy cô xem, mưa chúng tôi vẫn ra thu hái để kịp bán cho công ty”.
Theo đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Văn Quyền, thành công lớn nhất của chi bộ trong những năm qua chính là xây dựng được khối đoàn kết, gắn bó trong chi bộ, thống nhất giữa tổ chức Đảng, thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể với người dân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đề ra nghị quyết trúng, đúng, hợp lòng dân. Khi triển khai nhiệm vụ luôn làm tốt công tác dân vận, mọi việc đều công khai, dân chủ. Qua đó, đã huy động được sức dân trong triển khai nhiệm vụ chính trị, nhất là trong chương trình xây dựng NTM.
Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Đồng Luộc đã tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền, Chi bộ thôn Đồng Luộc đạt Chi bộ Đảng “Trong sạch, vững mạnh”.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/doan-ket-la-suc-manh-208440.html