DANAFF III: Khơi mở hành trình mới cho điện ảnh trẻ châu Á thông qua chương trình 'Vườn ươm dự án'
'Vườn ươm dự án' trong khuôn khổ DANAFF III mở ra cơ hội kết nối, đào tạo và phát triển cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam và châu Á trong hành trình sáng tạo.

Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Diệu Linh)
Ngày 30/6, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), chương trình “Vườn ươm dự án” chính thức khai mạc, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược dài hạn nhằm phát hiện, hỗ trợ và kết nối các tài năng điện ảnh trẻ của Việt Nam và khu vực châu Á. Sự kiện có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà sản xuất, đạo diễn trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới làm nghề.
“Vườn ươm dự án” là một trong ba cấu phần chính của DANAFF’s Talent – sáng kiến được ấp ủ nhiều năm bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), với mục tiêu tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho điện ảnh độc lập Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF chia sẻ: “DANAFF’s Talent là điều chúng tôi nung nấu suốt bấy lâu nay, nhưng cũng phải đợi đến khi đủ sức lực mới có thể thực hiện được. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi nhận được sự tin cậy của các chuyên gia điện ảnh hàng đầu, các nhà sản xuất phim, các nhà làm phim trẻ và tất cả các tổ chức đã hỗ trợ DANAFF III”.
Theo bà Ngô Phương Lan, chương trình không chỉ là một “sân chơi học thuật” mà còn là không gian thực hành nghề nghiệp, nơi các nhà làm phim trẻ có cơ hội thuyết trình, gọi vốn và gặp gỡ trực tiếp các đối tác sản xuất, phát hành trong nước và quốc tế.
Đồng hành cùng DANAFF’s Talent năm nay là chính quyền TP. Đà Nẵng và các tổ chức uy tín như Gặp gỡ mùa Thu, Viện Pháp tại Việt Nam... Đây là những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chiều sâu và tính bền vững của chương trình.

Ban tổ chức tặng hoa cho 3 nhà sản xuất: Isabelle Glachant, Leonard Haddad, Kim Young Min. (Ảnh: Minh Nguyệt)
Với cấu trúc gồm Workshop “Ươm mầm tài năng”, “Vườn ươm dự án” (Project Market) và các buổi Masterclass, chương trình diễn ra trong 4 ngày, tập trung hỗ trợ phát triển các dự án điện ảnh tiềm năng thông qua các phiên cố vấn 1-1, đào tạo chuyên sâu và phần thuyết trình trước nhà đầu tư, nhà sản xuất. Những dự án xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc, nhưng hơn hết, tất cả các đội ngũ tham gia đều được đánh giá cao về trải nghiệm nhận được, từ chuyên môn tới kết nối mạng lưới.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Giám đốc workshop và “Vườn ươm dự án” nhấn mạnh, chương trình sẽ là cơ hội cho các nhà làm phim trẻ cùng học tập, trao đổi và được hỗ trợ bởi các cố vấn uy tín và giàu kinh nghiệm. “Tôi hy vọng sự kết nối, cộng tác sẽ là động lực để đưa dự án đi xa hơn”, bà nói.
Tín hiệu tích cực cũng đến từ các chuyên gia quốc tế. Nhà sản xuất kỳ cựu đến từ Hàn Quốc Kim Young Min chia sẻ: “Tôi đã dành nhiều thời gian đọc các tác phẩm dự thi và mong đợi rất nhiều. Tôi mong muốn có cơ hội thực hiện hóa một chương trình như thế này tại Hàn Quốc. Những trải nghiệm ở 'Vườn ươm dự án' rất quý giá, dù giành giải hay không”.
Trong khi đó, đại diện Viện Pháp tại Việt Nam Isabelle Glachant bày tỏ: “Chúng tôi không phải mentor mà là đồng nghiệp. Tôi mong đợi các buổi trao đổi, thuyết trình, và tin tưởng rằng 'Vườn ươm dự án' sẽ mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ”.

Đại diện Viện Pháp tại Việt Nam Isabelle Glachant. (Ảnh: Minh Nguyệt)
Sự kiện cũng chào đón những gương mặt nghệ sĩ quốc tế nổi bật như vợ chồng diễn viên Moon So Ri và đạo diễn Jang Joon Hwan – Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục phim châu Á, đến dự và bày tỏ sự kỳ vọng với các tác phẩm mới của điện ảnh trẻ Việt Nam. Sự hiện diện hai gương mặt này đã tạo thêm sức hút cho chương trình, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn từ quốc tế đối với chuyển động tích cực của điện ảnh Việt.
Không chỉ giới hạn trong phạm vi đào tạo, DANAFF’s Talent được kỳ vọng trở thành một nền tảng phát triển lâu dài, giúp điện ảnh Việt bứt phá cả về chất lượng lẫn tư duy sản xuất.
Bà Ngô Phương Lan bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình trong những mùa DANAFF tiếp theo: “Tôi hy vọng DANAFF’s Talent sẽ trở thành một dự án triển vọng, không chỉ trong năm nay mà còn trong nhiều năm tới, là nơi phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh”.

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình. (Ảnh: Diệu Linh)
Từ một ý tưởng được ấp ủ qua nhiều mùa liên hoan, “Vườn ươm dự án” nay đã hiện diện như một mô hình sáng tạo, nơi các nhà làm phim trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được đồng hành để bước những bước đầu tiên vững chắc trong hành trình nghề nghiệp.
Nếu được duy trì và nâng cấp đúng hướng, đây sẽ là bệ phóng mạnh mẽ cho điện ảnh Việt Nam, giúp định hình một thế hệ sáng tạo mới – độc lập, bản lĩnh và hội nhập.