Theo ấn bản mới nhất của Đánh giá Năng lượng toàn cầu do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình vào năm ngoái, khi mức tiêu thụ điện tăng trên toàn thế giới. Trong đó, nguồn cung năng lượng tái tạo và khí đốt tự nhiên mở rộng đã đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng bổ sung.
Nguyên mẫu 'pin gốc uranium có thể sạc lại' có điện áp 1,3 V – gần tương đương với điện áp 1,5 V của pin kiềm tiêu chuẩn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 24/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố Báo cáo Phân tích Năng lượng toàn cầu 2025.
Năm 2025, Đại học Điện lực mở lại ngành kỹ thuật hạt nhân, bổ sung 12 ngành mới tập trung vào công nghệ cao như: Kỹ thuật robot, vật liệu bán dẫn và vi mạch...
Tập đoàn Nhà nước Rosatom của Nga sẵn sàng tham gia vào việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, đồng thời Nga cũng đang hướng tới việc tiếp tục hợp tác với Myanmar trong lĩnh vực này. Đây là tuyên bố của bà Lyudmila Vorobieva, Giám đốc Vụ châu Á thứ ba thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
Gần 20 năm ở Pháp, Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Pháp.
Sau gần 40 năm vắng bóng, năng lượng hạt nhân chuẩn bị 'tái xuất' tại Italia, trong bối cảnh Chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni vừa thông qua một đạo luật tạo điều kiện cho sự trở lại của nguồn năng lượng quan trọng này.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Gần đây, Trung Quốc chính thức công bố: một nhóm nghiên cứu khoa học đã phát triển thành công 'Zhulong-1', pin hạt nhân carbon C-14 đầu tiên trên thế giới dựa trên vật liệu bán dẫn silicon carbide.
Việt Nam đã đạt nhiều cọc mốc và từng bước hoàn thành các cột mốc để nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có thể vận hành trước năm 2032.
Cử tri Australia sắp phải đối mặt với một quyết định quan trọng, chọn lựa giữa mục tiêu năng lượng tái tạo hay đề xuất phát triển điện hạt nhân.
Ngày 18-3, Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành dỡ bỏ một lò phản ứng sản xuất điện hạt nhân thương mại đã hoạt động trong gần 5 thập kỷ qua.
Chính phủ Bỉ và Công ty năng lượng Engie vừa đạt được thỏa thuận lịch sử về việc khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân Tihange 3 và Doel 4 thêm 10 năm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân vào cuối năm 2024 đã mở ra những nhiệm vụ cho ngành năng lượng nguyên tử, trong đó có yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác xây dựng, vận hành, quản lý và bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân. Đây đang được xem là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chính phủ Bỉ và công ty năng lượng Engie vừa đạt được thỏa thuận lịch sử về việc khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân Tihange 3 và Doel 4 thêm 10 năm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Cam kết này không mang tính ràng buộc, nhưng nêu bật sự ủng hộ ngày càng tăng đối với việc mở rộng điện hạt nhân.
Từ Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đến các tập đoàn công nghệ lớn đều ca ngợi lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) như một giải pháp tiềm năng cho nhu cầu điện ngày càng tăng. Tuy nhiên, công nghệ này đang gặp khó khăn trong việc thương mại hóa do chi phí cao và rào cản pháp lý. Ở Mỹ, khung pháp lý vẫn chưa hoàn thiện, các nguồn năng lượng khác có chi phí rẻ hơn, và vẫn còn những lo ngại dai dẳng về nguồn cung uranium cũng như xử lý chất thải phóng xạ.
Một nhóm công ty sử dụng năng lượng lớn, bao gồm các gã khổng lồ công nghệ (Big Tech) Amazon, Google và Meta, đã cam kết hỗ trợ mục tiêu tăng ít nhất gấp ba lần công suất điện hạt nhân toàn cầu vào năm 2050.
Thế giới hiện đang trên đà sản xuất nhiều điện hạt nhân hơn bao giờ hết vào năm 2025, và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán một cuộc phục hưng năng lượng hạt nhân toàn diện.
Môi trường trong nước của Nhật Bản hiện rất thuận lợi cho việc phát triển tầm nhìn về năng lượng hạt nhân, sau khi những lo ngại liên quan tới thảm họa hạt nhân Fukushima vào năm 2011 dần tan biến.
Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, các nhà đầu tư của Pháp bày tỏ mong muốn tham gia vào các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam.
Chiều 12/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và ông Erkki Maillard, Giám đốc các vấn đề quốc tế và chính phủ, cố vấn Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF).
Đất nước ta đang nỗ lực để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt. Để tiếp lực và phát huy sức mạnh này, sự đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, rất quan trọng.
Người dân trên khắp Nhật Bản tưởng niệm hàng chục nghìn người thiệt mạng trong thảm họa chưa từng có ở nước này vào năm 2011.
14 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11.3.2011, kéo theo thảm họa hạt nhân, tỉnh Fukushima đang từng bước tái thiết và chuyển mình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Dù cái tên 'Fukushima' vẫn gợi nhớ đến ký ức đau thương về thảm họa và ô nhiễm hạt nhân, chính quyền địa phương và trung ương đã triển khai nhiều sáng kiến quy mô lớn để biến nơi đây thành một điểm đến khởi nghiệp đầy tiềm năng.
Khoảng 100m3 chất làm mát phóng xạ được ghi nhận rò rỉ từ lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 - lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu, trên đảo Eurajoki, phía Tây Phần Lan, NDTV hôm 10/3 (giờ địa phương) đưa tin.
Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C của Anh trị giá hàng chục tỷ USD được kỳ vọng sẽ sản xuất điện bền vững trong 60 năm. Tuy nhiên, nhà máy đang đối mặt với một loạt vấn đề.
Anh sẽ đẩy nhanh việc kết nối hàng chục dự án năng lượng sạch, bao gồm điện gió và điện mặt trời, vào lưới điện quốc gia và tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng mới, theo tuyên bố của Chính phủ nước này vào thứ Hai (10/3).
Ngày 7/3 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông La Tất Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tư vấn công trình điện lực Trung Quốc (CPECC).
Tuần tới, hội nghị năng lượng quan trọng nhất thế giới – CERAWeek – sẽ quy tụ hơn 10.000 đại biểu để lắng nghe các nhà lãnh đạo ngành bàn về tương lai năng lượng. Trước đây, hội nghị này chủ yếu xoay quanh dầu khí, nhưng những năm gần đây, năng lượng hạt nhân ngày càng được chú ý.