Khoảng hơn 9h, bà Nguyễn Phương Hằng được lực lượng chức năng dẫn vào phòng xử án, theo sau đó là bị cáo Đặng Anh Quân.
Dù không kháng cáo, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm vào sáng nay (ngày 4/4).
Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng không kháng cáo và đang thi hành án.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và có đơn xin xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, đơn đề nghị này không được tòa chấp nhận.
Bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành 3 năm tù ở Bình Dương. Tuy nhiên, Cơ quan chức năng đã trích xuất bà Hằng từ nơi đang thi hành án, áp giải về TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày mai.
Dù không kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được trích xuất về Trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác xét xử phúc thẩm.
TIN NÓNG ngày 19/3: Đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan; Không chịu uống bia cùng khách, nhân viên quán karaoke bị quản lý bán giá 20 triệu đồng; Cụ ông U80 sát hại vợ chồng cháu gái ruột vì mâu thuẫn đất đai...
Ông Trần Văn Sỹ đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, tòa án chưa nhận được đơn của bà Hàn Ni.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni không kháng cáo.
Ông Trần Văn Sỹ có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; nhà báo Hàn Ni không kháng cáo.
Do bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm đều vắng mặt nên HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên xét xử, thời gian mở lại phiên tòa là vào ngày 4/4 tới đây.
Như báođưa tin, dự kiến, chiều 11/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.
Các bị cáo và một số người liên quan vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. HĐXX sau khi hội ý đã quyết định hoãn phiên tòa, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và người liên quan.
Hàng chục Youtuber, TikToker đứng trước cổng tòa án livestream chờ xe chở bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa.
HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do luật sư và các bị cáo là đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng vắng mặt. Phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 4-5/4.
HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa do tất cả bị cáo và luật sư bào chữa đều vắng mặt.
Dù không kháng cáo bản án sơ thẩm và có đơn xin vắng mặt nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa.
Hôm nay (11/3), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và các đồng phạm về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm xét xử các đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng mở vào ngày 11/3, tuy nhiên, nhiều bị cáo có đơn xin hoãn.
Phiên tòa phúc thẩm ngày mai (11-3) sẽ bị hoãn do các bị cáo đồng phạm (là thuộc cấp của bà Phương Hằng) có đơn xin hoãn.
Bà Phương Hằng được trích xuất từ nơi thi hành án đến trại giam Chí Hòa (TP.HCM) để tham gia phiên xử phúc thẩm; song 3 bị cáo đồng phạm của bà này vừa có đơn xin hoãn xử.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm các đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng sẽ được mở vào ngày mai, tuy nhiên, trước ngày diễn ra phiên tòa, 3 bị cáo có đơn xin hoãn.
Dù đã lên lịch xét xử nhưng phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng đã hoãn xử.
Bà Nguyễn Phương Hằng đang chấp hành bản án 3 năm tù giam mà TAND TP HCM khi xét xử sơ thẩm vụ án này đã tuyên
Bà Nguyễn Phương Hằng đã đi chấp hành án và cũng đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.
Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, bà Hằng đã xin vắng mặt. Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chuyện bà Hàn Ni lãnh án dẫu là bài học kinh nghiệm cho nhiều người khi hành xử trên mạng xã hội thì trước hết, đối với người trong cuộc, đó quả là bài học cay đắng khôn lường.
Người phụ nữ mang con lên cầu Đông Trù tạo hiện trường giả để... dọa chồng; 2 thanh niên đi xe SH lạng lách, hành hung tài xế ô tô trên đường Vành đai 2... là những tin nóng nhất tuần qua.
Thời gian gần đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật và quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông đã đưa ra nhiều hình phạt nghiêm khắc với những người tham gia mạng xã hội có những hành vi 'lệch chuẩn', vi phạm pháp luật ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó có những đối tượng là người của công chúng, luật sư, doanh nhân, người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông…, vốn được coi là những người hiểu biết pháp luật và có nền tảng kiến thức xã hội nhất định.
Luật sư phạm tội và đã bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề và đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư...
Ngày 1-3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án: 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' đối với 2 bị cáo: Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, luật sư, nhà báo) và Trần Văn Sỹ (67 tuổi, luật sư). Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, gồm: bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam), ông Huỳnh Uy Dũng (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam), Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu đều xin xét xử vắng mặt.
Nam Em bị xử phạt 37,5 triệu đồng; Tinh thần bà Trương Mỹ Lan trước ngày xét xử; Bà Hàn Ni bị phạt một năm 6 tháng tù; Xe khách Thành Bưởi được hoạt động trở lại; Ba bệnh viện cửa ngõ TPHCM sắp đưa vào hoạt động ... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.
Bà Hàn Ni có hai tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên HĐXX tuyên phạt bị cáo này dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Tuyên án hai luật sư Hàn Ni, Trần Văn Sỹ; Những người livestream cùng Nam Em liệu có bị xử phạt?; Con số ấn tượng: 191... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.