Đề thi môn Toán có làm khó thí sinh?

Kinhtedothi – Chiều 28/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán – môn thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Sức học, cố gắng, nỗ lực, may mắn… là những yếu tố giúp thí sinh vượt qua thử thách khó khăn của môn Toán.

Đúng 16 giờ chiều nay (28/6), thí sinh kết thúc bài thi môn Toán, nộp bài và rời khỏi phòng thi.

Thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: Phạm Hùng

Tại các điểm thi, chào đón thí sinh là những tràng pháo tay cổ vũ, động viên của các tình nguyện viên. Những chai nước phát cũng được phát đến thí sinh để xua đi cái nóng hầm hập của mùa Hè.

Thí sinh hoàn thành bài thi, rời điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Clip: Quang Tấn

Nguyễn Bình An, thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm tự tin rời khỏi phòng thi. Bình An chia sẻ: "Em làm bài thi môn Toán ở mức rất tốt nên nắm chắc điểm từ 9,5 trở lên. Khi nhận đề và đọc đề, em hơi ngạc nhiên vì đề không khó nhưng dặn lòng không chủ quan, cố gắng làm đến đâu chắc đến đó cho đến hết. Em thừa khoảng 10 phút với môn Toán".

Thí sinh cho rằng đề Toán có cấu trúc quen thuộc. Ảnh: Phạm Hùng

Đi cùng đoàn hàng trăm thí sinh nhưng Ngô Việt Hà, điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa vẫn nổi bật với màu áo đỏ và nụ cười rạng rỡ. Việt Hà cho hay, em rất vui vì giải được gần hết đề Toán. Đa phần em ra đáp án và tự tin điền sau khi tính toán. "Môn Toán em đạt khoảng 8,5 điểm là thành công"- nữ sinh nói.

Thí sinh rời khỏi điểm thi. Ảnh: Ngọc Tú

Thí sinh chia sẻ về đề Toán. Clip: Ngọc Tú

Sốt ruột chờ đón con tại điểm thi Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm, phụ huynh Nguyễn Văn Long bộc bạch: "Trong tất cả các môn thi, tôi lo nhất môn Toán vì con học Toán hơi đuối. Sáng con làm tốt môn Văn rồi nên tôi động viên con cố gắng bình tĩnh, không cần làm hết bài, đọc bài nào dễ thì làm trước. Đi thi về, tôi cũng ít khi hỏi xem con làm được bài không mà để con tự nói, tự kể. Nếu con thoải mái chia sẻ thì tôi biết vậy, ngược lại con không thích nói, tôi cũng không cố hỏi bằng được. Tôi mong con được khoảng 7,5 điểm Toán".

Thí sinh chia sẻ về đề thi Toán chiều nay 28/6. Clip: Ngọc Tú

Tại Hà Nội, chiều nay, hơn 100.000 thí sinh đến điểm thi để làm bài thi môn Toán. Mọi khâu hỗ trợ thí sinh như buổi thi môn Ngữ văn tiếp tục được thực hiện.

Lê Đức Huy - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ chia sẻ về đề thi Toán. Clip: Quang Tấn

Theo nhận xét của thí sinh, đề thi môn Toán có cấu trúc quen thuộc, các nội dung kiến thức đều thuộc chương trình đã học, đề thi bám sát đề tham khảo của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tại điểm thi THPT Ba Vì kết thúc môn Toán. Ảnh: Ngọc Tú

Hải Phòng: Có 184 thí sinh vắng mặt 2 môn thi Ngữ văn và Toán

Tại Hải Phòng trong buổi sáng có 22.536 thí sinh dự thi môn Ngữ văn nhưng có 96 thí sinh vắng thi và 88 thí sinh vắng mặt môn Toán vào chiều ngày 28/6.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác thi tại Hải Phòng.

Cả ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cũng trong sáng 28/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục&Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên cán bộ, giáo viên và các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cùng làm việc với Đoàn có Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và các thành viên Ban Chỉ đạo thi TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới thăm, kiểm tra điểm thi trường THPT Chuyên Trần Phú.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Trần Phú, Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới thăm, kiểm tra phòng Hội đồng, một số phòng thi và trao đổi với các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ tại điểm thi. Để bảo đảm các thí sinh dự thi tốt nhất, Bộ trưởng lưu ý cán bộ coi thi nhắc thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang, các phòng thi nằm trong khu vực khuôn viên trường nên mở các cửa sổ, ô thoáng… Bộ trưởng đề nghị các thầy cô giáo giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi.

