Chiều ngày 12/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP năm 2024.
Sáng nay (6/5), Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên họp với việc xem xét Dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dự án luật này hứa hẹn tạo khung pháp lý đột phá, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Với việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, dự án Luật không chỉ kế thừa Luật KH&CN 2013 mà còn bổ sung các cơ chế mới, tháo gỡ điểm nghẽn, khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026-2030.
Sáng 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST).
Những năm qua, Gia Lai chú trọng triển khai hoạt động tư vấn, kết nối, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp hình thành, phát triển nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn hòa chung vào hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia.
Hôm qua (11/3), UBND TP HCM phối hợp Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho biết, Bộ đã hoàn thiện bốn dự án luật quan trọng, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2025, bao gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Các dự án Luật này sẽ tạo hành lang pháp lý cơ bản toàn diện cho hoạt động KH,CN&ĐMST trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần tại Nghị quyết số 57-NQ/TW...
Hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai tiếp tục có nhiều đột phá trong năm 2024, đặc biệt là lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và sở hữu trí tuệ.
Nhận thức được tầm quan trọng của KHCN và ĐMST trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang đã tích cực thực hiện các hoạt động thúc đẩy ứng dụng KHCN và ĐMST trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Đây là khẳng định của đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương - tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, tổ chức sáng 13/01, tại Hà Nội.
Năm 2024, Việt Nam đã làm chủ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh nguy hiểm, góp phần cứu chữa nhiều bệnh nhân, nâng cao vị thế của y học Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến.
Nghị quyết 57 là nghị quyết chuyên đề đặc biệt quan trọng về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số, với nhiều quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn có tính cách mạng.
Giữ vai trò quan trọng nhưng cho đến nay, số lượng trường đại học thành lập được các trung tâm ĐMST và khởi nghiệp còn khiêm tốn...
Các tác giả sẽ lần lượt trình bày dự án bằng hình thức thuyết trình và giải đáp các câu hỏi từ hội đồng giám khảo để tìm ra dự án xuất sắc nhất.
3 năm qua, Gia Lai đã từng bước tạo lập môi trường thuận lợi nhằm hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). 'Làn sóng khởi nghiệp' ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, từng bước đi vào chiều sâu, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp.
Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành TP đổi mới sáng tạo (ĐMST), trung tâm khởi nghiệp ĐMST quốc gia tại miền Trung - Tây Nguyên rất cần sự chung tay của các cơ quan nhà nước, các viện trường, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người dân.
Ngày 10/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố, trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2024; bế mạc Ngày hội khởi nghiệp ĐMST tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất - Techfest Cao Bằng năm 2024.
Nhìn nhận Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn về đổi mới sáng tạo (ĐMST), nhưng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là về năng lực cạnh tranh công nghệ so với các nước trong khu vực và trên thế giới; các doanh nghiệp (DN) Việt Nam chưa thể làm chủ hoàn toàn các công nghệ tiên tiến; đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây…
Với mục đích xây dựng, phát triển hệ sinh thái dẫn dắt đổi mới sáng tạo (ĐMST) Việt Nam, giúp chúng ta tranh thủ được cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để bứt phá, phát triển nhanh, bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã ra đời, trở thành hạt nhân của hệ sinh thái để hỗ trợ nghiên cứu công nghệ mới, startup, hỗ trợ các doanh nghiệp…
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, tham vọng trong thời gian tới là đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia trở thành trung tâm đẳng cấp khu vực, giúp Việt Nam trở thành điểm đến của ĐMST khu vực và thế giới.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) xanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là cần thiết giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tăng khả năng sinh lợi và nâng cao năng lực công nghệ. Đó là nhấn mạnh Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Hoa Cương tại hội thảo công bố báo cáo 'Thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam'.
Theo Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2024, Việt Nam được xếp hạng 44/133 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2023.
Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại hội thảo 'Tham vấn cơ chế, chính sách thúc đẩy môi trường pháp lý hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo' do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tổ chức sáng 12/9 tại TP. Huế. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Techfest vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung năm 2024.
Ngày 12/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức khai mạc triển lãm, giới thiệu thiết bị công nghệ, sản phẩm KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST), sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo (KNST), sản phẩm chủ lực của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.
Hà Tĩnh đang từng bước cải thiện và nâng cao bộ chỉ số đổi mới sáng tạo bằng các giải pháp, lộ trình bài bản, khoa học để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị 'Kết nối với các vườn ươm, làng đổi mới sáng tạo (ĐMST), startup, SME, Hợp tác xã, làng nghề trên cả nước', sáng nay (8/9), Trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức Triển lãm 'TECHFEST đổi mới sáng tạo mở Trường Đại học Hồng Đức' năm 2024.
Dự kiến, Luật Khoa học và Công nghệ 2013 sẽ được đổi tên thành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST).
Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 25/7/2008 về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa' (Nghị quyết số 25/NQ-CP) xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước.
Nghiên cứu 'Thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) xanh trong doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa (SME) ở Việt Nam' cho thấy hệ thống giải pháp, chính sách liên quan đến thúc đẩy ĐMST, ĐMST xanh trong DN nói chung và SME nói riêng chưa thực sự đồng bộ, nhất quán, chậm được hướng dẫn và vẫn còn những khoảng trống pháp lý.
Đổi mới sáng tạo (ĐMST) đang trở thành yếu tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của các trường đại học.
Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động thúc đẩy, ươm mầm phát triển các dự án về khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), các địa phương Đông Nam Bộ còn triển khai nhiều hoạt động liên quan đến truyền thông KHCN.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1183/KH-UBND ngày 20/5/2024 tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo (ĐMST) tỉnh Cao Bằng năm 2024 (Techfest 2024).
Chuỗi sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2024 do Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức đã góp phần xây dựng và liên kết mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. Đây cũng là dịp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp ĐMST phát triển.
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim (VIMLUKI) vừa có cơ hội cho một quá trình phát triển mới, vừa phải gánh vác trọng trách là công cụ, là yếu tố đột phá trong quá trình ĐMST, phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.
Là địa phương có quy mô kinh tế lớn, Đồng Nai xác định khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) là chìa khóa thành công của địa phương trong tương lai. Thời gian qua, tỉnh đã có những quan tâm, phát triển, đưa ngành KHCN đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là chỉ số PII) được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển KT-XH dựa trên khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của từng địa phương. Thông qua đó, các địa phương có căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển KT-XH. Từ đó, có các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển KT-XH của địa phương.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời hưởng ứng phong trào khởi nghiệp quốc gia, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong tất cả các lĩnh vực. Qua đó, trang bị cho sinh viên những kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khơi dậy đam mê và ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp - tạo tiền đề giúp sinh viên có thêm động lực, kinh nghiệm trong quá trình lập nghiệp.
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển hướng phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số.
Theo các chuyên gia, mặc dù có sự giao thoa, nhưng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là khác nhau và cần phân biệt để có các ứng xử phù hợp về quản lý nhà nước.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ký kết chương trình phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ KH-CN nhằm tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST); thí điểm, thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, các sản phẩm mới, dịch vụ mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2024-2028.