Nhiều cổ phiếu bất động sản, xây dựng và chứng khoán như CRE, DSC, HBC, QCG… vừa được HOSE cấp margin trở lại, phản ánh phần nào tín hiệu phục hồi từ kết quả kinh doanh quý 1/2025, dù vẫn còn nhiều biến động trái chiều giữa các doanh nghiệp...
Từ cảm giác phấn khích khi tài khoản tăng vọt đến nỗi hoang mang khi 'cháy' gần hết vốn, lớp nhà đầu tư F0 đang dần rũ bỏ tâm lý lướt sóng để tìm đến con đường đầu tư có chiến lược và kỷ luật hơn.
Nhóm cổ phiếu dầu khí đã có tuần giao dịch khởi sắc, đặc biệt là PVS đã tăng tới gần 20%. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/6 của các công ty chứng khoán.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: HDC, POW và TCB.
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 3/6 của các công ty chứng khoán.
CTCP Chứng khoán DSC (HOSE: DSC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị, thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng từ Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) và Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, UPCoM: PGB) với tổng giá trị lên đến 1.314 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán có tới 67 mã đang bị 'treo' margin tính đến ngày 23/5/2025. Những lý do phổ biến trải rộng từ lỗ lũy kế, kiểm toán từ chối báo cáo tài chính, chậm công bố thông tin đến việc nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát hay thậm chí vi phạm pháp luật...
Sau đà hồi phục tích cực, VN-Index đang tiến sát những ngưỡng kháng cự quan trọng. Dự báo thị trường sẽ gặp áp lực chốt lời, trong khi kết quả của các cuộc đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ sẽ là yếu tố có thể tạo biến động đáng kể thời gian tới.
Thị trường đã có tuần đầu tháng 5 hồi phục tích cực với tâm điểm thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup nói riêng và bất động sản nói chung. Các chuyên gia sẽ 'đo' triển vọng của nhóm cổ phiếu này và dự báo xu hướng của thị trường trong thời gian tới.
Kỳ vọng hưởng lợi khi các dự án hạ tầng được đẩy mạnh triển khai, nhưng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (mã PLC) đã trải qua 3 năm lao dốc liên tiếp trước áp lực cạnh tranh lớn từ nguồn cung nhựa đường nhập khẩu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), trong đó, bổ sung mã chứng khoán CCC vào danh sách và đưa TVB ra khỏi danh sách.
Bức tranh kinh doanh quý I của ngành chứng khoán đã dần lộ diện toàn cảnh. Trong đó, các công ty chứng khoán nhỏ suy giảm lợi nhuận còn các công ty chứng khoán lớn vẫn giữ vững và duy trì đà tăng trưởng cao sau giai đoạn khó khăn của thị trường, trở thành điểm sáng trong bức tranh chung.
Ngay khi bước vào đầu phiên sáng 18/4, cổ phiếu GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp trong tình trạng 'trắng bên bán'.
Trong nhóm công ty chứng khoán sớm công bố báo cáo quý 1, MBS, TCBS và KAFI ghi nhận lợi nhuận tăng, ngược lại Chứng khoán HD và DSC lại sụt giảm...
Báo cáo tài chính quý I/2025 của một số công ty chứng khoán đã cho thấy sự phân hóa. Trong khi nhiều đơn vị ghi nhận lãi tăng mạnh, thậm chí đạt kỷ lục thì cũng có công ty lãi giảm 2 chữ số.
Sau 3 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán DSC báo lãi sau thuế 54 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 26% chỉ tiêu cả năm.
Nhu cầu vốn lớn để triển khai các dự án cũng như tiếp tục cơ cấu lại tình hình tài chính đang thúc đẩy các doanh nghiệp địa ốc gọi vốn trên thị trường chứng khoán.
Dù đi lùi so với cùng kỳ, khoản lãi 67 tỷ đồng trong quý 1/2025 của Chứng khoán DSC vẫn tăng trưởng 103% so với quý 4/2024, tương ứng hoàn thành 26% kế hoạch năm 2025.
Tại hội nghị Nhà đầu tư, CTCP Chứng khoán DSC (DSC - sàn HOSE) đã cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2025 với doanh thu đạt 131 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 23% kế hoạch 2025) và lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 26% kế hoạch 2025).
Ngày 9.4, trên Facebook cá nhân, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng đã nhấn mạnh rằng: 'Thuế quan tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng như tận thế, đã đến lúc bắt đáy!'.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 diễn ra sáng 4/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã chứng khoán DSC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2025, kết quả kinh doanh quý 1 khả quan và phương án tăng vốn điều lệ lên 2.800 tỷ đồng.
