Đề nghị miễn thuế đối với hoạt động thuộc các loại hình nghệ thuật cần được bảo tồn

Bình Định được biết đến như là 'kinh đô' của nghệ thuật hát Bội hay còn gọi là nghệ thuật Tuồng. Như những loại hình nghệ thuật truyền thống khác, tuồng đang đứng trước nguy cơ mai một. Việc bảo tồn để duy trì và phát triển nghệ thuật tuồng đang là 'bài toán' khó.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, hiện có Đoàn tuồng Đào Tấn và 11 đoàn tuồng không chuyên đang hoạt động. Tuy nhiên, đối với các đoàn tuồng không chuyên, họ gặp khó khăn trong việc đi lưu diễn khi phải bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh.

Cũng theo ông Toàn, trung bình một đêm diễn của đoàn tuồng là khoảng 10 triệu đồng, trong đó chi phí vận chuyển, sân khấu khoảng 5 triệu, còn lại chia đều cho khoảng 20 người trong đoàn.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, cử tri tỉnh Bình Định cũng đề nghị Chính phủ, Quốc hội miễn thuế đối với các hoạt động thuộc các loại hình nghệ thuật cần được bảo tồn như: Tuồng, bài chòi...

Hiện, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bình Định tiến hành rà soát lại các chính sách, quy định của TW cũng như của tỉnh về nghệ thuật biểu diễn để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trong việc truyền nghề, tuyển dụng, hỗ trợ biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-nghi-mien-thue-doi-voi-hoat-dong-thuoc-cac-loai-hinh-nghe-thuat-can-duoc-bao-ton-223444.htm