Đi cả trăm cây số để tranh suất vào trường chuyên Ngoại ngữ

Sáng 1/6, khoảng 3.300 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh phải đi từ tỉnh xa, thuê trọ tại Hà Nội để tham dự kỳ thi.

 Gần 6h ngày 1/6, hàng nghìn thí sinh, phụ huynh bắt đầu đổ về trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Có lực lượng an ninh phân luồng, cảnh ùn tắc không kéo dài, thí sinh và phụ huynh được hướng dẫn nhanh chóng di chuyển vào khuôn viên trường.

Gần 6h ngày 1/6, hàng nghìn thí sinh, phụ huynh bắt đầu đổ về trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Có lực lượng an ninh phân luồng, cảnh ùn tắc không kéo dài, thí sinh và phụ huynh được hướng dẫn nhanh chóng di chuyển vào khuôn viên trường.

 Ông Hoa Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, cho biết sáng nay, với hơn 4.000 nguyện vọng, trường dự kiến khoảng hơn 3.300 thí sinh sẽ bước vào cuộc đua cạnh tranh suất vào lớp 10. Trường tổ chức thi tuyển trong buổi sáng 1/6.

Ông Hoa Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, cho biết sáng nay, với hơn 4.000 nguyện vọng, trường dự kiến khoảng hơn 3.300 thí sinh sẽ bước vào cuộc đua cạnh tranh suất vào lớp 10. Trường tổ chức thi tuyển trong buổi sáng 1/6.

 Một số phụ huynh tranh thủ chăm sóc, động viện con trước khi vào phòng thi. Nhà cách điểm thi khoảng 100 km, chị Lan Anh (quê Hưng Yên) cho biết hai mẹ con đã đến Hà Nội từ chiều qua để con có thời gian nghỉ ngơi. Chị chia sẻ con có ước mơ học trường chuyên Ngoại ngữ từ lâu, vì vậy, chị ủng hộ, đồng hành cùng con tham gia kỳ thi này.

Một số phụ huynh tranh thủ chăm sóc, động viện con trước khi vào phòng thi. Nhà cách điểm thi khoảng 100 km, chị Lan Anh (quê Hưng Yên) cho biết hai mẹ con đã đến Hà Nội từ chiều qua để con có thời gian nghỉ ngơi. Chị chia sẻ con có ước mơ học trường chuyên Ngoại ngữ từ lâu, vì vậy, chị ủng hộ, đồng hành cùng con tham gia kỳ thi này.

 5h sáng nay, 4 chị em Minh Thư (bên trái) cũng đi từ huyện Sóc Sơn đến trường THPT chuyên Ngoại ngữ để em gái thứ 3 kịp tham dự kỳ thi. Thư chia sẻ cô mang mang theo bức ảnh thần tượng Song Joong-ki kèm dòng chữ "Quỳnh ơi cố lên, anh tin em" đến điểm thi để cổ vũ em gái. Người chị cho biết mấy lần thi thử, em gái đều được điểm tốt, hy vọng lần này, em sẽ có giữ vững phong độ và đỗ vào lớp chuyên tiếng Hàn.

5h sáng nay, 4 chị em Minh Thư (bên trái) cũng đi từ huyện Sóc Sơn đến trường THPT chuyên Ngoại ngữ để em gái thứ 3 kịp tham dự kỳ thi. Thư chia sẻ cô mang mang theo bức ảnh thần tượng Song Joong-ki kèm dòng chữ "Quỳnh ơi cố lên, anh tin em" đến điểm thi để cổ vũ em gái. Người chị cho biết mấy lần thi thử, em gái đều được điểm tốt, hy vọng lần này, em sẽ có giữ vững phong độ và đỗ vào lớp chuyên tiếng Hàn.

 Đứng bên ngoài điểm thi cùng mẹ, Đỗ Vân My (đứng giữa, từng là học lớp 9 trường THCS Nguyễn Du) cảm thấy hồi hộp. Nữ sinh chia sẻ em đăng ký thi chuyên Ngoại ngữ bởi chương trình đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu, môi trường đa văn hóa, nhiều hoạt động, phong trào. My cho biết em lo lắng nhất môn Toán và Khoa học tự nhiên, hai môn còn lại, em tự tin hơn.

Đứng bên ngoài điểm thi cùng mẹ, Đỗ Vân My (đứng giữa, từng là học lớp 9 trường THCS Nguyễn Du) cảm thấy hồi hộp. Nữ sinh chia sẻ em đăng ký thi chuyên Ngoại ngữ bởi chương trình đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu, môi trường đa văn hóa, nhiều hoạt động, phong trào. My cho biết em lo lắng nhất môn Toán và Khoa học tự nhiên, hai môn còn lại, em tự tin hơn.

