Dệt may Thành Công (TCM): Công ty mẹ báo lãi tháng 5 tăng hơn 110%, đơn hàng quý 3 đạt 83%

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công (mã cổ phiếu TCM) hiện kỳ vọng với triển vọng xuất khẩu khởi sắc, công ty sẽ đạt kế hoạch kinh doanh đề ra. Hiện công ty đã hoàn thành 69% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn hàng quý 3/2024 của Dệt may Thành Công đã đạt 83% kế hoạch doanh thu.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn hàng quý 3/2024 của Dệt may Thành Công đã đạt 83% kế hoạch doanh thu.

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công, mã cổ phiếu TCM - sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 của công ty mẹ với doanh thu đạt 13 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt 1,14 triệu USD, lần lượt tăng 33% và 116% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu, doanh thu từ sản phẩm may chiếm 75% tổng doanh thu. Theo sau là doanh thu từ vải (chiếm 15%) và sợi (chiếm 9%).

Trong tháng 5/2024, lượng hàng xuất khẩu của Dệt may Thành Công chủ yếu tập trung tại thị trường châu Á, chiếm 69,3% tổng doanh thu. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ và thị trường châu Âu lần lượt chiếm chiếm 26,7% và chiếm 4%.

Theo Dệt may Thành Công, bên cạnh xuất khẩu các sản phẩm truyền thống, công ty cũng đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng đối tượng khách hàng tại các thị trường còn nhiều dư địa và thị trường mới.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu công ty mẹ của Dệt may Thành Công đạt 64 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt 4,72 triệu USD, lần lượt tăng 12% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty đã và đang tiếp nhận khoảng 88% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2/2024 và 83% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 3/2024.

Dựa trên tình hình xuất khẩu dệt may năm nay cùng với tình hình tiếp nhận đơn hàng hiện tại, Dệt may Thành Công kỳ vọng triển vọng xuất khẩu trong năm 2024 sẽ khả quan hơn so với năm trước và đạt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu TCM của Dệt may Thành Công trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu TCM của Dệt may Thành Công trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Theo đánh giá mới đây của Chứng khoán DSC, bên cạnh động lực tăng trưởng từ đơn hàng, sự hồi phục kết quả kinh doanh của Dệt may Thành Công còn đến từ việc giá nguyên vật liệu đầu vào chính như bông và sợi tiếp tục neo ở mức thấp. Qua đó, tạo điều kiện để công ty tích trữ nguyên vật liệu giá rẻ, từ đó có thể cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Trong quý 1/2024, biên lợi nhuận gộp của Dệt may Thành Công đã được cải thiện mạnh, thêm 200 điểm cơ bản, lên mức gần 17% và xác lập quý tăng thứ 4 liên tiếp.

Chứng khoán DSC nhận định với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thời trang trên toàn cầu chưa hoàn toàn hồi phục mạnh, giá các nguyên liệu đầu vào chính sẽ khó có thể tăng cho đến hết nửa đầu năm nay.

Trong trung và dài hạn, biên lợi nhuận của Dệt may Thành Công dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện khi công ty đã củng cố chuối giá trị khép kín từ sợi cho tới may.

Cụ thể, Dệt may Thành Công đã hoàn tất thủ tục mua lại Công ty TNHH Dệt may SY Vina với giá trị thương vụ 468 tỷ đồng. Qua đó, giúp công ty có được giấy phép nhuộm; đồng thời, mở rộng thêm mặt hàng vải dệt thoi để phục vụ các đơn hàng sản phẩm may có giá trị cao.

Hiện nhà máy SY Vina có công suất hoạt động là 3 triệu mét/năm, và năm 2023 mới thực hiện 1 triệu mét/năm. Đến tháng 3/2024, nhà máy SY Vina đã vận hành công suất 1,5 triệu mét/năm và lợi nhuận hoạt động đã có kết quả dương nhờ đơn hàng 10 triệu chiếc từ Tập đoàn Eland, ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT Dệt May Thành Công chia sẻ.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/det-may-thanh-cong--tcm-cong-ty-me-bao-lai-thang-5-tang-hon-110-don-hang-quy-3-dat-83-122379.htm