Đầu Xuân kể chuyện an sinh

Quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh và toàn xã hội quan tâm. Qua đó, thể hiện tính nhân văn, nghĩa tình, giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, hướng tới tương lai.

Đồng chí Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng tượng trưng nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, công tác chăm lo người nghèo, thực hiện an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của MTTQ Việt Nam, luôn được UBMTTQ Việt Nam tỉnh chú trọng phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ.

Năm 2023, bằng nhiều hình thức, UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác vận động, huy động nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội, góp phần động viên các đối tượng vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được gần 80,4 tỷ đồng (trong đó, hiện vật quy ra thành tiền gần 46,6 tỷ đồng), qua đó, đã phân bổ 60,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới 297 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 23 căn cho người nghèo; hỗ trợ 29 hộ phát triển sản xuất, tặng trên 4.000 phần quà cho học sinh và hàng chục ngàn phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Vận động công tác an sinh xã hội hơn 150 tỷ đồng và đã chi hỗ trợ trên 92,7 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ xây dựng 621 nhà đại đoàn kết (gần 27 tỷ đồng), 89 công trình dân sinh (gần 20 tỷ đồng)…

Ông Thạch Đươne, ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn vui và xúc động khi được hỗ trợ nhà đại đoàn kết, ông cho biết: gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng tôi hết tuổi lao động, hay bệnh nên cuộc sống rất khó khăn, không đủ chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày, nên không đủ tiền xây dựng lại căn nhà đã xuống cấp. Được quan tâm, hỗ trợ căn nhà, gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, tôi sẽ cố gắng vươn lên vượt qua khó khăn, dạy các con chăm lo lao động để cuộc sống tốt hơn.

Song song đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, bệnh nhân nghèo giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tổng các nguồn lực vận động được trong năm 2023 đạt gần 110 tỷ đồng. Trong đó, hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái”, các cấp Hội đã vận động trên 22.500 phần quà, trị giá 9,1 tỷ đồng. Phát động Tháng nhân đạo, tổng nguồn lực các cấp Hội vận động trị giá trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ trên 20.380 đối tượng, trợ giúp 176 địa chỉ nhân đạo, xây dựng các công trình nhân đạo, nhà tình thương…

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội tổ chức rà soát, khảo sát lập hồ sơ trợ giúp trên 1.089 địa chỉ nhân đạo, kinh phí trên 03 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động hỗ trợ nhà tình thương, cầu nông thôn, tặng xe lăn, phối hợp các đoàn y, bác sĩ thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo, phẫu thuật mắt miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo người nghèo luôn được sự quan tâm của cộng đồng. Mỗi khi cần hỗ trợ đối tượng khó khăn hay thực hiện chương trình nhân đạo từ thiện, Hội đều nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Song song với công tác hỗ trợ tặng quà, 09 bếp ăn tình thương ở các bệnh viện trong tỉnh được duy trì nhiều năm, kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân khó khăn nằm viện, nhất là bếp ăn tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Mỗi ngày bếp ăn tại Bệnh viện Đa khoa nấu từ 1.000 - 1.300 suất cơm hỗ trợ bệnh nhân và người nuôi, không chỉ tặng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa mà phục vụ cho các bệnh viện lân cận, tặng cho người bán vé số, công nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, từ tháng 10/2023, Tỉnh Hội phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Trà Vinh khai trương “cửa hàng 0 đồng”, nhằm kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, bán vé số lẻ, người yếu thế và các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố Trà Vinh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Dự kiến sắp tới “cửa hàng 0 đồng” sẽ được tổ chức ở mỗi huyện, thị xã, nhằm giúp đỡ hộ nghèo, người lao động và hộ khó khăn trong tỉnh.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã quan tâm, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, gắn với nhu cầu thiết thực của đối tượng, góp phần vào việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo. Bên cạnh, Hội Bảo trợ Người khuyết, tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin cũng vận động được trên 20,6 tỷ đồng hỗ trợ 114.127 lượt đối tượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, người mù, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo… chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Thạch Thị Sen, ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ quà, bà xúc động chia sẻ: cuộc sống khó khăn, hàng ngày tôi bán vé số nuôi chồng bị bệnh tai biến, phải ngồi xe lăn. Được chính quyền địa phương quan tâm, thường vận động tặng quà, giúp cuộc sống giảm bớt khó khăn. Hy vọng chồng tôi sức khỏe tốt hơn, có thể lao động được để cuộc sống gia đình tốt hơn.

Các hoạt động an sinh xã hội được các ngành, các cấp thực hiện có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người yếu thế, người nghèo, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Giúp mỗi mùa Xuân về, người người phấn khởi, vui tươi, người khó khăn được sự quan tâm, chăm lo từ cộng đồng, cuộc sống an lành, ấm áp hơn.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/dau-xuan-ke-chuyen-an-sinh-34803.html