Hai trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng đã được tòa án quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn và đã trở về với gia đình
Ngay sau khi thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm 3 tháng, nhiều người thắc mắc 2 bị cáo có liên quan đến vụ bà Hằng hiện nay ra sao...
Sáng nay (19/9), bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sau khi được xét giảm án.
Bà Đặng Thị Hàn Ni bị Đoàn Luật sư TP HCM thi hành kỷ luật bằng việc xóa tên ra khỏi danh sách luật sư thuộc Đoàn và bà có 15 ngày để khiếu nại.
Đoàn Luật sư TP.HCM vừa có quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.
Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật đương nhiên xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.
Dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được HĐXX phúc thẩm quyết định giảm cho 3 tháng tù, như vậy bà Hằng phải nhận mức án 2 năm 9 tháng tù. Đến nay, bà Hằng đã thi hành án được hơn 2 năm tù, và chỉ còn phải chấp hành án hơn 8 tháng.
Không kháng cáo, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được giảm ba tháng tù vì đã rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường.
Đang thụ án 3 năm tù và không có kháng cáo, bị cáo Nguyễn Phương Hằng vẫn được giảm án do xuất hiện tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới.
Sau một ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM quyết định giảm 3 tháng tù so với mức án sơ thẩm đối với Nguyễn Phương Hằng và giảm 6 tháng tù cho mỗi bị cáo là đồng phạm.
Chiều 4/4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, dù không kháng cáo nhưng Nguyễn Phương Hằng vẫn được giảm 3 tháng tù, 4 đồng phạm còn lại mỗi người được giảm 6 tháng tù.
Tòa phúc thẩm cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng, mặc dù không có kháng cáo, nhưng đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường, cũng như hối hận về hành vi của mình. Vì vậy, hội đồng xét xử đã giảm cho bà Hằng 3 tháng tù.
Ngày 4/4, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) được giảm án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng.
Sau 1 ngày xét xử, tối 4/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm, xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Tối 4-4, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' do Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo.
Tối 4/4, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo.
Dù không kháng cáo, song bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm 3 tháng tù, các bị cáo khác đều được giảm án.
Tối 4-4, sau một ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo trong vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Dù không làm đơn kháng cáo, sau một ngày xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng đã được giảm còn 2 năm 9 tháng tù.
Dù không kháng cáo, nhưng tại phiên phúc thẩm, luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng sau bản án sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục hậu quả, nên HĐXX tuyên giảm 3 tháng tù cho bà Hằng.
HĐXX cấp phúc thẩm đã giảm 3 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng.
Mặc dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, nhưng do bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên HĐXX quyết định giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng tù.
Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ ba năm tù xuống còn hai năm chín tháng tù, các bị cáo khác trong vụ án đều được giảm án.
Trả lời HĐXX, bà Nguyễn Phương Hằng trả lời: 'Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là không biết Luật An ninh mạng. Nếu thời điểm đó Công an mời tôi lên làm việc nhắc có Luật An ninh mạng thì tôi sẽ dừng lại'.
Dù không kháng cáo, nhưng tại phiên phúc thẩm, luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng sau bản án sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục hậu quả, và đó là tình tiết mới và xin giảm án cho thân chủ của mình. 'Bị cáo là người vợ tốt, bà chủ tốt, một công dân tốt… bị cáo chỉ mong tòa giảm cho bị cáo 1 ngày, 1 tháng, 1 năm thì bị cáo cũng cảm thấy hạnh phúc vì bị cáo cảm thấy được tôn trọng'- Nguyễn Phương Hằng trình bày trước HĐXX.
Chiều 4/4, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa phúc thẩm các bị cáo có kháng cáo trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.
Dù không kháng cáo xin giảm án nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn mong HĐXX giảm án cho mình. 'Mong HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo 1 ngày, 1 tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự', bà Hằng nói.
Sáng 4/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. HCM mở phiên xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo các bị cáo.
Sau khi trình bày một số nội dung là 'tình tiết mới', luật sư Hồ Nguyên Lễ đã đề nghị HĐXX giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng, cho bà Hằng về sum họp với gia đình.
Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo, người có quyền lợi liên quan kháng cáo nhưng không đưa ra tình tiết nào mới, nên không có căn cứ xem xét kháng cáo.
Bà Đinh Thị Lan - người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị HĐXX tăng mức bồi thường thiệt hại và không tách vụ án để xử lý riêng.
Dù không có kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa. Theo quan sát, thần sắc bà Hằng khá tươi tỉnh.
Tại các cổng ra của trụ sở TAND cấp cao tại TP HCM, hàng trăm Youtuber túc trực dưới thời tiết nắng nóng để quay phim, chụp hình, phát sóng trực tiếp
Sau khi hoãn phiên tòa vào chiều 11/3, sáng nay 4/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.
Đại diện VKSND đánh giá với học vị tiến sĩ luật của mình, bị cáo Đặng Anh Quân biết nhưng không phân tích, giải thích về pháp luật liên quan các phát ngôn sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng mà còn tương tác ủng hộ.
Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng, bà là người có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhưng bà Hằng không cập nhật được luật An ninh mạng, do ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà.
Sáng 4/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.