Tại điểm thi trường THPT Thái Phiên, Bộ trưởng cũng gặp gỡ, trò chuyện và động viên các lực lượng đang hỗ trợ kỳ thi tại đây, gồm lực lượng công an, sinh viên tình nguyện.

Sau khi kiểm tra 02 điểm thi, đoàn công tác làm việc với Ban chỉ đạo thi thành phố tại Trung tâm hội nghị thành phố. Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo Hải Phòng báo cáo nhanh một số thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, toàn thành phố có 22.723 thí sinh dự thi, trong đó có 1.903 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 20.193 thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng; 627 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Các thí sinh Hải Phòng tham gia thi 7 môn ngoại ngữ, gồm: tiếng Anh (19.263 học sinh), tiếng Trung (80 học sinh), tiếng Pháp (40 học sinh), tiếng Nga (10 học sinh), tiếng Hàn (42 học sinh), tiếng (82 học sinh) và 9 học sinh thi tiếng Đức.

Tại Kỳ thi này, Sở Giáo dục&Đào tạo Hải Phòng điều động khoảng 3.285 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi; huy động khoảng 346 cán bộ, công chức, viên chức tham gia chấm thi. Cán bộ giám sát, trật tự viên là 373 người; số nhân viên tham gia tổ phục vụ, y tế, an ninh của 43 điểm thi chính thức và 14 điểm thi dự phòng điều động 550 người.

Toàn thành phố Hải Phòng có 28 học sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 2.631 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh tại Bình Dương ra về sau môn thi Toán. Ảnh: Lâm Thiện

Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trên toàn quốc, được xã hội quan tâm, kết quả Kỳ thi được sử dụng cho nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau. Đặc biệt trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có giáo dục phổ thông, sự quan tâm của xã hội càng lớn hơn nữa. Do đó, từ góc độ là người chịu trách nhiệm cao nhất của Bộ Giáo dục&Đào tạo đối với Kỳ thi, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, kỳ vọng Ban Chỉ đạo thi các tỉnh thành phố nói chung, Ban Chỉ đạo thi thành phố Hải Phòng nói riêng phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã luôn quan tâm tới Giáo dục&đào tạo Hải Phòng, đặc biệt là quan tâm tới công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành Giáo dục&Đào tạo, Công an thành phố tiếp tục triển khai các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi. Cùng với đó, kiểm soát tốt việc thí sinh, kể cả giám thị mang điện thoại vào phòng thi, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Chủ tịch cũng lưu ý Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phải có các giải pháp để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong quá trình diễn ra Kỳ thi. (Vĩnh Quân)

Tại Nghệ An, đến cuối giờ chiều nay, toàn bộ 36.612 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Nghệ An đã hoàn thành ngày thi đầy tiên với hai môn thi gồm Ngữ Văn và Toán.

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An thăm, động viên thí sinh Nguyễn Công Đạt tại trường Nghi Lộc 3, Đạt bị gãy tay nên được bố trí thi phòng riêng, hỗ trợ chép bài thi. Ảnh: Phạm Xuân Hiếu.

Trao đổi với phóng viên, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong sáng 28/6 toàn tỉnh Nghệ An có tổng số thí sinh dự thi là 36.465, môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn có tổng số thí sinh vắng thi không lý do 56. Chiều 28/6, trong môn thi Toán có tổng số thí sinh vắng thi kg lý do là 62. Ngày thi đầu tiên không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xẩy ra, kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Thí sinh tại một điểm thi của tỉnh Nghệ An được nhận suất cơm miễn phí buổi trưa sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Phạm Xuân Hiếu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An năm nay có 3 thí sinh được hỗ trợ thi riêng do gặp tai nạn chấn thương từ trước. Những thí sinh này trước đó đã có đơn gửi nhà trường và sau đó được Hội đồng thi bố trí cho thi phòng riêng, có người hỗ trợ chép bài thi.

