Đề nghị phía Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tiếp tục triển khai và khai thác hiệu quả EVFTA.

Sáng 10-6, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã rời Nice tiếp tục tiến hành các hoạt động song phương với Pháp tại Paris.

 Chiều ngày 10-6 tại điện Matignon ở thủ đô Paris, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Francois Bayrou. Ảnh: VGP

Chiều ngày 10-6 tại điện Matignon ở thủ đô Paris, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Francois Bayrou. Ảnh: VGP

Quốc phòng-an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt - Pháp

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Pháp là một trong các quốc gia quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam với châu Âu nói chung và Liên minh châu Âu (EU) nói riêng; và chuyến thăm Pháp lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc cụ thể hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua và đang nỗ lực thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, đưa đất nước trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Francois Bayrou chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Francois Bayrou chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp. Ảnh: VGP

Với quyết tâm đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định hợp tác giữa hai nước có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không vũ trụ, giao thông đô thị, năng lượng hạt nhân, công nghệ chế tạo… Đây sẽ là “đòn bẩy” phù hợp với định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cũng như vai trò, vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian qua và khẳng định Pháp luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực truyền thống cũng như mở rộng trên các lĩnh vực hợp tác mới tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên khẳng định quyết tâm tạo đột phá trong việc phát huy điểm đồng về tự do thương mại, mở cửa thị trường cho nhau, giảm phụ thuộc vào bên thứ ba và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tiếp tục triển khai và khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi các nhà đầu tư Pháp liên doanh với các doanh nghiệp Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao như ôtô, logistics…

Đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thực chất trên hàng loạt các lĩnh vực

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả sáu biện pháp lớn trong quan hệ song phương, bao gồm không ngừng củng cố tin cậy chính trị; tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại-đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả, công bằng và bền vững.

Đồng thời nỗ lực tạo đột phá trong hợp tác khoa học-công nghệ, trụ cột mới trong quan hệ hai nước, trong đó có khoa học vũ trụ, hợp tác năng lượng hạt nhân; mở rộng hợp tác về hạ tầng chiến lược; đi sâu, làm mới những lĩnh vực hợp tác truyền thống. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch, y tế và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Pháp ổn định cuộc sống và hội nhập tốt để tiếp tục có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của sở tại và tình hữu nghị hai nước.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ quan điểm về đoàn kết quốc tế, chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, ủng hộ tự do….

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Francois Bayrou chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Nghiên cứu địa chất và khoáng sản Pháp (BRGM) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Francois Bayrou chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Nghiên cứu địa chất và khoáng sản Pháp (BRGM) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng. Ảnh: VGP

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời phía Pháp cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10-2025 do Việt Nam chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ cũng trân trọng mời Thủ tướng Pháp Francois Bayrou sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã chứng kiến Lễ ký kết và trao Biên bản ghi nhớ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp; Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục nghiên cứu địa chất và khoáng sản Pháp BRGM và Cơ quan Phát triển Pháp AFD về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp

Cũng trong chiều 10-6 theo giờ địa phương, Thủ tướng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet và cảm ơn phía Pháp đã dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo đối với cá nhân Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Pháp-quốc gia Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên và duy nhất hiện nay của Việt Nam trong EU; khẳng định chuyến thăm Pháp lần này, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron cuối tháng Năm vừa qua, đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet đánh giá cao chương trình với nhiều hoạt động quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, qua đó cụ thể hóa những định hướng lớn trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn, nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nghị viện hai nước cũng như tăng cường giám sát hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Nghị viện Pháp ngữ…. cùng nhau thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã trân trọng chuyển lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet. Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet đã vui vẻ nhận lời.

NGỌC DIỆP

Nguồn PLO: https://plo.vn/de-nghi-phia-phap-som-phe-chuan-hiep-dinh-bao-ho-dau-tu-eu-viet-nam-post854478.html