Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ
Chiều 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Điện Biên do đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.
Hiện nay, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 75 đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, cơ sở đã thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục; thường xuyên phối hợp với các nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của trẻ; duy trì hiệu quả hoạt động phụ đạo, ôn tập trong giờ tự học. 100% đối tượng đều có thẻ bảo hiểm y tế, được theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 160 trẻ. 100% trẻ được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của tổ chức SOS và của tỉnh theo quy định; được chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống, giúp trẻ phát triển hài hòa cả thể lực lẫn trí lực. Bên cạnh đó, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng cần thiết để trẻ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ nêu lên những khó khăn trong quá trình hoạt động như: Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng; việc cấp phát vật dụng sinh hoạt cho trẻ đang học nghề, học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học còn bất cập. Đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng được bảo trợ.Đồng chí Lò Thị Luyến ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của hai đơn vị để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết. Đối với những khó khăn của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, đồng chí chia sẻ, động viên tập thể cán bộ, nhân viên nỗ lực khắc phục. Cơ sở chủ động tham mưu cơ quan chủ quản, phối hợp với các địa phương liên quan để mở rộng thêm đối tượng bảo trợ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu an sinh xã hội trên địa bàn.