Chia sẻ tại ĐHCĐ năm 2025 tổ chức ngày 4/4, Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán DSC cho biết, sau 3 năm tái cấu trúc, quy mô vốn điều lệ của DSC đạt 2.048 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng. Trong năm 2025, DSC sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.800 tỷ đồng.
Theo ông Bạch Quốc Vinh - Tổng giám đốc Chứng khoán DSC, chiến lược phát triển của DSC trong những năm tới sẽ tương đồng với Chứng khoán Bản Việt (nay là Chứng khoán Vietcap), tập trung vào mảng ngân hàng đầu tư (investment banking - IB).
Theo ông Bạch Quốc Vinh, hoạt động của các công ty chứng khoán - trong đó có DSC không chịu tác động trực tiếp từ diễn biến lần này, nếu có cũng chỉ ở mức gián tiếp.
Theo các chuyên gia, đợt bán tháo cổ phiếu ngay sau tin Mỹ áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam cũng tạo ra cơ hội cho các nhà quản lý quỹ chủ động mua vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và ít bị tác động trực tiếp bởi chính sách thuế, với mức định giá hấp dẫn hơn.
Phát biểu tại đại hội, ông Bạch Quốc Vinh, Tổng giám đốc Chứng khoán DSC cho biết: 'Công ty sẽ chuyển mình theo hướng giống một ngân hàng thu nhỏ, tinh gọn về nhân sự nhưng hiệu quả vận hành vượt trội, tạo nền tảng bền vững hơn cho cổ phiếu'...
Ông Vũ Nhật Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập của CTCP Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE), đã nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm dự kiến được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.
Một số nhóm tăng nóng trong thời gian qua như ngân hàng, chứng khoán bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chốt lời.
Chuyên gia cho rằng, một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn (nếu có) là cần thiết và bình thường để có thể hấp thụ nguồn cung, ổn định lại mặt bằng giá và tạo nền tảng vững chắc hơn cho giai đoạn tiếp theo.
Chỉ số VN-Index có xu hướng tăng, tính đến ngày 7/3/2025 đạt 1.326,05 điểm, nhưng những rung lắc mạnh có thể sớm xảy ra.
Chỉ số VN-Index vừa có thêm một tuần tăng điểm, vượt qua ngưỡng 1.320 điểm - cao nhất trong gần 3 năm qua.
Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đi lùi năm thứ ba liên tiếp. Dù được kỳ vọng hưởng lợi từ hoạt động đầu tư công, song lợi nhuận của 'ông lớn' trong mảng nhựa đường năm 2024 ghi nhận mức thấp nhất trong 15 năm trở lại đây.
Sau tuần giao dịch khởi sắc, nhóm cổ phiếu thép có còn cơ hội bước tiếp và chuyên gia chứng khoán sẽ điểm tên những nhóm doanh nghiệp cơ bản tốt, có câu chuyện tăng trưởng ở giai đoạn hiện tại.
Năm 2024, Gilimex đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ. Với kết quả đạt được, công ty còn cách rất xa so với mục tiêu đề ra.
VN-Index vừa có một tuần gần như đi ngang về mặt điểm số, nhưng nhìn vào từng cổ phiếu riêng lẻ cho thấy nhiều biến động diễn ra.
Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường giúp cổ đông an tâm hơn khi trong quý cuối năm 2024, DIC Corp đã ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.
Dù quý cuối năm không thực sự đạt kỳ vọng, nhưng các 'ông lớn' ngành phân bón vẫn kết thúc năm với thành quả tích cực, hướng tới triển vọng khởi sắc trong năm 2025.
Nhiều doanh nghiệp chốt ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng như công bố dự kiến nội dung đại hội.
Ngày 3/3 sắp tới là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội, dự kiến diễn ra trong tháng 4/2025
Mặc dù còn rất trẻ nhưng nhiều thiếu gia 9X đã sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt, vượt qua nhiều doanh nhân dày dạn kinh nghiệm trên thương trường.
Sóng to, gió cả dường như đã ở lại phía sau, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua vũ môn trong năm Giáp Thìn 2024 để sẵn sàng bứt phá trong năm Ất Tỵ 2025.
Việc thay đổi các tiêu chí thuộc bộ chỉ số HOSE-Index, đặc biệt là các tiêu chí của rổ danh mục VN30 được các chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo tác động tích cực đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong dài hạn.
Mặc dù không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024, lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) đánh giá năm 2025 sẽ là 'năm đổi mới' và kỳ vọng có nhiều bước tiến mới trong mảng năng lượng và bất động sản.