Các thí sinh tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy được nhận nước sau khi thi môn Toán. Ảnh: Duy Khánh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh thành lập 210 đội hình tình nguyện, với hơn 2.700 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ sĩ tử và người nhà sĩ tử tại 70 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Các thí sinh tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy được nhận nước sau khi thi môn Toán. Ảnh: Duy Khánh.

Tại Nghệ An, 474 thí sinh trường THPT huyện miền núi hoàn thành ngày thi đầu tiên

Trường THPT Kỳ Sơn được xem là ngôi trường THPT lớn nhất Bắc Trung Bộ, toàn trường có ba lớp ba cấp học với 1.700 học sinh. Năm nay trường THPT Kỳ Sơn có 474 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại trường THPT huyện Kỳ Sơn diễn ra an toàn, bình thường, 1 thí sinh được lực lượng Công an hỗ trợ thi. Ảnh: Xuân Hiếu

Trao đổi với phóng viên, Quyền Trưởng phòng giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 huyện Kỳ Sơn có 474 thí sinh tham gia. Ngôi trường này có trên 95% là con em dân tộc thiểu số hiện đang học, đây là ngôi trường THPT cấp huyện được xem lớn nhất Bắc Trung Bộ.

“ Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm trường THPT Kỳ Sơn diễn ra thuận lợi, bình thường. Các thí sinh đều có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định. Trường hợp 1 học sinh bị tai nạn chân phải đi bằng nạng gỗ được lực lượng hỗ trợ tiếp sức thi từ Công an huyện Kỳ Sơn cõng, đón đưa vào phòng thi. Ngày đầu tiên hai môn Ngữ Văn và Toán các em làm bài bình thường...” - Quyền Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn Phạm Viết Phúc thông tin.

Ảnh: Xuân Hiếu

Liên quan tới việc đề thi môn Ngữ Văn năm nay có phần câu hỏi gần giống với đề thi thử tốt nghiệp THPT mà trước đó tỉnh Nghệ An tổ chức thi thử có ra đề, gây xôn xao. Cụ thể, nội dung đoạn ngữ liệu trong phần Làm văn của hai đề thi này cùng trích từ truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân và nội dung câu hỏi có phần tương đồng nhau. Đề môn Ngữ văn tại kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ 2 năm 2023 của Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức ngày 15 – 16/4 cũng dẫn đoạn trích nói trên kèm theo yêu cầu: “Anh/chị hãy phân tích đoạn trích trên. Từ đó nhận xét sự mới mẻ của nhà văn Kim Lân khi viết về đề tài người nông dân trước cách mạng tháng Tám”. Còn đề Văn chính thức yêu cầu: “Anh/chị hãy phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận xét cách nhìn cuộc sống của nhà văn Kim Lân được thể hiện trong đoạn trích”.

Trao đổi về việc này, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết là không có gì bất thường, việc có chút tương đồng trong đề thi do nội dung đề thi đều nằm trong chương trình học. Về nội dung đề thi thử và đề thi chính thức có câu gần tương đồng thì cũng chưa đúng lắm, bởi gần như việc việc dẫn trả lời khác nhau hoàn toàn...

Các thí sinh tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy được nhận nước sau khi thi môn Toán. Ảnh: Duy Khánh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An năm nay có sự tham gia của 36.889 thí sinh, có 70 điểm thi, với 1.669 phòng thi, trong đó có 71 phòng chờ. Nghệ An đã huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi. (Phạm Xuân Hiếu)

Tại Hà Tĩnh, kết thúc ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tỉnh Hà Tĩnh có 57 thí sinh vắng thi (môn Ngữ văn 26 thí sinh, môn Toán 31 thí sinh) không có lý do.

Thí sinh tại một điểm thi của tỉnh Hà Tĩnh trao đổi sau giờ thi Toán. Ảnh: Văn Chương

Nội quy, quy chế thi tại 35 điểm thi được giữ nghiêm, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi được tăng cường.

Thí sinh tại Hà Tĩnh trao đổi sau khi thi Toán. Ảnh: Văn Chương.

Toàn tỉnh không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi. Thí sinh rời phòng thi trong tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái, tự tin về kết quả các bài thi của mình. (Văn Chương)

Nhóm PV

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/de-thi-mon-toan-khong-lam-kho-thi-sinh.html