Nhân Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, sáng 4/11, Đoàn thành niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính và nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Ninh Bình.
Người mắc HIV có thể sống lâu, khỏe mạnh nếu được điều trị đúng cách.
Chiều 22/10, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện (BV) Bạch Mai, cùng sự hỗ trợ của tổ chức CDC tổ chức sự kiện khởi động Chiến dịch quốc gia 'Không phát hiện=Không lây truyền'.
Đó là thông điệp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh bởi đây việc mỗi người dân cần nên làm để biết tình trạng sức khỏe, chủ động phòng ngừa can thiệp sớm.
Năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018 - 2030.
Nhằm khống chế lây nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%, hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, Long An triển khai các giải pháp củng cố và mở rộng mạng lưới xét nghiệm HIV, chú trọng đến những người dễ phơi nhiễm HIV, mở rộng độ bao phủ dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV ở các địa bàn có số người nhiễm HIV cao.
Hiện nay, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, những người nhiễm HIV/AIDS được phần lớn cộng đồng xem như những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, từ đó bớt bị kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử trong xã hội. Cùng với đó, nhiều người nhiễm HIV/AIDS đã gạt bỏ tâm lý tự kỳ thị, mạnh dạn đối diện với cuộc sống, tích cực tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị, tăng thêm cơ hội sống khỏe mạnh cho bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Sở Y tế vừa yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phải tăng cường điều trị thuốc ARV từ nguồn thuốc bảo hiểm y tế theo yêu cầu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).
Từ ngày 1-10, Phòng khám điều trị ngoại trú cho bệnh nhân HIV/ AIDS (OPC) thuộc Khoa HIV/AIDS, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (tổ 13, KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã chính thức khám bệnh bằng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS.
Thời gian qua, khu vực tư nhân tham gia khá sâu rộng vào công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, góp phần tăng sự lựa chọn, tăng khả năng tiếp cận của người sử dụng đến các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, giúp mở rộng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu 'chấm dứt AIDS vào năm 2030'.
Sau khi uống cốc trà vải tại cửa hàng Phúc Long (TP.HCM) có chứa miếng băng keo y tế đã qua sử dụng, một tài khoản Facebook chia sẻ phải điều trị phơi nhiễm HIV.
Với bệnh nhân HIV/AIDS, điều trị ARV (thuốc kháng vi rút HIV) cần liên tục và suốt đời. Hết năm 2018, nguồn viện trợ thuốc ARV điều trị miễn phí của các tổ chức quốc tế cho bệnh HIV tại Việt Nam đã kết thúc. Điều này tưởng chừng như ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh cũng như mục tiêu khống chế thành công dịch bệnh HIV/AIDS tại nước ta. Thế nhưng, từ năm 2019, Quỹ bảo hiểm y tế đã trở thành 'phao cứu sinh' cho những người nhiễm HIV.
Đối tượng tàng trữ ma túy bị nhiễm HIV giai đoạn cuối đã cào cấu, cắn các chiến sĩ công an khi bị khống chế.
Trong quá trình đột kích khống chế con nghiện nhiễm HIV giai đoạn cuối, 5 cán bộ chiến sĩ bị chống trả, phải đi kiểm tra phơi nhiễm.
y là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học California, Mỹ. Họ đã phát minh ra phương pháp mới có thể điều trị hoàn toàn vi rút HIV cho nhân loại.
Ngày 24-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 8 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Ngày 24-9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Lễ khai trương dự án 'Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS - Kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam' do Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tại Việt Nam tài trợ.
Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone vẫn là phương pháp điều trị có hiệu quả và đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe, kinh tế cho người bệnh; đồng thời góp phần giữ trật tự an toàn xã hội.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cứ 2 phút trôi qua lại có thêm một trẻ vị thành niên, chủ yếu là bé gái bị nhiễm HIV.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, thời gian tới, khi các nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam giảm dần thì sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng trong việc phòng, chống HIV/AIDS vô cùng quan trọng.
Thời gian qua, khu vực tư nhân tham gia khá sâu rộng vào công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã góp phần tăng sự lựa chọn, tăng khả năng tiếp cận của người sử dụng đến các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, giúp mở rộng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.
Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hiện nay đang hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Đây là mục tiêu có tính chiến lược để có thể kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
.VN - Đó là con số được Khoa Phòng chống (PC) HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh tiến hành giám sát tư vấn, xét nghiệm HIV cho phạm nhân ở trại giam Bình Điền (Hương Trà) vào ngày 14/9.
Tại Thanh Hóa hiện đang có hơn 2.700 người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone, đây là biện pháp an toàn và hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc bệnh nhân phải đến cơ sở y tế hàng ngày để uống cũng là một trở ngại trong duy trì điều trị nhất là với bệnh nhân các huyện miền núi hoặc vùng sâu, vùng xa. Sau một thời gian sử dụng Methadone đã bộc lộ một số hạn chế như: Tỷ lệ bỏ điều trị cao; tăng liều Methadone đối với bệnh nhân điều trị ARV do tương tác thuốc; bệnh nhân phải đến cơ sở uống thuốc hàng ngày làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian và chi phí đi lại... Như vậy, bên cạnh Methadone thì Buprenorphine là một trong những giải pháp tối ưu để điều trị thay thế nghiện ma túy được Bộ Y tế chính thức đưa vào điều trị từ ngày 10-5-2019.
Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 250.000 người có HIV, trong đó, vẫn còn khoảng 40.000-50.000 người mắc bệnh HIV trong cộng đồng vẫn chưa được phát hiện bệnh. Đáng lưu ý, các trường hợp có bệnh HIV ở Việt Nam chủ yếu là nam giới (hơn 70%), người từ 30-50 tuổi (80%).