 Tương tự, đứng trước phòng thi cùng bạn, Trần Đăng Sơn (áo xanh, từng học lớp 9 tại trường THCS Nam Từ Liêm) chia sẻ em khá hồi hộp, lo lắng do đây là kỳ thi quan trọng, em đã bỏ công sức ôn tập từ cuối năm lớp 8. Dù vậy, Sơn tự tin mình có thể đỗ vào lớp chuyên tiếng Đức, tỷ lệ chọi 1/7,5.

Tương tự, đứng trước phòng thi cùng bạn, Trần Đăng Sơn (áo xanh, từng học lớp 9 tại trường THCS Nam Từ Liêm) chia sẻ em khá hồi hộp, lo lắng do đây là kỳ thi quan trọng, em đã bỏ công sức ôn tập từ cuối năm lớp 8. Dù vậy, Sơn tự tin mình có thể đỗ vào lớp chuyên tiếng Đức, tỷ lệ chọi 1/7,5.

 Không ít thí sinh đứng ngồi không yên, tìm nơi yên tĩnh, tranh thủ ôn luyện lại một phần kiến thức trước khi vào phòng thi.

Không ít thí sinh đứng ngồi không yên, tìm nơi yên tĩnh, tranh thủ ôn luyện lại một phần kiến thức trước khi vào phòng thi.

 Năm 2024, bảy khối chuyên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 525 học sinh, tăng 25 chỉ tiêu so với năm ngoái. Khối chuyên Tiếng Anh tuyển nhiều nhất - 210 em, lớp tiếng Trung, Đức, Nhật tuyển 70 học sinh/lớp; lớp tiếng Nga, Pháp, Hàn tuyển 35 học sinh mỗi lớp.

Năm 2024, bảy khối chuyên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 525 học sinh, tăng 25 chỉ tiêu so với năm ngoái. Khối chuyên Tiếng Anh tuyển nhiều nhất - 210 em, lớp tiếng Trung, Đức, Nhật tuyển 70 học sinh/lớp; lớp tiếng Nga, Pháp, Hàn tuyển 35 học sinh mỗi lớp.

 So với năm 2023, tỷ lệ chọi theo môn chuyên giảm do nhà trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Môn chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất là tiếng Pháp - 1/10,8. Tiếp đó là tiếng Trung với tỷ lệ chọi 1/9,9, tiếng Hàn Quốc với tỷ lệ chọi 1/9. Chuyên tiếng Anh chiếm số lượng thí sinh nộp nguyện vọng đông nhất với 1.491 hồ sơ. Tuy nhiên, với chỉ tiêu 210 học sinh, tỷ lệ chọi vào môn chuyên này chỉ 1/7,1.

So với năm 2023, tỷ lệ chọi theo môn chuyên giảm do nhà trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Môn chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất là tiếng Pháp - 1/10,8. Tiếp đó là tiếng Trung với tỷ lệ chọi 1/9,9, tiếng Hàn Quốc với tỷ lệ chọi 1/9. Chuyên tiếng Anh chiếm số lượng thí sinh nộp nguyện vọng đông nhất với 1.491 hồ sơ. Tuy nhiên, với chỉ tiêu 210 học sinh, tỷ lệ chọi vào môn chuyên này chỉ 1/7,1.

 7h30, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - đánh giá năng lực Ngoại ngữ. Các em làm bài trong 90 phút, hình thức trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh có thể chọn một trong các tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Trừ tiếng Anh có thể dùng để thi vào cả 7 lớp chuyên, các ngoại ngữ còn lại chỉ dùng cho lớp chuyên tương ứng. Sau đó, thí sinh làm các bài thi Toán và Khoa học tự nhiên (trắc nghiệm, 55 phút), Văn và Khoa học xã hội (trắc nghiệm và tự luận, 55 phút).

7h30, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - đánh giá năng lực Ngoại ngữ. Các em làm bài trong 90 phút, hình thức trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh có thể chọn một trong các tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Trừ tiếng Anh có thể dùng để thi vào cả 7 lớp chuyên, các ngoại ngữ còn lại chỉ dùng cho lớp chuyên tương ứng. Sau đó, thí sinh làm các bài thi Toán và Khoa học tự nhiên (trắc nghiệm, 55 phút), Văn và Khoa học xã hội (trắc nghiệm và tự luận, 55 phút).

 Bên ngoài phòng thi, đông đảo phụ huynh ngửa cổ ngóng con. Theo thông báo, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi trên thang điểm 10, trong đó, bài thi Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu, lần lượt từ hệ chuyên có học bổng rồi tới hệ chuyên. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 30/6.

Bên ngoài phòng thi, đông đảo phụ huynh ngửa cổ ngóng con. Theo thông báo, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi trên thang điểm 10, trong đó, bài thi Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu, lần lượt từ hệ chuyên có học bổng rồi tới hệ chuyên. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 30/6.

Thế Bằng - Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/di-ca-tram-cay-so-de-tranh-suat-vao-truong-chuyen-ngoai-ngu-post1478422.html