Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa tại khu vực Niigata.
Chính quyền tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến ngày 22-12 sẽ thông qua quyết định cho phép tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa.
Nhật Bản dự kiến thông qua quyết định khởi động lại nhà máy KashiwazakiKariwa, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, vào hôm nay 22/12, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình quay trở lại với điện hạt nhân kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Nhật Bản dự kiến khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, tạo nên bước ngoặt trong quá trình đưa nước này trở lại đường đua năng lượng hạt nhân.
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Theo dự báo, năm 2026, bức tranh năng lượng thế giới được định hình bởi 3 lực kéo lớn: nhu cầu điện tăng nhanh, đặc biệt từ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI); sự dịch chuyển chiến lược từ chính sách năng lượng sang chính sách công nghiệp; cạnh tranh ngày càng gay gắt về công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lực xây dựng các nhà máy năng lượng quy mô lớn.
Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (đầu mối là Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) phối hợp các bộ, ngành liên quan làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để thực hiện Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia (INIR Mission).
Hàn Quốc đang khẳng định vị thế là quốc gia hàng đầu trong ngành công nghiệp điện hạt nhân trên biển.
Quốc hội Ấn Độ thông qua Dự luật SHANTI 2025, đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân và mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân.
Ngày 19/12, Khối Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Năng lượng nguyên tử và An toàn bức xạ hạt nhân, Thông tin và Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong đó tiêu chuẩn phải hiện đại, đi trước dẫn dắt phát triển, thông tin – thống kê phải thực sự dùng được cho điều hành, còn năng lượng nguyên tử phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, làm nền tảng cho các quyết sách chiến lược của đất nước trong giai đoạn tới.
Hàn Quốc tạm hoãn phê duyệt vận hành lò phản ứng Saeul-3 để thực hiện thêm kiểm tra, chuẩn bị đưa vào hoạt động thử nghiệm sau nhiều năm xây dựng.
Thỏa thuận sáp nhập 6 tỷ USD giữa Trump Media và TAE Technologies làm nóng cuộc đua điện hạt nhân nhiệt hạch, công nghệ 'mặt trời nhân tạo' được kỳ vọng nhưng vẫn còn nhiều rào cản.
Hệ thống trường thuộc Bộ Công Thương bứt phá giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng nhân lực cho bán dẫn và năng lượng xanh.
Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu thông qua 'Dự luật Khai thác và Phát triển bền vững Năng lượng hạt nhân để Chuyển đổi Ấn Độ năm 2025 (SHANTI)', tiến tới cách mạng hóa ngành điện hạt nhân.
Trong một động thái mang tính đột phá, ngày 17/12, Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu thông qua 'Dự luật Khai thác và Phát triển Bền vững Năng lượng Hạt nhân để Chuyển đổi Ấn Độ năm 2025 (SHANTI)', điều sẽ cách mạng hóa ngành điện hạt nhân của nước này.
Chiều 15/12, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Báo chí viết về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025. Báo điện tử Chính phủ giành giải C với tác phẩm 'Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận: Việt Nam sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới'.
Ngày 14/12, các nguồn tin thân cận cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xem xét chấm dứt biểu giá điện hỗ trợ cho các trang trại điện Mặt Trời quy mô lớn mới từ năm tài chính 2027 trở đi.
Trước áp lực nhu cầu điện tăng mạnh do sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu AI và yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng, Nhật Bản đang đảo ngược chiến lược hạn chế điện hạt nhân kéo dài hơn một thập kỷ. Việc tái vận hành loạt lò phản ứng đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách năng lượng của quốc gia này...
Ngày 12/12, Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức chương trình giao lưu, kết nối hợp tác với đoàn Hiệp hội Các Nhà thầu Hàn Quốc tại Seoul (SCAK). Sự kiện quy tụ đại diện lãnh đạo hơn 30 tập đoàn xây dựng lớn của Hàn Quốc.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái khởi động chương trình điện hạt nhân, đồng thời triển khai Đề án 'Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035'.
Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ghi nhận hai thực tiễn tốt (good practice) của Việt Nam có thể trở thành kinh nghiệm cho các quốc gia đang phát triển điện hạt nhân, đồng thời ghi nhận Việt Nam đang tiếp cận chương trình điện hạt nhân theo hướng bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế và thể hiện quyết tâm triển khai có trách nhiệm, hiệu quả...
Nhóm chuyên gia của IAEA công bố ghi nhận hai thực tiễn tốt của Việt Nam có thể trở thành kinh nghiệm cho các quốc gia đang phát triển điện hạt nhân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 316 ngày 10/12 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 2025, đặt ra yêu cầu chặt chẽ về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu.
Đây từng là biểu tượng sức mạnh năng lượng hạt nhân của Nhật Bản với tổng công suất 7 tổ máy vượt 8.000 MW.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
Thống đốc tỉnh Hokkaido đã phê chuẩn việc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân mới nhất của Nhật Bản tại nhà máy điện hạt nhân Tomari.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển ngành năng lượng của tỉnh bình quân tăng 20%/năm.
Microsoft rót 15,2 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu Abu Dhabi, nhưng tua-bin khí vẫn quyết định độ tin cậy 99,999% cho vận hành.
Chính phủ Anh có kế hoạch xây thêm nhiều lò phản ứng hạt nhân – cả lớn và nhỏ, và đã bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp.
Ấn Độ vừa đưa ra một quyết định quan trọng trong Ngân sách Liên bang 2025. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman công bố Chương trình Năng lượng Hạt nhân trị giá 20.000 crore nhằm phát triển các Lò phản ứng mô-đun cỡ nhỏ (SMR).
Ngày 5/12, Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân lần thứ 17 từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.
TS Trần Chí Thành khẳng định để khoa học cất cánh, Việt Nam cần thay đổi triệt để tư duy quản lý, trao quyền tự quyết, miễn phí đào tạo cho lực lượng nghiên cứu trẻ.
Đại biểu Vũ Ngọc Long (Đồng Nai) cho rằng loại hình điện rác đang được nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới vận hành và chứng minh được nhiều ưu điểm vượt trội.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu chuyển dịch năng lượng sạch, số lượng nhà máy thủy điện nhỏ có công suất dưới 30MW đang giảm đáng kể. Thủy điện nhỏ từng được coi là nguồn năng lượng tái tạo thân thiện, nhưng các vấn đề môi trường như làm gián đoạn dòng chảy sông, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và phát thải khí nhà kính từ hồ chứa đã khiến nhiều quốc gia cân nhắc tháo dỡ hoặc thay thế.