Đoàn công tác 16 kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Sau 7 ngày với hải trình khoảng 1.200 hải lý (tương đương khoảng 2.200km), Đoàn công tác số 16 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác số 16 do Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng Đoàn; đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC làm Phó trưởng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu, trong đó có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị TANDTC, các lãnh đạo, Thẩm phán TAND các cấp.

Trong hải trình 7 ngày, Đoàn công tác số 16 đã đến thăm, giao lưu văn nghệ, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và DK1/17; tổ chức thăm viếng và dâng hương tại tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên thị trấn Trường Sa…

Cùng với đó, Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao với nghi lễ trang trọng, xúc động, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc để tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn đã đến thăm và động viên quân và dân trên 4 đảo nổi, 1 nhà dàn DK với hải trình khoảng 1.200 hải lý, tương đương 2.200km. Để có chuyến đi thành công, các đại biểu đã khắc phục khó khăn, bố trí sắp xếp công việc hợp lý, dành thời gian và tình cảm quý báu để đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Theo Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, do điều kiện thời gian không cho phép, đoàn công tác không đi thăm và động viên được tất cả cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, các Nhà giàn DK1, nhưng cơ bản đã đi thăm được các đảo nổi, kéo dài từ Bắc tới Nam của quần đảo Trường Sa và đến được nhà giàn DK1. Đến đâu đoàn cũng có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, để lại cho quân, dân trên các đảo, nhà giàn những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình.

“Những hoạt động nói trên đã thể hiện rõ tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng, chia sẻ hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần lớn để quân và dân huyện đảo Trường Sa, các nhà giàn DK yên tâm gắn bó với biển đảo, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó”, Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng khẳng định.

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động của Đoàn công tác số 16:

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tiễn đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tiễn đoàn.

Song Tử Tây là đảo đầu tiên Đoàn công tác tới thăm.

Song Tử Tây là đảo đầu tiên Đoàn công tác tới thăm.

Đoàn công tác giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây.

Các "chiến sĩ nhí" trên đảo Song Tử Tây đọc thơ tặng các thành viên Đoàn công tác.

Các "chiến sĩ nhí" trên đảo Song Tử Tây đọc thơ tặng các thành viên Đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC dâng hương tại chùa Song Tử Tây.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC dâng hương tại chùa Song Tử Tây.

Chiến sĩ chỉ dẫn xuồng đưa Đoàn công tác tới thăm, làm việc tại đảo Sinh Tồn.

Chiến sĩ chỉ dẫn xuồng đưa Đoàn công tác tới thăm, làm việc tại đảo Sinh Tồn.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn giao lưu ca nhạc với Đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn giao lưu ca nhạc với Đoàn công tác.

Đại diện Đoàn công tác trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn.

Đại diện Đoàn công tác trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Sinh Tồn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Sinh Tồn.

Đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao.

Đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC trao đổi với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây A.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC trao đổi với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây A.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây A chào tạm biệt Đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây A chào tạm biệt Đoàn công tác.

Đoàn công tác dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.

Đoàn công tác dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.

Đoàn công tác TAND chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa.

Đoàn công tác TAND chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 16 chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 16 chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa.

Do sóng lớn, các thành viên gặp không ít khó khăn khi lên Nhà giàn DK1.

Do sóng lớn, các thành viên gặp không ít khó khăn khi lên Nhà giàn DK1.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1.

Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC.

Chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC trao quà tặng các thành viên đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC trao quà tặng các thành viên đoàn công tác.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/doan-cong-tac-16-ket-thuc-chuyen-tham-quan-dao-truong-sa-nha-gian-dk1-380719.html